Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ai được nhận 50 cây vàng của cụ bà neo đơn?

Thứ ba, 13:11 28/02/2012 | Xã hội

Từ vài chục năm nay, bà Hiền chỉ sống độc thân, không con cháu, không người bà con… và sinh hoạt hằng ngày rất kham khổ.

> Cụ bà neo đơn qua đời để lại 50 cây vàng

Mấy chục năm nay, cụ bà Phạm Thị Hiền sống trong căn nhà tuềnh toàng 20m2 này
Cụ bà Phạm Thị Hiền, 82 tuổi, sống độc thân mấy chục năm qua trong một ngôi nhà tuềnh toàng ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Khi cụ Hiền mất, trên người cụ có tổng tài sản khoảng 50 cây vàng.

Cụ bà Phạm Thị Hiền, 82 tuổi, ngụ tại 1/12 đường Nhà Chung, phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt (đường Mimosa, phường 10, Đà Lạt), sau khi nhập viện để điều trị bệnh vài hôm thì bệnh nhân Phạm Thị Hiền đã đột tử tại bệnh viện.

“Bà Hiền đến đây điều trị bệnh phổi. Dù bà Hiền được bệnh viện chúng tôi chăm sóc theo chế độ đặc biệt nhưng hầu như bệnh nhân này đã khước từ mọi ưu ái mà chúng tôi dành cho”, một bác sỹ của Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ cho biết.

Theo lời của các nhân viên phục vụ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, trong những ngày điều trị tại Bệnh viện, cụ bà Phạm Thị Hiền đã không cho bất kỳ hộ lý nào đưa bà đi tắm hay đi vệ sinh và thay áo quần. Tối 19/2, bà Hiền tự đi vào phòng vệ sinh một mình.

Do bà Hiền ngồi trong phòng vệ sinh quá lâu và cũng vì không mở cửa vào trong được nên nhân viên hộ lý trực đã báo cho lãnh đạo Bệnh viện. Đến khi phá cửa phòng vệ sinh, nhân viên bệnh viện đã thấy bà Hiền chết trong tư thế ngồi. Nguyên nhân của cái chết bà Hiền được xác định là đột tử.

Thấy trong người bệnh nhân vừa qua đời có tài sản, lãnh đạo Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt đã báo cáo với chính quyền địa phương nơi bà Hiền cư trú và các cơ quan chức năng để giải quyết.

Khi kiểm tra trong người bệnh nhân Phạm Thị Hiền, cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm thu giữ một khối lượng tài sản lớn, gồm: 1 chiếc lắc đeo tay, 4 nhẫn đeo tay được làm bằng vàng; 2 đôi bông tai cẩm thạch, 7 viên cẩm thạch…; 2 sổ tiết kiệm trị giá 350 triệu đồng, 2 giấy chứng nhận giữ hộ vàng (gửi vào ngân hàng) trị giá hơn 233 chỉ và 19 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản mà cơ quan tạm thu giữ trên người bệnh nhân Phạm Thị Hiền ước khoảng 50 lượng vàng.

Điều đáng nói, theo nhiều người dân trong vùng, từ vài chục năm nay, bà Hiền chỉ sống độc thân, không con cháu, không người bà con… và sinh hoạt hằng ngày rất kham khổ. “Cứ mỗi ngày, bà cụ chỉ ra chợ mua ít đồ ăn kham khổ như mắm, cá, rau… rồi về tự nấu tự ăn một cách cơ hàn chứ không khi nào thấy cụ ấy “sang trọng” bao giờ cả” – một người hàng xóm của bà Hiền nói. Hơn thế, do bà Hiền có cách sống khép kín, không mấy khi giao tiếp với xóm giềng, nên mọi người càng không nghi ngờ gì khi nói rằng bà Hiền là cụ già độc thân rất nghèo khó.

Ngày 27/2, Chủ tịch UBND phường 3 - ông Dương Hải Long - cho biết, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng vừa tiến hành bàn giao số tài sản trị giá khoảng 50 cây vàng cho em gái ruột của cụ bà trú tại quận Ba Đình, Hà Nội.

“Theo Luật, bởi chưa tìm thấy di chúc, đồng thời, bà Hiền không có người thừa kế thuộc hàng thứ nhất nên cơ quan chức năng đã giao số tài sản trên cho em ruột thuộc hàng thừa kế tiếp theo quản lý sau khi bà Hiền qua đời là đúng luật” - ông Dương Hải Long cho biết.
 
Theo Dân Việt
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 44 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top