Hà Nội
23°C / 22-25°C

Máy làm rau mầm sạch: Mua rồi mới thấy...dại

Thứ hai, 16:00 15/10/2012

GiadinhNet - Để đối phó, nhiều người đã tìm mua các loại máy làm rau mầm, làm giá sống… được quảng cáo là có thể trừ khử các loại độc hại này.

Có thể tự làm rau mầm bằng hộp xốp.

Thông tin về các loại hoa quả, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn… nhiễm chất độc hại khiến người tiêu dùng lo lắng cho sức khỏe gia đình mình. Để đối phó, nhiều người đã tìm mua các loại máy làm rau mầm, làm giá sống… được quảng cáo là có thể trừ khử các loại độc hại này. Liệu đây có phải là giải pháp an toàn?

Một nhà phải mua… 3 máy

PV Báo GĐ&XH đã khảo sát tại một số siêu thị, trung tâm thương mại có bày bán các loại máy làm rau, làm giá sống, làm sữa chua, khử độc tố… Thông tin từ các nhà phân phối cho thấy, những loại máy trên thời gian gần đây bán rất chạy. Nguyên nhân là do người tiêu dùng lo sợ trước hàng loạt thông tin về các loại hoa quả, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn nhiễm khuẩn, nhiễm độc tố…

Anh Võ Nguyên Anh, nhân viên bán hàng Trung tâm điện máy Hải Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Máy vận hành trên nguyên lý của bộ điều khiển điện tử. Bo mạch đã được lập trình làm ấm nước và tự động tưới vào khoảng thời gian nhất định giúp mầm phát triển. Bộ bo mạch và bơm của máy đẩy nước tưới lên trên, phun ra từ cánh quạt và phun theo kiểu vòi sen để tưới hạt mầm. Người trồng thay nước một lần/ngày, sau 2-3 ngày sẽ có rau mầm, giá đỗ để ăn. Thời gian thu hoạch có thể kéo dài đến 4-6 ngày nếu thời tiết lạnh”. Theo lời của anh Võ Nguyên Anh thì mỗi một chiếc máy sau 3 ngày có thể cho gần 1kg rau mầm. Vì thế, một gia đình muốn được ăn rau mầm sạch thường xuyên thì phải mua từ 3-4 máy, tùy vào số nhân khẩu cụ thể.

Tuy nhiên, chị Hà Thị Liễu (phố Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Nghe mấy chị ở cơ quan bảo có máy làm rau mầm rất hay, có thể thoải mái ăn rau mầm sống mà không sợ độc nên tôi cũng mua một cái. Nhưng quả thực mua rồi mới biết mình quá lãng phí. Vì loại máy này chỉ làm thay người mỗi một công việc đó là tưới nước hằng ngày cho hạt mầm. Nếu chịu khó thì không cần máy, tự mình cũng có thể làm được”.

“Tệ nhất” là cái máy của chị Liễu mua có giá hơn 800.000 đồng nhưng sử dụng được hơn chục ngày đã “đổ bệnh”. Máy chỉ quay tít được khoảng 30 giây là lại quay từ từ, giật giật, nước phun không đều, tia không xòe ra, nhiều chỗ rau không được tưới nên rau chỗ mọc mầm, chỗ không.

Cùng cảnh ngộ, bà Lý Thị Chính (khu tập thể Nhà hát chèo Hà Nội) cũng phàn nàn: “Mua máy làm rau mầm rồi tôi mới thấy lãng phí. Vì 3 ngày mới được ăn một mẻ rau trong khi chi phí cho nó quá đắt, những 1,2 triệu đồng/chiếc máy làm rau mầm. Nếu muốn ăn thường xuyên gia đình tôi có 6 người phải mua tới 3 cái máy. Vì vậy mà ngay cả khi đã có máy làm rau mầm, tôi vẫn phải đi mua rau ở chợ”. Bà Chính còn cho biết thêm, trước đây khi nghe thông tin hoa quả nhiễm độc nhiều cũng đã từng mua máy khử độc Nonan giá 2,4 triệu đồng nhưng khi đọc trên mạng có nhà khoa học phân tích rằng, khi độc đã ngấm vào thân rau quả thì máy khử độc không có tác dụng. Trong trường hợp này máy chỉ có tác dụng khi rau, quả đó đã phân hủy mà phân hủy thì người không ăn được nữa. Lúc đó, bà Chính mới thấy rằng mình… dại!.
 
