Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người làm sống lại hiện vật chiến tranh

Thứ bảy, 06:08 15/12/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Ông là người dành gần như cả sự nghiệp gắn bó với những B.52, F111, những pháo phòng không, tên lửa, radar... để những vật vô tri vô giác đó không đi vào quên lãng.

Người làm sống lại hiện vật chiến tranh 1

Đại tá Nguyễn Hữu Đạc, Giám đốc Bảo tàng Phòng không - Không quân bên hiện vật đánh B.52 của 40 năm trước. Ảnh: QT.

Ông không phải là một chiến sỹ trong cuộc chiến 12 ngày đêm Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 40 năm trước, nhưng ông là người dành gần như cả sự nghiệp gắn bó với những B.52, F111, những pháo phòng không, tên lửa, radar... để những vật vô tri vô giác đó không đi vào quên lãng.

Tâm huyết

Tham gia việc bảo vệ, trưng bày hiện vật chiến tranh từ năm 1977, Đại tá Nguyễn Hữu Đạc là người gắn bó mật thiết với những dịp kỷ niệm chiến thắng B.52 tổ chức tại Bảo tàng Phòng không- Không quân. "Tôi vinh dự là người trực tiếp tham gia trong lần kỷ niệm 10 năm, 15 năm , 20 năm... 35 năm, giờ là tròn 40 chiến thắng 12 ngày đêm Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" - ông Đạc cho biết.

40 năm qua, Bảo tàng Phòng không- Không quân đã trưng bày hiện vật rất nhiều trận đánh độc đáo. Hình ảnh những người lính, những khẩu pháo, mỗi quả tên lửa, mỗi chiếc máy bay của một thời... đã giúp người xem sống lại quá khứ hào hùng của cha anh...

Vị Giám đốc Bảo tàng Phòng không - Không quân rất tâm huyết với công việc của mình. Trao đổi với chúng tôi về những vấn đề lịch sử, điều ông băn khoăn nhất là việc học sử ngày càng bị giới trẻ thờ ơ. Chính vì những trăn trở đó mà ông có "cách đi" của riêng mình. Năm trước Đại tá Nguyễn Hữu Đạc đã gây tiếng vang với giới trẻ Thủ đô khi trưng bày triển lãm:"Mâm cơm giữa chiến trường Điện Biên Phủ". Đây quả là một cách giáo dục truyền thống nhẹ nhàng, hấp dẫn, ấn tượng mà không... tốn kém! Năm nay, Bảo tàng lại làm tiếp: "Trưng bày hình ảnh 17 trận đánh độc đáo của Bộ đội Phòng không- Không quân".

Để các bạn trẻ không quên lịch sử chính là động lực giúp người đứng đầu Bảo tàng Phòng không - Không quân quyết tâm thực hiện những cuộc trưng bày tái hiện lại một góc, thậm chí cả một trận đánh xưa. Có những câu hỏi mà Đại tá Đạc không thể quên như: "Ngày xưa Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi nhưng cách đánh ngày ấy, liệu còn vận dụng cho bây giờ được mấy chục phần trăm?"...
 
Người làm sống lại hiện vật chiến tranh 2

Một hoạt động trong dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.

Đại tá Đạc đã bật mí cho chúng tôi về cuốn sách đỏ "Cách đánh B.52". Ông cho biết: "Đó là tinh hoa của tập thể, của con người Việt Nam. Thời điểm trước khi không lực Mỹ đánh phá Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên cuối năm 1972, trên thế giới, mấy ai tin chúng ta có thể hạ gục pháo đài bay B.52 của đế quốc Mỹ. Thế rồi chúng ta làm nên chiến thắng vô tiền khoáng hậu. Hiện nay, nội dung cuốn sách đó chưa công bố rộng rãi. Tôi khẳng định nó vẫn còn nguyên giá trị phòng không bảo vệ Tổ quốc".

100 năm nữa chưa hết chuyện về đánh B.52
 

"Tại sao bảo tồn không thể xã hội hóa? Một cá nhân, tập thể có điều kiện kinh tế, họ muốn được xây dựng mái che, được đứng ra bảo vệ di tích. Nếu xem xét họ đủ điều kiện tại sao không? Đó là hướng bảo tồn hiện vật của Bảo tàng chúng tôi", vừa nói vẻ mặt Đại tá Đạc tỏ vẻ lạc quan với ý tưởng mới của mình...

Cuối năm, những cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi và Đại tá Nguyễn Hữu Đạc luôn chóng vánh và ngắt quãng. Không phải ngại ngần gì, mà ông đang lo cho công tác tổ chức kỷ niệm 40 năm Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.

