Hà Nội
23°C / 22-25°C

Show truyền hình mất duyên vì 'thảm họa' MC

Thứ tư, 14:18 11/04/2012 | Giải trí

Các show truyền hình trở nên mất duyên vì MC không làm tròn vai trò của mình.

Danh Tùng và thảm họa của tư duy
 
 
Trong số những MC bị dư luận ném đá nhiều nhất, có lẽ Danh Tùng sẽ là người chiếm vị trí này. Bị “bươu đầu” từ thời còn dẫn Sao mai điểm hẹn, nhưng Danh Tùng vẫn được ưu ái đứng vào vị trí MC của Song ca cùng thần tượng cho tới chương trình mới Bài hát yêu thích.

Nhưng, càng tỏ ra mình là người am hiểu biết hay hoạt ngôn thì Danh Tùng lại tự vạch áo cho người xem lưng sự hạn hẹp về kiến thức cùng một tư duy sử dụng ngôn ngữ rối loạn. Có những câu được coi là tung hứng để gây cười của Danh Tùng làm khán giả cười ồ… vì sự ngớ ngẩn và cách ví von, dẫn dắt chẳng ăn nhập của anh.

Thậm chí, vì muốn tạo cách hỏi lạ và độc, có những câu MC này vừa hỏi, vừa tự diễn giải luôn… khiến cả người được hỏi và cả khán giả, chẳng ai hiểu gì.

Danh Tùng có những câu nói “thừa từ” khiến người nghe phát ngán kiểu dạng “Cho tôi hỏi thật bạn một câu?” (không nhẽ hỏi đùa) trên sân khấu. Còn cách nói bất hủ, nằm lòng là được coi là dạng tủ của Danh Tùng rất dễ bắt bài là cặp “Không chỉ.. mà còn”. Cứ để ý, một show truyền hình, phải trên dưới 10 lần MC chọn cách nói này để thậm xưng cho một cá nhân hay một ca khúc hay một việc gì đó.

Trong show Bài hát yêu thích đầu tiên, sau khi Hà Anh Tuấn hoàn thành màn trình diễn với ca khúc Lạc lối, MC Thùy Linh dí dỏm nói rằng: "Tôi ấn tượng với một bé gái trong MV của Hà Anh Tuấn". Và để tỏ sự tung hứng của mình, Danh Tùng chua một câu vô cùng khó và hiểm: "Tôi cũng nhớ và quả thật là những hình ảnh rất có ý nghĩa phải không nào".

Danh Tùng là một trong số ít những MC hiện nay có chất giọng, có tố chất đứng trên sân khấu nhưng tư duy và khả năng sử dụng ngôn ngữ lại rất có "vấn đề". Mà "dở" nhất, là anh luôn chứng tỏ sự hiểu biết của mình khi thực hiện vai trò phỏng vấn các nghệ sỹ.

Trong một chương trình, sau khi phỏng vấn nhạc sĩ Lê Quang, anh dẫn dắt trở lại chương trình một cách khó hiểu thế này "Và chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là vì vậy mà nhạc sĩ Lê Quang mặc dù đã cùng đồng hành với chúng tôi ở ngay ở những lúc giới thiệu ca khúc, lý do vì sao mà ngày hôm nay nhạc sĩ vẫn đến đây để nghe trực tiếp những ca khúc này, phải nói là những trải nghiệm của những ca sĩ là những điều quan trọng để chúng ta có thể đem một sản phẩm âm nhạc thật hay đến với quý vị khán giả".

Cần một MC để nói đúng kịch bản, Danh Tùng có thể làm được, nhưng cần MC hoạt ngôn, có đủ chiều sâu kiến thức, biết tung hứng, biết xử lý tình huống, thì Danh Tùng còn rất non để có thể làm tròn vai.

Quyền Linh: mang kịch lên sân khấu
 
 
Đắt khách với nhiều show truyền hình, Quyền Linh được hy vọng sẽ tạo một làn gió mới cho chương trình THTT VN’s Got Talent. Cùng với Chi Bảo, ngay từ sơ loại, cả hai chưa thật sự tròn vai và duyên dáng với vai trò là người dẫn dắt, làm cầu nối giữa thí sinh với khán giả. Ngoài những màn nhảy ra sân khấu múa cùng thí sinh, đấu võ với một vài “thảm họa” tài năng… dấu ấn của Quyền Linh thật sự mờ nhạt.

Vào tới bán kết, sự vắng bóng của Chi Bảo trong một vài tập gần đây khiến cho Quyền Linh không có đất tung hứng. Một mình một chiếu, nhưng cách nói và diễn của anh lại rất kịch. Cách nói trợn mắt, tròn miệng miệng của Quyền Linh khiến khán giả cảm thấy phản cảm. Nhất là trong những tập công bố hai thí sinh lọt chung kết, sự hồi hộp, kịch tính của Got Talent cũng kém gay cấn khi Quyền Linh chơi trò câu thời gian, giật gân trong cách công bố không cần thiết.

Nguyên Vũ và cái tôi quá lớn
 
 
2 mùa dẫn thành công của MC Thanh Bạch với sân chơi Bước nhảy hoàn vũ khiến cho Nguyên Vũ trở thành một cái tên bị so đo và xoi mói.

Vốn từng đứng ở vị trí MC nhiều chương trình lớn bé, nhưng Nguyên Vũ cho thấy mình vẫn là kẻ kém duyên và non kinh nghiệm khi anh không tạo ra được cái hồn của người làm cầu nối giữa thí sinh – giám khảo và khán giả.

Dường như không phân định rõ vị trí người ngồi ghế nóng với MC, Nguyên Vũ đã hơn 1 lần cướp lời của giám khảo Chí Anh để khẳng định sự hiểu biết và nhận định cá nhân của mình. Việc không “đúng vai” của Nguyên Vũ gây sự khó chịu cho chính giám khảo và cả khán giả khi Chí Anh hai lần bị cướp lời khi nhận xét về Minh Quân và Minh Hằng.

Nếu ở Minh Quân, Nguyên Vũ chê giám khảo Chí Anh khắt khe thì với lời nhận xét về Minh Hằng, Nguyên Vũ lại tự tin khoe sự hiểu biết "Tôi thấy rằng Minh Hằng đã nhảy rất tốt, những động tác rất dứt khoát. Với tuần đầu tiên như vậy thì tôi thấy anh thất vọng hơi sớm bởi vì các thí sinh sẽ lột xác qua từng vòng anh à ".

Nếu ở những tập đầu, Nguyên Vũ kém duyên khi nói dài dòng và cướp lời giám khảo thì trong liveshow tuần vừa rồi, Nguyên Vũ vẫn mắc lỗi nói nhịu và lúng túng với cách xử lý tình huống khi Á hậu Hoàng My bị loại.
 
Theo VnMedia
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 9 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 11 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 14 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 18 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top