Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp bài Trung tâm Dược Giảng Võ (HN): Sở Tài nguyên & Môi trường “tiền hậu bất nhất”

Thứ hai, 10:32 13/08/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Cho đến nay, trước rất nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất tại 148 Giảng Võ, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã rất tích cực chỉ đạo xử lý.

 
Số phận của chợ tân dược lớn nhất miền Bắc vẫn chưa có kết luận
 cuối cùng.
 
Đến ngày 13/7, sau hơn 1 tháng, Trung tâm Dược Giảng Võ bị đình chỉ hoạt động, vẫn chưa có ý kiến kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng về số phận của chợ tân dược lớn nhất miền Bắc này. Hàng trăm doanh nghiệp vẫn đang nháo nhác đi tìm nơi thuê địa điểm kinh doanh. Trong khi đó, lãnh đạo Sở TN&MT Hà Nội đang làm mọi chuyện “rối tung canh hẹ” bằng những quan điểm “ông chẳng, bà chuộc”.
 
“Tiền” đúng…

Cho đến nay, trước rất nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất tại 148 Giảng Võ, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã rất tích cực chỉ đạo xử lý. Để xiết chặt quản lý, từ ngày 30/1/2011, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 654/QĐ-UB, do Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh ký, yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Hội chợ triển lãm VN (Công ty) thanh lý Hợp đồng số 116-245-99/ĐC- HĐTĐ ngày 27/3/1999 mà Công ty ký với Sở TN&MT Hà Nội thuê 68.380m2 đất tại 148 Giảng Võ; Công ty chỉ được thuê đất của thành phố theo hợp đồng từng năm một.

Căn cứ vào văn bản này, trong các cuộc họp với các cơ quan chức năng, đại diện Sở TN&MT Hà Nội đều cho rằng, việc Công ty tiếp tục cho các doanh nghiệp dược thuê mặt bằng tại 148 Giảng Võ là không đúng với chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, không đúng quy định trong quản lý đất đai. Bởi lẽ, từ tháng 1/2011 đến nay, Công ty vẫn không hề ký hợp đồng thuê đất với Sở TN&MT, không đóng thuế đất mà vẫn ngang nhiên sử dụng đất trái mục đích thành phố giao. Cụ thể, tại cuộc họp liên ngành ngày 20/6/2012 nhằm “tính sổ” Trung tâm Dược, đại diện Sở TN&MT cho rằng: “Việc Công ty TNHH MTV Hội chợ Triển lãm VN cho các doanh nghiệp thuê địa điểm kinh doanh tại 148 Giảng Võ là sai mục đích theo quyết định số 654 của UBND TP Hà Nội”.

Bên cạnh đó, đại diện Sở Tư pháp trong cuộc họp liên ngành ngày 20/6 phát biểu: “Đã có Quyết định 654/QĐ-UB của UBND thành phố giao Công ty tiếp tục sử dụng công trình hiện có làm cơ sở triển lãm và chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án. Việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (GDP) và đăng ký kinh doanh thuốc cho các doanh nghiệp tại 148 Giảng Võ là không còn phù hợp”.

Ngoài những khuyến cáo nghiêm khắc của Sở TN&MT, trên thực tế, từ 30/1/2011 đến nay, UBND TP Hà Nội đã nhiều lần yêu cầu Công ty phải thanh lý hợp đồng thuê đất; ký kết thuê đất theo từng năm… nhưng Công ty kiên quyết “bỏ ngoài tai”. Theo nhiều chuyên viên tại các sở, ban, ngành Hà Nội, khi hợp đồng thuê đất giữa Công ty và Sở TN&MT chưa được ký thì Công ty không có quyền sử dụng diện tích đất tại 148 Giảng Võ. Vì không có quyền này nên Công ty không thể cho các doanh nghiệp dược thuê mặt bằng ở đây được. Do đó, việc khai tử chợ thuốc tân dược đang hoạt động trên khu đất bị sử dụng trái pháp luật là điều dễ hiểu.

