Hà Nội
23°C / 22-25°C

4 dấu hiệu chứng tỏ cha mẹ đang nuông chiều con quá mức: Hãy thay đổi sớm nếu không muốn ảnh hưởng đến tương lai con

Thứ ba, 07:29 04/04/2023 | Nuôi dạy con

Một đứa trẻ cần hiểu yêu thương là đồng cảm, thấu hiểu, chứ không phải cứ được nuông chiều mới là yêu.

Một người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc chia sẻ câu chuyện: "Tôi có người em, con dì ruột. Là cậu ấm nên từ nhỏ, cậu em đó đòi gì được nấy. Khi có tiệc, cậu luôn giành ăn những gì cậu thích. Thậm chí, người bố còn đưa cái bát nhờ người khác gắp đồ mà con thích. Khi con mắc lỗi, dì chỉ mắng yêu nhẹ nhàng, khỏa lấp cho qua chuyện, rồi đâu cũng vào đấy. Tôi đặc biệt khó chịu với người em này vì ương bướng, thích gì thì làm, không thích thì cáu kỉnh, đánh người khác".

Trẻ em cần được chăm sóc và quan tâm để phát triển. Nhưng đôi khi, cha mẹ cưng chiều con quá mức, muốn thỏa mãn con vô điều kiện, con muốn sao trên trời, cha mẹ cũng sẽ tìm mọi cách để hái được. Cách nuôi dạy con như vậy chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề, điều này không phải vì lợi ích của con cái mà là làm hại trẻ. 

Cha mẹ nuông chiều thái quá có thể khiến trẻ hình thành tính cách ích kỷ, không biết nghe lời và có nhiều hành vi tiêu cực. Nếu trẻ có 4 dấu hiệu này, chứng tỏ bạn đang mắc phải sai lầm trong việc nuôi dạy con:

Nếu trẻ có 4 dấu hiệu này, chứng tỏ bạn đang nuông chiều con vô lối - Ảnh 1.

Cha mẹ nuông chiều con thái quá có thể khiến trẻ hình thành tính cách ích kỷ, không biết nghe lời và có nhiều hành vi tiêu cực. (Ảnh minh họa)

Đầu tiên, đứa trẻ sẽ trở nên thiếu lý lẽ

Rất nhiều người chắc hẳn đã từng nghe qua một cụm từ gọi là "bệnh công chúa". Rất nhiều người mắc bệnh công chúa, như thể cả thế giới đều phải xoay quanh anh ấy/cô ấy. Và loại tính cách này trên thực tế thường được hình thành từ nhỏ bởi cha mẹ.

Cha mẹ thỏa mãn con cái một cách vô điều kiện sẽ khiến trẻ lầm tưởng mình là trung tâm thế giới, đòi hỏi ai nấy đều phải làm theo ý mình một cách vô lý. Không chỉ thế, vì quá được cưng chiều, nhiều trẻ sinh ra tính khinh người, chê bai và tránh tiếp xúc với những người bạn xuất thân không có điều kiện như mình.

Đây là sự lệch lạc trong nhận thức của trẻ, vì vậy cha mẹ không nên nuông chiều trẻ vô điều kiện. Nếu bạn luôn khăng khăng đòi cho trẻ thứ mình muốn thì trẻ sẽ trở nên không biết lý lẽ, luôn cho rằng những gì mình muốn, mình nói luôn đúng.

Thứ hai, trẻ cảm thấy quá dễ dàng để có được mọi thứ

Ví dụ, nếu một đứa trẻ muốn một máy chơi game, cha mẹ ngay lập tức đáp ứng mà không cần suy nghĩ. Đứa trẻ lại muốn một món đồ chơi, phụ huynh lại tiếp tục chiều theo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lâu dần sẽ khiến trẻ cảm thấy có được quá dễ dàng, không trân trọng mà sẽ coi đó là điều hiển nhiên. 

Cha mẹ có thể đáp ứng hợp lý một số nhu cầu của con cái, chẳng hạn như đồ dùng học tập. Còn về đồ chơi, bố mẹ nên suy nghĩ kỹ. Là cha mẹ, bạn có quyền phủ quyết, không nên để con cái mình có được nó quá dễ dàng, nếu không chúng sẽ không trân trọng.

Thứ ba, con cái có xu hướng chống lại cha mẹ

Nuông chiều trẻ vô điều kiện sẽ khiến trẻ cảm thấy mình mới là người có quyền lên tiếng. Trẻ sẽ sử dụng hành động hoặc biểu lộ những cảm xúc khác nhau để khiến cha mẹ phải thỏa hiệp. Nhiều trường hợp con cái thậm chí còn gây sự với cha mẹ, nhất là khi bị phụ huynh lên giọng một chút.

Trên thực tế, phần lớn vấn đề này là do cha mẹ, họ không chú trọng đến việc giáo dục, chỉ biết nuông chiều. Cha mẹ nên dạy con quy tắc trên dưới, nói với con về sự tôn trọng và lễ phép. Đồng thời có những hình phạt hợp lý khi trẻ có thái độ thiếu chuẩn mực. Đừng nghĩ con còn nhỏ không biết gì, sau này sẽ hối hận.

Thứ tư, con trai kém mạnh mẽ

Không phải tự nhiên mà cổ nhân có câu "Dùng nghèo để dạy con trai, dùng giàu để nuôi con gái". Câu nói này mang ý nhắc nhở, nuôi con trai nên lấy sự gian khổ, vất vả để tôi luyện ý chí, tinh thần trách nhiệm, bồi dưỡng phẩm chất. Còn nuôi con gái thì nên dành nhiều yêu thương, nâng niu, khuyến khích, cổ vũ.

Là con trai, trẻ không thể luôn luôn ở trong "nhà kính", ngược lại phải trải qua mưa gió và sương giá bên ngoài để trở nên mạnh mẽ và có trách nhiệm. Nếu cha mẹ làm hài lòng con cái mà không có lý do, đặc biệt là con trai, trẻ sẽ kém mạnh mẽ hơn. Cha mẹ nên để trẻ nhận ra rằng thế giới này khác với thế giới mà trẻ tưởng tượng.

Bé gái bật khóc vì được khen giống bố, bất ngờ hơn là lý do cô bé đưa raBé gái bật khóc vì được khen giống bố, bất ngờ hơn là lý do cô bé đưa ra

GĐXH - Nhiều người đến nhà chơi khen cô bé giống bố. Tuy nhiên, lời khen này không được cô bé tiếp nhận mà khiến em bật khóc.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 52 phút trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 4 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 5 ngày trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Muốn trẻ lớn lên giao tiếp thành công thì có 10 phép lịch sự tối thiểu bạn phải dạy con

Muốn trẻ lớn lên giao tiếp thành công thì có 10 phép lịch sự tối thiểu bạn phải dạy con

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Một người lịch sự luôn nhận được cái nhìn thiện cảm, sự trân trọng của mọi người. Vì vậy, trẻ em cần được giáo dục về phép lịch sự và những hành vi đẹp khi giao tiếp với người khác.

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Mỹ nhân Vbiz đã đặt ra những tiêu chí dạy con gái sớm nắm bắt hạnh phúc cho chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

Top