Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vay - trả thần thánh: Chuyện lãng phí, vô ích

Thứ sáu, 16:28 17/02/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Mùa xuân, khách thập phương đổ về đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) để "vay" vốn, cầu tài, cầu lộc…

 
Bên cạnh giới thương nhân, đại gia còn có cả những người dân sẵn sàng "đốt" tiền thật để vay tiền âm với những đồ mã khủng, chở hàng xe tải. Trong khi đó, theo các nhà văn hóa, vay - trả thần thánh là chuyện lãng phí, vô ích. Ảnh: TG
 
Làm sao vay được của Thánh?
 
Không để giấy công đức lên ban thờ
 
Ban thờ bé chỉ nên đặt một bình hoa, không nhất thiết là hoa gì nhưng thường là cúc (biểu hiện dương khí), hoa sen, hoa hồng, loa kèn… Ban thờ phải thoáng sạch, bình hoa, đĩa quả, đèn/nến đặt hai bên, chính giữa đặt chén nước để bát hương thần linh thoáng (quan niệm là ngài nhìn được ra xa). Tuyệt đối không dùng hoa dâm bụt, hoa nhài. Đi lễ không nên mang cành vàng lá ngọc, giấy tờ chứng lễ, giấy chứng công đức… về đặt trên bàn thờ vì ban thờ chỉ thờ người chết mà giấy công đức lại ghi tên người sống.
Hầu hết người tới lễ đền Bà Chúa Kho có mong muốn xin bà để ăn nên, làm ra, kinh doanh phát đạt. Theo bà Dương Hạnh (Trung tâm UNESCO cổ học Phương Đông, Liên hiệp các Hội khoa học kĩ thuật Việt Nam), phần lớn người đi lễ đã bỏ rất nhiều tiền mua đồ mã để cúng.
 
"Có một số công ty mua hàng xe tải đồ lễ chở tới đền Bà Chúa Kho, khi thanh toán hết vài chục triệu đồng, thậm chí có công ty đã chi tới 90 triệu đồng tiền vàng mã. Chuyện này rất lãng phí, vô ích"- Bà Dương Hạnh nhận xét.

Giải thích về điều này, bà Hạnh cho rằng vì nghĩ Bà Chúa Kho là kho tài lộc nên trước đây mọi người đi lễ là để xin, sau này người ta nghĩ ra chuyện vay - mượn.
 
"Nhưng người trần sao vay mượn của Thánh được? Trong hành pháp tôi học không có bài đi vay của Thánh, mà đi lễ chỉ xin cầu an, tài lộc.
 
Một số người không hiểu biết cứ tưởng đi vay được của Ngài. Có người nhờ tôi làm sớ vay vài triệu đôla, hàng trăm tỉ đồng để về làm ăn.
 
Tôi đã phân tích để họ hiểu là thánh không bao giờ ăn đút lót và không làm sớ, lễ lạt cho họ. Nhưng số đó chỉ là hạt cát và rất tiếc số đông người dân ta hiểu biết về tâm linh kém, lắm si mê vọng tưởng, tham lam nên mới đi cầu xin vay mượn thánh và bị tổn phước".

Cũng theo bà Dương Hạnh, đầu xuân người dân nên đi lễ với tấm lòng thành kính để tri ân với các vị có công với Tổ quốc được phong thánh, thần, hạn chế quan niệm vay mượn. Nếu người lễ có tâm, đức, sống tốt với mọi người (chính niệm) thì không cần xin, chỉ cần chắp tay nguyện trong lòng là đã được rồi.
 
Ngoài ra, nếu đầu năm đi vay Thánh sẽ bị ràng buộc vay - trả khiến người vay bị ám ảnh trả nợ quanh năm, đầu óc không thoải mái.
Theo họa sĩ Đặng Nam (Ban cố vấn Trung tâm UNESCO Cổ học Phương Đông, Chủ nhiệm danh dự CLB Phương Đông), người dân đi lễ đền Bà Chúa Kho chỉ là hình thức dân gian, thấy có lợi đến xin. Tư tưởng xin - cho có từ thời phong kiến, đạo giáo là mọi người thần phục, đất đai của cải của vua ban cho ai người ấy được. Biến sang thần quyền cũng là xin - cho, nhưng đó chỉ là giả tưởng chứ thực ra không có kho để phân phát cho mọi người.
 
Ấn đền Trần nên để ở đâu?

Mỗi dịp đầu năm, hàng vạn người dân lại đổ xô về đền Trần xin ấn. Nhưng nhiều người khi cầm được ấn trong tay về nhà lại loay hoay không biết phải để vật này ở đâu?

