Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáo sư Mỹ 4 lần trở lại Việt Nam vì cậu bé “không có mặt”

Thứ hai, 16:00 26/12/2016 | Sống khỏe

Sau 4 lần được mổ dưới bàn tay vàng của chuyên gia tạo hình hàng đầu thế giới - GS Mc Kay McKinnon, Lê Trung Tuấn – cậu bé “không có mặt” năm nào đã có khuôn mặt hài hòa như bao người. Không chỉ được “hồi sinh” gương mặt, hơn 3 năm kiên trì cùng GS McKay McKinnon và các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City cũng là hơn 3 năm cậu bé Tuấn trưởng thành dần với mầm thiện lòng nhân và nghị lực sống phi thường.

Hồi sinh tại Vinmec

Hai tuần sau ca mổ tạo hình mặt lần thứ 4, Tuấn (sinh năm 1998, ở huyện Như Thanh, Thanh Hóa) - đã trở lại tiếp tục các dự định học tập. Khuôn mặt hài hòa với sống mũi cao hơn, Tuấn khá tự tin với mọi sinh hoạt hàng ngày, giao tiếp cộng đồng. Mục tiêu của thiếu niên vừa bước qua tuổi 18 này là đầu năm tới có thể bắt đầu mở một quầy bán hàng nho nhỏ để độc lập kiếm sống.

Em Lê Trung Tuấn từng bị khối u che hết khuôn mặt và bị ảnh hưởng tới khả năng nghe, nhìn.
Em Lê Trung Tuấn từng bị khối u che hết khuôn mặt và bị ảnh hưởng tới khả năng nghe, nhìn.

Bố Tuấn, anh Lê Trung Hà người từng 4 năm mang con chạy chữa khắp nơi trong tuyệt vọng vừa ngắm gương mặt đã cân đối, ưa nhìn của con, không giấu được niềm hạnh phúc. “Khối u từng xâm lấn gần hết mặt, ăn sâu nền sọ và đẩy mắt sang hai bên. Thế nên suốt 5 năm, Tuấn đã phải chịu đựng gương mặt biến dạng, một bên tai điếc, một mắt mờ. Các bác sĩ Vinmec đã mổ loại bỏ được khối u và giữ nguyên cho cháu được khả năng trí óc, đôi mắt có thể nhìn tỏ, đôi tai nghe rõ. Thật không gì quý giá hơn thế, khi cháu lại có những hành trang bước vào tương lai còn rất dài ở phía trước ” – anh Hà chia sẻ.

Ca mổ lần thứ 4 và cũng là cuối cùng của GS Mc Kinnon cho em Tuấn đã đóng lỗ thông hầu – họng; đồng thời tạo hình sống mũi lại cho Tuấn. Ba ca mổ trước đó, các bác sĩ đã loại bỏ khối u ác tính khổng lồ. Sau mỗi lần được phẫu thuật, các đường nét trên khuôn mặt lại Tuấn hài hòa, dễ nhìn hơn, đồng thời đưa các chức năng sinh lý của mắt – mũi – hầu họng dần trở về bình thường. So với ngày đầu tiên đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City đầu năm 2013, giờ đây Lê Trung Tuấn như “hồi sinh”. Em đã thay đổi hoàn toàn ngoại hình, đã có vóc dáng của một thanh niên rắn rỏi với chiều cao tăng lên 25cm, cân nặng tăng thêm 30kg so với trước.

GS Mc Kinnon đã chia sẻ chính nghị lực của Tuấn đã thuyết phục để ông kiên trì 4 lần quay trở lại Vinmec làm những gì tốt nhất cho em.
GS Mc Kinnon đã chia sẻ chính nghị lực của Tuấn đã thuyết phục để ông kiên trì 4 lần quay trở lại Vinmec làm những gì tốt nhất cho em.

Nhưng thay đổi lớn nhất ở Tuấn là sự tự tin và quyết tâm học tập để tìm được công việc sinh kế ổn định. Kể từ khi bị bệnh sức khỏe giảm sút, đi khắp nơi tìm cách chữa bệnh, Tuấn nghỉ khi đang học lớp 5. Nhưng từ sau ca mổ đầu tiên năm 2013 tại Vinmec, Tuấn đã đi học trở lại 2 năm và đạt được kết quả tốt. Gặp lại Tuấn sau lần thứ 3, GS Mc Kinnon ngạc nhiên vì Tuấn đã có thể nói những câu tiếng Anh đơn giản. Đó là những nỗ lực học tập của Tuấn suốt 3 năm qua với mong muốn được trò chuyện trực tiếp với ân nhân của mình - BS Mc Kinnon. Trong những lần trò chuyện ấy, GS Mc Kinnon chia sẻ, chính nghị lực của Tuấn đã thuyết phục để ông kiên trì 4 lần quay trở lại Vinmec làm những gì tốt nhất cho em.

