Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điểm danh trường “hot” đầu cấp ở Hà Nội: Xếp hàng kiểu mậu dịch

Thứ hai, 15:01 09/04/2012 | Xã hội

GiadinhNet - “Có lẽ vẫn phải xếp hàng trong mùa tuyển sinh vào lớp 10”. Đó là chia sẻ của một số chuyên gia giáo dục vào mùa tuyển sinh đầu lớp 10 năm nay tại Hà Nội.

 

Nhiều học sinh lớp 9 đang phải nỗ lực rất nhiều để chạy đua vào các trường điểm đầu cấp. Ảnh: TL


Thay phiên “trực chiến”
 

Trường THPT Chu Văn An, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và  THPT chuyên Nguyễn Huệ là 3 trường có hệ thống lớp chuyên của Sở GD&ĐT Hà Nội. Đây cũng là 3 trường của Hà Nội cùng Quốc học Huế và THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) được Chính phủ đầu tư trong Dự án trường THPT trọng điểm của Việt Nam.

Không phải trường công nhưng năm nào phụ huynh học sinh cũng phải vất vả trong ngày nộp đơn vào Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh. Năm học 2011- 2012, điểm chuẩn vào trường là 55 điểm, cao hơn hẳn các trường công lập hàng đầu khác khoảng 2-3 điểm. Theo nhiều phụ huynh học sinh, đây là “lò luyện đại học” nên nhiều em có điểm thi rất cao vẫn sẵn sàng bỏ trường công, nộp đơn vào trường này.
 
Mùa tuyển sinh năm 2010, trên 6.000 hồ sơ của trường được phát ra và bán hết veo trong ngày đầu. Nhưng với chỉ tiêu chưa đến 700 học sinh, ai đến muộn sẽ bị loại, nên nhiều gia đình đã thay phiên “trực chiến” trong ngày đầu nộp đơn. Có gia đình đến 3-4 người đợi tại trường, người này đi ăn, người khác thay phiên. Nhiều người vạ vật, ngủ gà ngủ gật chờ tại trường từ 1h sáng vì đến muộn, cho dù đủ điểm vẫn bị loại.

Một cái tên khác cũng “nóng” không kém là Trường THPT bán công Nguyễn Tất Thành. Để vào lớp 10, trường tuyển thẳng những học sinh đoạt giải cao một trong 5 môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc tương đương. Học sinh Hà Nội tuyển theo điểm xét tuyển của Sở GD&ĐT Hà Nội. Học sinh tỉnh ngoài (không thuộc diện tuyển thẳng) phải thi 2 môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán (150 phút/môn) và môn khuyến khích Tiếng Anh (120 phút). Điểm thi vào trường bằng điểm Văn Toán điểm khuyến khích (nếu có). Các trường THPT Nguyễn Siêu, Marie Curie đều thuộc tốp các trường dân lập “đắt” ở Hà Nội.
 
Bên cạnh một số trường dân lập trên, các trường công lập “hot” theo điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2011-2012 gồm có: THPT Chu Văn An (55 điểm), Kim Liên (53,5 điểm), Thăng Long (53,5 điểm), Yên Hòa (53,5 điểm), Việt Đức (52,5 điểm). Các trường THPT dân lập và công lập trên đây, qua thống kê các năm đều có điểm chuẩn vào lớp 10 nằm trong top đầu. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp hàng năm đạt 100% và khoảng 90% học sinh các trường này đỗ ĐH, CĐ. Đặc biệt, theo số liệu thống kê của Cục Công nghệ Thông tin (Bộ GD&ĐT), trong tốp các trường THPT của Hà Nội có chất lượng điểm thi ĐH, CĐ cao trong kì thi ĐH, CĐ 2011, đứng đầu là THPT dân lập Lương Thế Vinh, THPT Nguyễn Tất Thành và THPT Kim Liên cùng đứng thứ 2.
 
Vẫn phải xếp hàng

Theo lý giải của một số hiệu trưởng, ở trường điểm, việc dạy - học cho học sinh bài bản hơn, nhất là giáo dục ngoài chương trình. Đặc biệt, ở một số trường dân lập, do học phí cao nên có điều kiện chăm sóc học sinh chu đáo hơn. Giáo viên ở đây cũng được tuyển chọn vì lương cao hơn trường công lập. Tuy nhiên theo một số chuyên gia giáo dục, không hẳn trường điểm nào cũng hoàn hảo. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của một số trường cũng xuống cấp do được xây dựng cách đây quá lâu.
Khoảng giữa tháng 5 đến đầu tháng 7 tới, mùa tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT lại khởi động. Phụ huynh tiếp tục lo âu khi con mình điểm cao nhưng chưa chắc đỗ vào trường điểm. Chẳng hạn những năm trước, phương án tuyển sinh của Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh đưa ra là kiểm tra lại từ bảng điểm thi vào lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội để biết kết quả của từng học sinh. Căn cứ vào đó xác định điểm chuẩn, như thế phụ huynh không phải chờ đợi.
 
Tuy nhiên, phương án này cũng không khả thi. Lãnh đạo nhà trường lý giải về trường hợp năm nào phụ huynh cũng phải “đặt gạch”, chầu trực ở trường mình trước mùa tuyển sinh vào lớp 10: Trường quy định với điểm số ấy được vào, nếu nộp đơn muộn khi đã đủ chỉ tiêu thì cũng trượt. Mặc dù nhà trường động viên phụ huynh học sinh không đến nỗi phải xếp hàng lúc nửa đêm nhưng vì quá nôn nóng, tình trạng xếp hàng vẫn diễn ra. Chẳng hạn, năm 2011, điểm chuẩn vào trường là 55, chỉ tiêu khoảng 700 nhưng có đến 4.000 đơn nộp vào nên không thể không xếp hàng.
 
Năm nay, dự kiến chỉ tiêu vào trường này khoảng 700 - 800, điểm chuẩn tương đương năm ngoái hoặc chênh lệch ít nhiều, tùy thuộc độ khó dễ của đề thi. Và với số lượng đơn khổng lồ nộp vào như mọi năm, Ban Giám hiệu nhà trường nhận định, chắc năm nay vẫn tiếp tục phải xếp hàng kiểu mậu dịch để đi học.
 
Hạnh Nguyên
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 2 phút trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 51 phút trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 51 phút trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top