Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Thâm cung bí sử" (29-15): Một quyết định quá muộn

Thứ sáu, 08:43 09/12/2011 | Gia đình

GiadinhNet - "Lẽ ra mình không nên chia tay với mối tình đầu rất đẹp thời sinh viên. Lẽ ra mình nên cưới anh chàng phó tiến sĩ thông minh và đẹp trai đó...".

Câu chuyện thứ 29: Công tử lưu lạc
>
Phần trước: Thèm một đứa con
 
Bây giờ, trong những đêm khuya khoắt, nằm một mình trên chiếc giường rộng thênh thang, bà Thanh Giang lại hay nhớ tới những kỷ niệm xưa. Nhưng đó chỉ là chuyện lẽ ra và mọi sự lẽ ra đều đã muộn. Song là một người mạnh mẽ, bà Thanh Giang không cam chịu thất bại. Bà tự thấy mình hoàn toàn vẫn còn có thể thay đổi.

Trong một lần ngồi uống café với chồng, bà Thanh Giang đã than thở: "Em là một người bất hạnh. Không có con là bất hạnh nhất trên đời. Cho dù có mọi thứ nhưng nếu không có con thì những cái đã có đều trở thành thừa thãi và vô nghĩa. Nếu biết như thế này thì ngày trước em không nhận lời lấy anh".
 
Tình vợ chồng, khi đã nói với nhau như thế, nghĩa là đã cạn rồi. Ông Năm im lặng. Những nếp nhăn trên trán ông dồn lại sâu hơn, nhiều hơn, khiến ông già thêm đến mấy tuổi. Bà Thanh Giang lặng lẽ đi vào phòng riêng, gieo mình xuống chiếc giường rộng đã lâu vắng hơi ấm người đàn ông. Nằm vắt tay ngang trán, bà Thanh Giang tự ngẫm về những sai lầm của mình trong đời và những quyết định sửa sai.

Tình huống ly hôn được bà tự đặt ra để phân tích. "Mình phải được tự do để cứu vãn hạnh phúc. Như thế có mang tiếng là ích kỷ không? Dư luận sẽ phán xét mình như thế nào? Cuối cùng thì bà cũng đủ sức mạnh để quyết định đối đầu với tất cả. Dư luận muốn nói gì thì nói. Ngay từ khi bà chấp nhận lấy ông Năm, dư luận đã ì xèo rất nhiều rồi. Người ta nói rằng bà tham lam và cơ hội cả trong tình yêu. Song chính những người lớn tiếng phê phán bà cơ hội nhiều nhất, sau đó lại lẽo đẽo bám theo bà, cầu cạnh bà để được giúp đỡ. Miệng thiên hạ không ai bịt được, họ nói chán rồi thôi. Ly hôn, bà không mong có thể kiếm được một người chồng khác danh giá như ông Năm nhưng bà có thể kiếm được cho mình một đứa con ngoài giá thú mà không làm ảnh hưởng đến ai cả.

Nhưng nếu quyết định ly hôn ngay thì đột ngột quá, có thể gây sốc cho ông Năm. Vì thế, bà Thanh Giang chọn giải pháp ly thân. Với nhiều cặp vợ chồng khác, ly thân là thời kỳ để 2 người tìm hiểu lại nhau và nghĩ xem có cần nhau nữa không, có thể sống thiếu nhau được không. Nhưng với bà Thanh Giang thì những vấn đề này đã có câu trả lời rồi, họ không cần có nhau nữa, tiếp tục sống chung là thừa, và vì vậy thời gian ly thân đối với bà Thang Giang chỉ là một bước đệm trước khi ly hôn. Ở bên hồ câu cá trắm, bác sĩ Tường đã nói với tôi: "Hình như 2 ông bà đang sống ly thân". Và điều này là hoàn toàn có thật. Song quyết định này của bà Thanh Giang là muộn màng. Ở tuổi của bà, để làm lại cuộc đời là rất khó.
(Còn nữa)
 Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 16 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 16 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Top