Theo bà Dương Hạnh, nhiều người không biết cứ vứt ấn đền Trần lăn lóc trong cốp xe, nóc tủ lạnh...mà không biết rằng ấn là của Thánh, nhà đền phải làm trước mấy tháng, dâng lên Thánh rồi mới phát cho dân. Ấn chỉ dùng 1 năm, nhưng nên ép plastic treo bàn thờ để xin tài lộc (nếu không biết chữ Hán thì treo đầu to lên). Nếu không dùng đến thì cho vào túi nilon cất cẩn thận.

Về việc mang nhiều đồ lễ đến cửa đền, chùa, ông Đặng Nam cho rằng không nên. "Với đạo Phật, của cải tự mình làm ra, tự mình giải nghiệp cho mình, chứ đâu ai giải cho mình. Mọi người hãy tạo tâm tốt, chẳng cần đi đâu lễ, mà ở nhà rèn giũa cho cái tâm trong sáng thì điều tốt, khí lành sẽ đến. Nếu không sửa cái tâm, không làm việc thiện, tội cộng tội thì đi lễ nhiều cũng chẳng ăn thua gì.
 
"Phật dạy mọi người phải tỉnh giác, đừng bị mê muội, đừng đặt niềm tin trên cơ sở mù quáng vì đó là dị đoan. Hãy xây dựng cái tâm thiện kẻo lòng người đang mù quáng lại tin theo mù quáng nữa sẽ chồng chất khổ này lên cái khổ khác, lễ xin không được lại càng thêm khổ, làm ăn thua lỗ sẽ gây chuyện và oán thần phật không phù hộ thì càng thêm tội" - Ông Đặng Nam khuyến cáo.
 
Hà Dương
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tìm thấy 1 nạn nhân trong vụ lật ghe trên sông Ba ở Phú Yên

Tìm thấy 1 nạn nhân trong vụ lật ghe trên sông Ba ở Phú Yên

Thời sự - 13 phút trước

Sau nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 nạn nhân trong vụ lật ghe trên sông Ba vào tối 15/5, hiện vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Lịch cúp điện Bến Tre ngày mai 17/5/2024: Hàng loạt khu dân cư mất điện 9 – 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Bến Tre ngày mai 17/5/2024: Hàng loạt khu dân cư mất điện 9 – 10 tiếng/ngày

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày mai nhiều ấp dân cư và đơn vị thuộc Bến Tre sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cần Thơ ngày mai 17/5/2024: Một số khu dân cư mất điện 8 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cần Thơ ngày mai 17/5/2024: Một số khu dân cư mất điện 8 tiếng/ngày

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày mai nhiều khu vực dân cư và công ty thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Mới ra tù về tội hiếp dâm lại tiếp tục tấn công tình dục những phụ nữ đi một mình vào sáng sớm

Mới ra tù về tội hiếp dâm lại tiếp tục tấn công tình dục những phụ nữ đi một mình vào sáng sớm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng phụ nữ đi tập thể dục, hoặc đi một mình vào sáng sớm, đối tượng đã tiếp cận, dùng vũ lực để khống chế rồi xâm hại tình dục.

Lật thuyền trên sông Ba, 3 công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam gặp nạn

Lật thuyền trên sông Ba, 3 công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Ba công nhân thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam đang chèo thuyền trên sông Ba để về lán trại nghỉ ngơi thì bị lật thuyền khiến 1 người chết, 2 công nhân khác vẫn đang mất tích.

Tử vi ngày 16/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Tử vi ngày 16/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 16/5/2024 hôm nay, các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão... nên làm việc quan trọng vào giờ nào?

Đánh người tử vong vì nghĩ bị nhìn đểu trong quán hủ tiếu

Đánh người tử vong vì nghĩ bị nhìn đểu trong quán hủ tiếu

Pháp luật - 4 giờ trước

Đang ăn hủ tiếu thấy anh A. nhìn mình, nhóm của Sơn cho rằng anh A. nhìn đểu nêu chạy qua đánh anh này túi bụi. Anh A. bị thương nặng và tử vong trong bệnh viện...

Bắc Ninh đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Bắc Ninh đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Bắc Ninh đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn.

Mất sạch tiền trong tài khoản do nhập thông tin qua ứng dụng BHXH giả mạo

Mất sạch tiền trong tài khoản do nhập thông tin qua ứng dụng BHXH giả mạo

Đời sống - 5 giờ trước

Hiện tại, BHXH các tỉnh, thành phố không có chủ trương gọi điện hay nhắn tin yêu cầu người dân cập nhật thông tin trên ứng dụng VssID - (bảo hiểm xã hội số).

Cơ hội 'vàng' cho hàng triệu sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng

Cơ hội 'vàng' cho hàng triệu sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 5 ngành học đặc biệt, không sợ lỗi thời dành cho các bạn sinh viên mong muốn có mức thu nhập cao sau khi ra trường.

Top