Truyền cảm hứng “điều thiện, lòng nhân”

Cuộc sống gia đình Tuấn đảo lộn nhiều năm do cả nhà tập trung chạy chữa cho con giờ đây đã dần trở lại bình thường. Bố Tuấn lái xe, mẹ Tuấn có một cửa hàng may nhỏ. Sinh hoạt vẫn còn khó khăn nhưng mỗi lần đọc trên báo thấy có người bệnh nghèo, Tuấn lại chủ động đề xuất và cùng bố mẹ gửi chút tiền giúp họ có thêm cơ hội vượt qua bạo bệnh. Anh Hà cho biết, Tuấn cũng đã xin với bố mẹ đăng ký hiến tạng sau khi đi nhiều bệnh viện, chứng kiến bao người đang cận kề cái chết, mong chờ được hiến tạng để tiếp tục cuộc sống.

Hơn 3 năm, 4 lần Quỹ Thiện Tâm đã hỗ trợ kinh phí giúp cho con có cơ hội chữa bệnh; bác sĩ Mỹ cũng đi nửa vòng trái đất đến Việt Nam kiên trì nhiều lần mổ cho con, các bác sĩ và điều dưỡng ở bệnh viện Vinmec tận tình chăm sóc bao ngày, con mới có được sức khỏe và cuộc sống hôm nay. Chính những gì Quỹ Thiện Tâm và bác sĩ Mỹ, bác sĩ Vinmec làm đã dạy cho con phải biết cho đi, biết giúp đỡ người khác”- Tuấn nói.

Bệnh tật đã không chiến thắng được Tuấn mà còn khiến cậu bé 15 tuổi nhưng chỉ cao 1m44, nặng 21kg đứa bé 10 tuổi 3 năm trước được rèn luyện ý chí, bồi dưỡng những điều thiện – lòng nhân.

Tôi đã từng tâm niệm, khi con cái bệnh tật, chỉ cần cha mẹ kiên trì chạy chữa thì nhất định sẽ có ngày con khỏe mạnh. Chúng tôi thật may mắn vì trong hành trình không ít khó khăn đó, đã gặp được những con người tuyệt vời như GS Mc Kinnon, GS Nguyễn Thanh Liêm, bác sĩ Vũ Đức Nhã, các bác sĩ và điều dưỡng ở Vinmec đã điều trị, chăm sóc để hôm nay cháu Tuấn và gia đình tôi có được nhiều hơn mong đợi như thế” – anh Lê Trung Hà xúc động.

Niềm vui của Tuấn khi đã có lại khuôn mặt hài hòa, sau khi được GS Mc Kinnon và các bác sĩ Vinmec 4 lần phẫu thuật.
Niềm vui của Tuấn khi đã có lại khuôn mặt hài hòa, sau khi được GS Mc Kinnon và các bác sĩ Vinmec 4 lần phẫu thuật.

Trường hợp của Lê Trung Tuấn chỉ là một trong hàng ngàn số phận đã thay đổi cuộc đời nhiệm màu nhờ y học tại Vinmec trong suốt 5 năm qua. Hàng trăm ca mổ hở hàm ếch, mổ tim, dị tật và khối u phức tạp …đã nhập viện trong hoàn cảnh thương tâm và ra viện trong niềm hạnh phúc vô bờ. Thành công các ca bệnh này đã khẳng định tay nghề chuyên môn của các bác sĩ và uy tín của Hệ thống y tế Vinmec.

Ngày 17/10/2016, Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup tiếp tục công bố tài trợ 300 tỷ đồng phẫu thuật từ thiện cho các bệnh nhân nghèo và người có công với cách mạng với mức hỗ trợ từ 70% - 100% chi phí. Ngoài chi phí điều trị, bệnh nhân ở xa, các vùng khó khăn có thể được hỗ trợ đi lại ăn ở để đến bệnh viện. Những trường hợp được CBNV Tập đoàn Vingroup biết đến và giới thiệu cũng có thể được hỗ trợ ở các mức độ khác nhau phù hợp. Các chuyên khoa được ưu tiên thăm khám và phẫu thuật là tim mạch, ung bướu (ung thư vú, phụ khoa, tiêu hóa, u lympho, ung thư trẻ em), ghép tạng (ghép gan, thận), y học tái tạo (ghép tế bào gốc điều trị bại não, tự kỷ, xơ gan, teo đường mật bẩm sinh, thoái hóa khớp, phổi tắc nghẽn mãn tính… ), mổ tiết niệu, chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh và điều trị phụ khoa. Chương trình từ thiện nhân văn này đang mở ra hy vọng sống khỏe mạnh cho hàng ngàn người bệnh trên khắp Việt Nam.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 18 giờ trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 20 giờ trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Sống khỏe - 22 giờ trước

U nang buồng trứng phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu u nang buồng trứng có vai trò quan trọng, giúp người bệnh kịp thời điều trị bệnh.

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống

Sống khỏe - 1 ngày trước

Không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe, trong đó có thể cản trở nỗ lực giảm cân. Dưới đây là bốn dấu hiệu chính cho thấy bạn không nhận đủ chất xơ…

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Top