Ngày 31/7, Thanh tra xây dựng quận Ba Đình có Công văn số 131/TTrXD trả lời Báo GĐ&XH về việc sửa chữa tại Trung tâm Dược – Công ty TNHH MTV Hội chợ Triển lãm Việt Nam. Theo cơ quan Thanh tra, Trung tâm Dược đã thay mái tôn; tháo dỡ các tấm vách ngăn thạch cao và nhôm kính; lắp đặt nhiều thiết bị kỹ thuật… nên thuộc diện miễn giấy phép xây dựng. Trong khi đó, tại cuộc họp liên ngành của UBND TP Hà Nội vào ngày 20/6, các cơ quan chức năng cho rằng: “Kể từ ngày 10/1/2011, Công ty chỉ được quản lý đất tại đây (148 Giảng Võ – PV) giữ nguyên hiện trạng, để chuẩn bị đầu tư dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, văn hóa VN. Công ty không được đưa đất vào kinh doanh dịch vụ thương mại tại 148 Giảng Võ nữa”. Thành phố chỉ đạo “giữ nguyên hiện trạng”, công ty lại tự ý xây dựng, cải tạo. Như vậy, Công ty “được miễn giấy phép” khi thản nhiên không thực hiện đúng quan điểm của thành phố?

 
…“Hậu” sai?

Tuy nhiên, đến ngày 30/7/2012, Sở TN&MT Hà Nội lại mâu thuẫn với toàn bộ những quan điểm trước đây của Sở trong tất cả các cuộc họp khi ban hành Văn bản số 2882/STNMT-KHTH về việc “Sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ triển lãm VN tại 148 Giảng Võ”. Tại văn bản này, Sở TN&MT cho rằng: “Việc Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ triển lãm VN sử dụng đất tại 148 Giảng Võ, quận Ba Đình vào mục đích sử dụng đất “làm cơ sở triển lãm…là phù hợp với quy định tại Quyết định 654/QĐ- UB ngày 30/1/2011 của UBND thành phố”. Không những thế, Sở TN&MT còn chỉ đạo: “Công ty hướng dẫn các doanh nghiệp dược phải đăng ký trụ sở tại địa điểm khác; địa điểm 148 Giảng Võ chỉ là địa điểm giới thiệu, triển lãm và kinh doanh dược...”.

Văn bản số 2882 của Sở TN&MT hết sức lập lờ ở chỗ chỉ nêu “làm cơ sở triển lãm” chứ không nêu là triển lãm mặt hàng gì? Có phải là sản phẩm dược hay không? Ngoài ra, với nội dung như trên, Sở TN&MT đã làm mọi chuyện “như tóc rối” bởi lẽ, khu đất tại 148 Giảng Võ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, văn hóa VN; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500; UBND TP Hà Nội đã có Quyết định 654 chỉ cho Công ty thuê đất từng năm… Như vậy, khu đất này có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Hơn ai hết, Sở TN&MT Hà Nội phải biết rõ, Công ty này đang xâm phạm các quy định về quản lý đất đai như thế nào khi Công ty chưa ký hợp đồng thuê đất; lại tiếp tục cho doanh nghiệp dược thuê lại cái mà mình không có quyền sử dụng là điều không thể chấp nhận được.

Vì vậy, việc Văn bản 2882 trên cho rằng việc cho thuê mặt bằng là “phù hợp với Quyết định 654 của UBND TP Hà Nội” là điều cần phải xem lại. Trong khi đó, hiện nay với sự “hậu thuẫn” như trên của Sở TN&MT, Công ty vẫn đang “vắt chân lên cổ” tiếp tục đầu tư xây dựng trên khu đất bị quy hoạch trên. Khi bị thu hồi, tiền nhà nước và doanh nghiệp đang đầu tư mặt bằng kinh doanh thuốc tại 148 Giảng Võ sẽ “tan bọt nước”.

Hơn nữa, việc kinh doanh tân dược là kinh doanh có điều kiện. Vụ Pháp chế - Bộ Y tế đã nhiều lần khuyến cáo rằng nếu tiếp tục để chợ tân dược tồn tại ở 148 Giảng Võ là sai phạm Nghị định 79 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 48 của Bộ Y tế. Đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật khác, quan điểm của Sở TN&MT tại Văn bản số 2882 không có đủ căn cứ pháp lý.