Cả tầng 3 và phần lớn khu vực ngoài trời Bảo tàng Phòng không - Không quân dành để trưng bày các hiện vật của chiến thắng B.52.

Trong những năm qua, hàng trăm thậm chí hàng nghìn kỷ vật đã được rất nhiều cựu chiến binh đem đến tặng cho Bảo tàng. "Đó đều là những kỷ vật vô giá. Có đồng chí tặng một, có người tặng đến vài chục kỷ vật..."- Đại tá Đạc cho biết. Song đối với ông, điều quý nhất và cần nhất là các nhân chứng của cuộc chiến tranh. Bởi họ là người trong cuộc, là người chứng kiến, làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc.

Thời gian trôi đi, các nhân chứng sống càng ngày càng ít. Điều đó càng thôi thúc ông thực hiện dữ liệu bảo tồn nhân chứng. Đại tá Đạc bật mí: "Trong những năm qua, chúng tôi đã có dữ liệu của hàng ngàn nhân chứng của cuộc chiến. Có nhiều bài viết, bút ký của các cựu chiến binh, của các Anh hùng LLVTND, của các Tư lệnh... Dù họ có còn hay mất đi thì vẫn còn đó thông tin, hiện vật, bút tích mãi mãi cho thế hệ mai sau". Mong muốn chưa thực hiện được của vị đại tá này là đưa các dữ liệu đó lên mạng để ở đâu đó những người cựu chiến binh năm xưa vì tuổi cao sức yếu không có điều kiện gặp mặt nhau vẫn có thể tìm thấy nhau, biết về thông tin của nhau thông qua mạng Internet. Tuy nhiên, ông khẳng định sớm muộn gì cũng phải hiện thực hóa mong muốn đó!
 
Người làm sống lại hiện vật chiến tranh 3

Nhiều hiện vật chưa có mái che bảo vệ là một trong những băn khoăn của ông. Ảnh: QT.

Ông tâm sự: Gần 40 năm gắn bó với Bảo tàng Phòng không- Không quân, nơi đây đã tiếp đón không biết bao nhiêu đoàn tham quan nước ngoài, đặc biệt là từ Mỹ. "Có nhiều đoàn đến từ các học viện nổi tiếng của Mỹ. Họ không chỉ đến để tham quan mà sang nghiên cứu về chiến tranh. Họ xem tỉ mỉ từng kỷ vật, máy quay, máy ảnh không để sót một hiện vật nào! Nhiều người đến giờ vẫn không thể tin được Quân đội Nhân dân Việt Nam lại có thể bắn hạ pháo đài bay thượng đẳng của Mỹ. Họ tin rằng, ở đất nước này vẫn còn giữ kín một bí mật đánh B.52 mà chưa tiết lộ"- Đại tá Nguyễn Hữu Đạc hóm hỉnh cho biết.

12 ngày đêm của 40 năm trước lại hiển hiện trở về. Những ngày này Bảo tàng Phòng không- Không quân đã mở cuộc triển lãm mới nhất với chuyên đề "Chiến thắng Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không".Công việc tưởng chừng như quen thuộc lặp đi lặp lại hết đợt kỷ niệm này đến đợt kỷ niệm khác, liệu có làm cho những người thực hiện hết hào hứng? Chúng tôi đem băn khoăn hỏi đại tá Đạc. Ông khẳng định: "Cho dù 40 năm, 50 năm hay 100 năm nữa chúng ta cũng không thể nói hết trọn vẹn mọi vấn đề của 12 ngày đêm Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không. Chúng ta không giấu nhưng phải nói dần dần. Nói một lúc, vài lúc không thể hết được. Cho nên cuộc triển lãm nào, lần kỷ niệm nào cũng mang tính thời sự, cũng có điều mới mẻ cả".

Điều mà Đại tá Nguyễn Hữu Đạc băn khoăn nhất là việc bảo tồn những hiện vật ngoài trời. Dẫn chúng tôi đi và giới thiệu một loạt những hiện vật: bệ phóng tên lửa SAM 2, radar, pháo phòng không, đài quan sát, máy bay MIG và cả xác máy bay Mỹ gom thành đống, ông không khỏi lo lắng: "Những hiện vật kích thước lớn này phải để ngoài sân chịu mưa nắng tác động xấu đến việc bảo tồn. Chúng tôi đã đề nghị lên cấp trên để làm mái che, nhưng vẫn chưa được duyệt. Đây là những hiện vật có một không hai, một ngày còn phải để phơi giữa trời là một ngày chúng tôi chưa yên tâm".
 
Quang Thành
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 18 phút trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 4 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top