Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình dục là gia vị không thể thiếu

Thứ ba, 19:10 16/10/2012 | Gia đình

Với tôi, tình yêu là món chính duy nhất. Tình dục chỉ là một loại gia vị không thể thiếu, giúp cho tình yêu kia thăng hoa, trọn vẹn mà thôi.

 
Đọc qua bài viết "Tình dục là món ăn chính quyết định số phận của mỗi gia đình" của bạn Phạm Thị Thuý và các comments, thật lòng tôi thấy buồn và hơi hụt hẫng khi đa phần các bạn trẻ ngày nay có cái nhìn về đời sống hôn nhân như tác giả.
 
Theo tác giả, mục đích của hôn nhân là để yêu thương, để chăm sóc và san sẻ, nhưng quan trọng nhất là để thoả mãn nhu cầu tình dục và phần đông những cặp vợ chồng ngày nay ra toà ly hôn đều do trục trặc về vấn đề tình dục. Điều tác giả đề cập trong bài viết không hoàn toàn đúng mà chỉ đúng một phần, thậm chí là một phần rất nhỏ.
 
Không phải ai yêu nhau, đến với nhau cũng chỉ vì để thoả mãn tình dục. Hôn nhân được xây dựng từ cơ sở tình yêu; mà tình yêu bắt đầu từ sự rung cảm, yêu thương, nhớ nhung và cuối cùng là muốn được chung sống bên nhau trọn đời. Đó là giai đoạn của chữ Tình. Sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân với biết bao sự ràng buộc, các mối quan hệ phức tạp và sau đó là kết tinh của tình yêu- những đứa con ra đời, càng thắt chặt thêm quan hệ của người chồng và người vợ. Giai đoạn này là giai đoạn của Nghĩa. Tình càng dài thì Nghĩa càng đậm sâu. Nếu hết Tình người ta vẫn sống được với nhau vì Nghĩa, một khi Tình đã hết mà Nghĩa cũng chẳng còn mới thật sự đưa nhau ra tòa ly dị. Nếu lập luận như tác giả thì làm gì có đau khổ, làm gì có tuyệt vọng trong tình yêu, làm gì có những người tìm đến đường cùng chỉ vì bị người yêu ruồng bỏ...

Ngày xưa ông bà ta sống trong chiến tranh, phải ly tán, người vợ ở nhà chăm sóc con cái, hiếu thuận với phụ mẫu để người chồng ra tiền tuyến đánh giặc. Họ phải xa nhau, đâu có được thoả mãn về nhu cầu sinh lý nhưng vẫn sống và chờ đợi nhau. Có những trường hợp đám cưới vừa xong, chỉ sau một đêm vợ chồng, người chồng phải lên đường chiến đấu; thậm chí có người chưa có sự ràng buộc về hôn nhân mà vẫn mòn mỏi đợi chờ nhau. Họ làm được như vậy đâu phải vì cần thỏa mãn tình dục.

Dễ dàng nhận thấy một điều đáng báo động trong xã hội hiện nay là tình trạng ly hôn ngày cành nhiều ở những cặp vợ chồng trẻ. Nhưng, nguyên nhân của vấn đề không phải là không hợp nhau về vấn đề sinh lý, có chăng chỉ là một phần rất nhỏ. Ông bà ta đã đúc kết No cơm ấm cật. Ngày nay, đời sống ngày càng đi lên, lại do ảnh hưởng của văn hóa phương tây có những cái nhìn thoáng hơn trong tình yêu, hôn nhân nên người ta tìm hiểu nhanh, yêu nhanh, sống nhanh và chia tay cũng nhanh. Trong hôn nhân, cái tôi cá thể, sĩ diện của chồng và vợ đôi lúc lớn quá nên người trong cuộc không bỏ qua được những lỗi lầm, dù rất nhỏ của đối phương. Chỉ cần thấy không hợp chỗ này chỗ kia một chút là cãi vả, nóng giận lên là sẵn sàng viết đơn và ký đơn. Ngày xưa ông bà ta dù có giận lắm rồi cũng phải ra nương, ra đồng, cũng phải ngủ chung một giường, sáng ra thế là hết giận.
 
Với tôi, trong đời sống hôn nhân, tình yêu là món chính duy nhất. Đó là sự rung cảm chân thành, tình yêu thương, sự thông cảm, sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau mà chỉ những người yêu nhau thật sự mới cảm nhận được. Tình dục chỉ là một loại gia vị không thể thiếu, giúp cho tình yêu kia thăng hoa, trọn vẹn mà thôi.
 
Theo Thông Xanh
 PNO
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

Không quát nạt, cách làm của cô giáo khi thấy học sinh mẫu giáo có cử chỉ thân mật khiến phụ huynh hết lời khen ngợi.

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - "Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Top