Hà Nội
23°C / 22-25°C

Anh Thư muốn giữ hình ảnh đẹp cho chồng

Thứ bảy, 16:24 14/03/2015 | Giải trí

Tình trạng hôn nhân của Anh Thư là một bí ẩn lớn của showbiz Việt. Gần 3 năm qua, người ta chỉ thấy cô đi về một mình hoặc cùng con trai. Trong khi đó, ông xã Thanh Long thỉnh thoảng lại bị bắt gặp xuất hiện cùng các bóng hồng khác trên phố.

Vì thế người ta càng có cơ sở để cho rằng hôn nhân của Anh Thư và chồng (giám đốc Công ty người mẫu PL) đã kết thúc. Đáp lại, Anh Thư ít khi đề cập đến vấn đề tế nhị này nhưng cũng không hẳn né tránh. Mới đây, người đẹp đã thoải mái chia sẻ những khúc mắc quanh hôn nhân của mình nhằm giúp bản thân mạnh mẽ bước đi tiếp về phía trước.

Chưa đến thời điểm công bố chuyện gia đình

- Nhiều thông tin cho rằng hôn nhân của Anh Thư – Thanh Long đã rạn nứt 3 năm nay nhưng vợ chồng chị chưa chính thức xác nhận để giữ hình ảnh đẹp. Chị có thể chia sẻ về điều này?

- Ly hôn đâu có gì là xấu mà phải giấu. Tình cảm đã hết thì chia tay là giải pháp tốt đẹp cho cả hai và chuyện này rất bình thường mà.

- Các nhãn hàng thường có khuynh hướng chọn người đại diện là nghệ sĩ có gia đình hạnh phúc và điều này có thể là nguyên nhân khiến họ ngại chia sẻ chuyện đổ vỡ hôn nhân, chị có nằm trong trường hợp này? 

- Tôi không sống kiểu mờ ám, che đậy như thế. Quảng cáo một năm chỉ có vài cái chứ không phải suốt đời. Nếu vì đồng tiền mà sống trong tâm trạng giấu giếm, thấp thỏm thì có đáng không? Điều này không có nghĩa là tôi đang sống vui vẻ, ấm cúng với chồng. Tôi chỉ có thể nói rằng chưa đến lúc để chia sẻ rõ ràng mọi chuyện về gia đình.

- Có lý do nào khác không, chẳng hạn chị muốn cho chồng mình thêm cơ hội?

- Không phải vậy. Nếu nói như vậy thì chẳng khác nào tôi khẳng định anh Long đang sai lầm, hoặc là người không tốt. Tôi muốn hình ảnh của mình hay anh ấy vẫn đẹp kể cả khi chia tay. Tôi nghĩ một cuộc chia tay văn minh thì không ngại dư luận bàn tán, soi mói.

- Việc chồng xuất hiện cùng một số cô gái xinh đẹp khác trong thời gian gần đây có làm chị chạnh lòng?

- Tôi chưa tận mắt nhìn thấy nhưng anh Long là giám đốc công ty người mẫu, đi với các cô chân dài không phải là chuyện bất thường. Vả lại tôi nghĩ, trong hôn nhân, người thứ ba không phải là vấn đề nan giải. Nếu giữa chúng tôi có người thứ ba thì tôi càng lựa chọn dễ dàng hơn: một là chấp nhận, hai là chia tay. Một khi anh Thanh Long thích người khác thì tôi sẽ nói thẳng với anh ấy suy nghĩ của mình.

Tôi biết mình muốn gì và cũng rất tôn trọng lựa chọn của anh ấy. Mỗi người có sở thích riêng, quan niệm riêng nên không bao giờ tôi bắt người khác phải sống như mình. Tôi càng không phán xét ai dù điều đó có để lại cho mình những vết thương lòng, cảm giác dằn vặt.

- Vợ chồng thường không tránh khỏi mâu thuẫn trong những lúc tìm tiếng nói chung. Khi có vấn đề chung không thể giải quyết xảy ra, chị sẽ giải tỏa bằng cách nào?

- Tôi không phải thần thánh mà không biết buồn nên phải tìm cách xoa dịu tinh thần. Tôi không có thói quen bực tức khi ai đó hoặc điều gì không đúng với ý mình. Ví dụ, ở nhà tôi, ba mẹ suốt ngày khuyên anh trai không được ham mê rượu bia nhưng tôi thấy không khả thi, anh ấy khó thay đổi nên bảo ba mẹ không nói nữa. Thời gian để nói những lời nước đổ lá khoai thì hãy lo cho bản thân mình.

Bản thân tôi cũng thế, khi cuộc sống hôn nhân không như ý, tôi quan tâm đến con, dồn sức cho công việc.

Dấu hiệu cho thấy Anh Thư và Thanh Long đã chia tay

Anh Thư và Thanh Long quen nhau năm 2000, khi còn là người mẫu của Câu lạc bộ thời trang Hoa Học Đường, thuộc Nhà Văn hóa Thanh Niên. Họ thường đón đưa nhau đi diễn bằng xe máy, gắn bó bên nhau như hình với bóng. Cặp đôi kết hôn vào ngày 15/6/2004, đúng ngày ra mắt Những cô gái chân dài, bộ phim điện ảnh đầu tiên Anh Thư tham gia.

Sau khi cưới, Thanh Long từ giã sàn catwalk để mở công ty riêng, Anh Thư vừa hoạt động nghệ thuật vừa hỗ trợ chồng. Vào năm 2007, cặp đôi đón bé trai Tiểu Long chào đời. Gia đình 3 người vẫn cởi mở chia sẻ ảnh về cuộc sống đời thường với dư luận và khán giả. Tuy nhiên, ba năm trở lại đây, người ta đã không còn thấy những hình ảnh hạnh phúc này nữa.

Gần ba năm nay, Anh Thư và Thanh Long gần như không còn xuất hiện hay đưa đón nhau ở các sự kiện truyền thông, hoạt động nghệ thuật. Điều này họ vẫn thường thể hiện trước khi xuất hiện tin đồn hôn nhân rạn vỡ. Thêm vào đó, Anh Thư thú nhận mình đang cô đơn trong một status trên Facebook khi chia sẻ chuyện gia đình với đồng nghiệp Trương Quỳnh Anh, càng khiến nhiều người hoang mang về tình trạng hôn nhân của cặp đôi .

Trước đây, Anh Thư rất cởi mở chia sẻ với báo chí, khán giả về hạnh phúc riêng. Từ khi xuất hiện thông tin hôn nhân rạn nứt cũng là lúc Anh Thư bắt đầu tránh nói về tổ ấm, về chồng. Anh Thư cho biết: “Những lúc cần lắng đọng, tôi muốn có thời gian, khoảng lặng để suy ngẫm và chiêm nghiệm. Nếu vợ chồng cãi nhau, lục đục thì không thể lên báo tuyên bố gia đình tôi đang có vấn đề, như thế rất trẻ con”.

Ngoài ra, Anh Thư kiệm lời về sự rạn nứt trong hôn nhân vì không muốn gây ảnh hưởng xấu đến các thành viên trong gia đình. Điều đó thể hiện sự yêu thương và tôn trọng của cô dành cho họ.

Theo Thế giới văn hóa/Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 45 phút trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 3 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 5 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 7 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 18 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 20 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 23 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Top