Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắn súng sẽ có huy chương

Thứ sáu, 10:37 10/08/2012

GiadinhNet - Tôi chỉ tiếc cho Vinh, cho đoàn TTVN bởi chúng ta đang rất khát huy chương.

HLV Nguyễn Thị Nhung cùng 2 học trò tại Olympic London 2012.

 
Không phải do chỉ thiếu 0,1 điểm nữa là có tấm HCĐ tại Olympic lần này mà bà Nhung mới khẳng định như vậy. Sau những gì đã làm được, bà Nhung cho rằng, từ giờ, bắn súng Việt Nam sẽ luôn tự tin thi đấu sòng phẳng với các đối thủ và tất nhiên, mục tiêu giành huy chương luôn được đặt ra.

Tiếc cho Xuân Vinh

Có thể nói, bắn súng Việt Nam là môn để lại nhiều tiếc nuối nhất khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chỉ cần thêm 0,1 điểm nữa là đã có thể đoạt tấm HCĐ. Xin bà cho biết cảm xúc của mình sau khi Xuân Vinh đánh rơi rất đáng tiếc tấm huy chương đó?

- Rất tiếc nuối nhưng chúng tôi cũng đã xác định từ đầu. Trong bắn súng, không thể nói trước được điều gì cho đến khi các xạ thủ thực hiện xong phần thi của mình. Chính Xuân Vinh từng bắn trượt viên cuối cùng, dẫn đến việc mất HCV tại ASIAD 2 năm trước. Tôi chỉ tiếc cho Vinh, cho đoàn TTVN bởi chúng ta đang rất khát huy chương. Tiếc hơn nữa khi Xuân Vinh đã có đủ đẳng cấp quốc tế, tranh tài sòng phẳng với các đối thủ, nhưng vẫn thiếu duyên ở sân chơi lớn.
Hoàng Xuân Vinh là VĐV Việt Nam thành công nhất Olympic

Thi đấu cả vòng loại lẫn chung kết đều đứng hạng 4, Hoàng Xuân Vinh chính là VĐV Việt Nam thi đấu thành công nhất tại Thế vận hội London 2012. Những gì anh đã làm được, trong bối cảnh tập luyện và chuẩn bị vô cùng thiếu thốn, thậm chí có thể coi là một kỳ tích. Nhiều người tin rằng Xuân Vinh cần được ngành thể thao tăng cường đầu tư trọng điểm, bởi anh vẫn đang ở trên đỉnh cao phong độ và có thể mang về những thành tích cao tại ASIAD hay Olympic kế tiếp.

Trước khi thi đấu, Xuân Vinh có tự tin với khả năng giành huy chương không, thưa bà?

- Vinh không nói nhưng tôi biết cậu ấy rất tự tin. Thậm chí ngay ở nội dung đầu tiên là 50m súng ngắn, Vinh đã suýt vào tới vòng chung kết khi chỉ kém người đứng thứ 8 chỉ đúng 1 điểm. Nếu vào được vòng chung kết, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trước khi tới Olympic, chúng tôi cũng xác định Hoàng Xuân Vinh có đủ khả năng tranh chấp huy chương, chứ không phải trông chờ vào một sự may mắn nào cả. Tất cả được thể hiện ở nội dung thứ 2, khi  Xuân Vinh đã xuất sắc đứng ở vị trí thứ 4 vòng loại, còn trong bài thi chung kết, Xuân Vinh đã vượt qua xạ thủ người Trung Quốc 2,9 điểm trước loạt bắn thứ 9. Tuy nhiên, như tôi đã nói ở trên, sự vô duyên với sân chơi lớn đã khiến Vinh không thể đoạt huy chương.

Không đoạt huy chương, được xem là thất bại với bắn súng Việt Nam tại Olympic lần này?

- Đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Trong khi các môn đa số tới được Olympic đã là một thành công thì chúng tôi có những VĐV đủ khả năng tranh chấp huy chương. Theo tôi, dù không có huy chương như kỳ vọng nhưng chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chính trưởng đoàn TTVN cũng tới động viên và dành lời khen ngợi cho thành tích của đội tuyển bắn súng.

Có thể nói, chúng ta đã thiếu may mắn, nhưng về chuyên môn, bà có cho rằng bắn súng Việt Nam vẫn còn thiếu một cái gì đó để có thể chắc chắn giành huy chương mỗi khi tham dự sân chơi lớn như Olympic?

- Tôi nghĩ đây là cuộc thi mà Vinh đã hoàn toàn chủ động. Chúng tôi đã đưa ra được những phương án và Vinh đã thực hiện rất tốt. Cái mà chúng tôi thiếu, chính là những đợt tập huấn nhiều hơn nữa, những giải đấu quốc tế nhiều hơn nữa để các xạ thủ có thêm kinh nghiệm. Đơn giản bởi, trong một cuộc tranh tài mà trình độ các xạ thủ ngang nhau, yếu tố kinh nghiệm, bản lĩnh sẽ giúp VĐV đó chiến thắng.

Có thể cạnh tranh huy chương

Sau Olympic này, bắn súng có tin rằng mình đủ sức “phục thù” tấm huy chương tại kỳ tới?

- Ngay trước khi lên đường, chúng tôi nói với lãnh đạo ngành thể thao, với người hâm mộ rằng, bắn súng đến Olympic không phải là cọ xát, mà đến để tranh chấp huy chương. Có thể trong cuộc tranh chấp đó có người thắng, người thua, có thể chúng tôi đứng thứ nhất hay cuối, nhưng chúng tôi tự tin rằng có thể cạnh tranh huy chương sòng phẳng ở những kỳ Olympic tới.

Việc 4 năm tới chúng ta lại đặt cả hy vọng vào xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, liệu một lần nữa bắn súng Việt Nam có rơi vào cảnh hụt huy chương?

- Chúng tôi đang có những xạ thủ trẻ rất tiến bộ thời gian qua. 4 năm là khoảng thời gian không dài, nhưng là đủ với một chu kỳ huấn luyện của Olympic. Chưa thể nói trước được điều gì nhưng tôi tin, Olympic tới bắn súng Việt Nam sẽ có nhiều suất tham dự hơn năm nay. Điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội đoạt huy chương cũng sẽ lớn hơn nhiều.
 
- Xin cảm ơn bà!
 
Mai Anh (thực hiện)
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 5 phút trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 38 phút trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Bốn phương - 55 phút trước

Nhắc đến Hoàng gia Anh, Hoàng tử William và Harry là hai người đàn ông thuộc thế hệ trẻ nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, nếu mở rộng phạm vi, gia tộc Windsor còn có nhiều nam quý tộc điển trai, lịch lãm, giàu có và quan trọng là còn độc thân.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

"Cháy" vé máy bay ngày 1/5 ở nhiều chặng nóng dù giá đắt như vàng

"Cháy" vé máy bay ngày 1/5 ở nhiều chặng nóng dù giá đắt như vàng

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Nhiều chuyến bay về từ các địa điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng đều đã "cháy" vé vào ngày 1/5 dù giá vé chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 2 giờ trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Top