Thu hoạch rau mầm bằng máy chưa hẳn đã an toàn.  Ảnh: M.H
 
Hạt thiếu an toàn, rau càng dễ bệnh
 

Máy làm rau mầm đang được bán trên thị trường hiện nay được thiết kế khá đơn giản với hệ thống khay chứa hạt và máy bơm nước. Khi trồng rau, người trồng chỉ cần cho các loại hạt rau mình có vào khay rồi cắm điện, ấn nút, máy sẽ tự lập trình từ việc ngâm, tưới hạt cho tới khi có cây rau có thể sử dụng được. Tùy từng thương hiệu mà các loại máy làm rau mầm này giao động từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng/chiếc.

Theo TS Thái Xuân Du, Viện Sinh học nhiệt đới thì việc trồng rau mầm an toàn đòi hỏi khắt khe hơn các loại rau lâu ngày. Cả ba điều kiện môi trường, nước và hạt giống đều rất quan trọng. Hạt nảy được mầm là do bản thân trong hạt đã có chất dự trữ tinh bột, khi được ngâm nước hạt trương lên, enzyme amylase trong hạt sẽ xuất hiện giúp chuyển hóa tinh bột thành đường làm hạt nảy mầm. Nếu hạt có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hạt tẩm thuốc chống nấm mốc hoặc tồn dư các chất kích thích tăng trưởng mà chỉ sau ba ngày đã được ăn thì không thể nói rau mầm đó sạch, chất lượng được. Hơn nữa, nhiều điểm bán máy trên thị trường cũng là nơi cung cấp hạt giống mà chất lượng và xuất xứ chỉ là… lời đảm bảo của người bán hàng”.

Chia sẻ thêm về chất lượng rau mầm “cực nhanh” này, ông Mai Văn Thanh, giáo viên sinh học đã nghỉ hưu trú tại huyện Nga Sơn, Thanh Hóa cũng cho biết: “Với hình thức trồng rau mầm chỉ sau 2-3 ngày là được ăn thì khâu mua hạt rất quan trọng. Nếu mua phải hạt có phun thuốc kích thích giúp hạt nhanh nảy mầm thì sẽ gây nguy hiểm hơn nữa cho sức khỏe người ăn rau. Vì sử dụng rau có tồn dư loại thuốc này, tích tụ lâu ngày dễ gây rối loạn chuyển hóa dẫn đến mắc các loại bệnh như thận, béo phì, xơ gan…”.

Một số chuyên gia khác khi được tham vấn cũng khẳng định, từ trước đến nay chưa có bất cứ một công bố khoa học nào về chất lượng máy làm rau mầm, giá sống. Chưa nói chuyện có loại trừ được độc hại hay không, chỉ riêng chất lượng nhựa các bộ phận thân vỏ, vòi bơm, khay hạt… của máy làm rau mầm cũng đã là điều mà người tiêu dùng cần phải lưu tâm.
 
Mai Hạnh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
ABBANK ghi nhận tăng trưởng số lượng giao dịch trên kênh ngân hàng số trong quý I/2024

ABBANK ghi nhận tăng trưởng số lượng giao dịch trên kênh ngân hàng số trong quý I/2024

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 phút trước

Kết thúc quý I năm 2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng tích cực triển khai các chương trình gói tín dụng với lãi suất hấp dẫn giúp khách hàng doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh.

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

5 cách ''làm mát cơ thể tự nhiên' trong những ngày nắng nóng mà không cần điều hòa, giúp bạn khỏe khoắn và ngủ ngon tới sáng

5 cách ''làm mát cơ thể tự nhiên' trong những ngày nắng nóng mà không cần điều hòa, giúp bạn khỏe khoắn và ngủ ngon tới sáng

Sống khỏe - 12 phút trước

Các chuyên gia tiết lộ 5 cách làm mát cơ thể tự nhiên, để ngủ ngon suốt đêm mà không cần mở điều hòa.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 35 phút trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 37 phút trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Nuôi dạy con - 2 giờ trước

Không quát nạt, cách làm của cô giáo khi thấy học sinh mẫu giáo có cử chỉ thân mật khiến phụ huynh hết lời khen ngợi.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 2 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Top