Việc Sở TN&MT Hà Nội “tiền hậu bất nhất” gây khó khăn cho UBND thành phố và các cơ quan chức năng khác trong công tác quản lý nhà nước tại “vùng nhạy cảm” 148 Giảng Võ là điều khó có thể chấp nhận. Ngay trong thời điểm này, TP Hà Nội cần có biện pháp xử lý kiên quyết các tập thể, cá nhân làm sai quy định của pháp luật khiến hàng trăm doanh nghiệp dược lao đao, khốn khó tại khu chợ tân dược này.
 
Hà Châu – Minh Hoa

thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trên tàu cá, do mâu thuẫn sinh hoạt, Tô Văn Riểu đã dùng một con dao phay chém nhiều lần vào vùng đầu ông Suất khiến nạn nhân bị tổn hại 29% sức khỏe.

Sơn La đề xuất số lượng Tổ và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn

Sơn La đề xuất số lượng Tổ và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo phương án đề xuất đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân, tỉnh Sơn La dự kiến sẽ bố trí 2.248 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn, mỗi Tổ sẽ có 3 thành viên.

Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ học viên tập yoga giữa đường tại Thái Bình

Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ học viên tập yoga giữa đường tại Thái Bình

Pháp luật - 4 giờ trước

Hiện lực lượng công an đang phối hợp để xác minh danh tính và tiến hành xử lý theo quy định về vụ việc nhóm học viên tập yoga giữa đường.

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Pháp luật - 5 giờ trước

Riêng 5 tháng đầu năm 2024, TP Hồ Chí Minh xảy ra 45 vụ bạo lực, xâm hại trẻ em được phát hiện với 46 nạn nhân. Trong đó có đến 40 vụ liên quan đến xâm hại tình dục.

Ba 'nữ quái' ở phố Tây Bùi Viện

Ba 'nữ quái' ở phố Tây Bùi Viện

Pháp luật - 7 giờ trước

Dù trẻ tuổi và ít học nhưng hành vi phạm tội của 3 bị cáo thể hiện sự mưu mô, có tổ chức trong việc lên kế hoạch và thực hiện. Các bị cáo dàn cảnh gây án để rồi nhận bản án nghiêm khắc

Chân dung Quân Idol, kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma tuý số lượng lớn

Chân dung Quân Idol, kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma tuý số lượng lớn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong một thời gian ngắn, Nguyễn Quốc Quân (SN 1991, trú tại Khe Sanh, Quảng Trị) nổi lên như một dân chơi thứ thiệt với tiền bạc rủng rỉnh, xe hạng sang và cả những câu nói thể hiện thái độ ngông cuồng.

Bà ngoại bị khởi tố vì giao phương tiện cho cháu vị thành niên gây tai nạn giao thông

Bà ngoại bị khởi tố vì giao phương tiện cho cháu vị thành niên gây tai nạn giao thông

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi được bà ngoại cho tiền mua xe gắn máy làm phương tiện đi lại, cháu N. gây ra vụ tai nạn giao thông. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, cháu N. không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Thích thể hiện 'bốc đầu xe máy', hai nam thanh niên bị công an triệu tập

Thích thể hiện 'bốc đầu xe máy', hai nam thanh niên bị công an triệu tập

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) vừa tiến hành xác minh, điều tra làm rõ và triệu tập 2 nam thanh niên có hành vi bốc đầu xe máy trên QL18A. Hành vi này không chỉ vi phạm giao thông, nguy hiểm trên đường mà còn gây lên dư luận xấu.

15 năm tù cho kẻ bịa chuyện bị công an bắt để trốn nợ

15 năm tù cho kẻ bịa chuyện bị công an bắt để trốn nợ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trước sự thúc giục trả tiền, Thịnh đưa ra các lý do như đơn hàng bị lỗi hay bản thân sử dụng ma túy bị công an bắt để trốn nợ.

Top