Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chưa được tiền đã mất công ty

Thứ tư, 08:56 27/07/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Trong khi việc chuyển nhượng chưa hoàn tất thủ tục pháp lý thì đối tác đã đi đăng ký thay đổi pháp nhân.

Người bán chưa nhận được tiền nhưng đã mất quyền chi phối các tài sản của công ty...
 
Theo trình bày của ông Nguyễn Quốc Lập (SN 1961, trú tại Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), ngày 12/1/2011, ông ký hợp đồng chuyển nhượng bán 429.900 cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần bột và giấy Hòa Bình (Cty bột và giấy Hòa Bình) cho ông Kiều Đăng Ninh (SN 1977, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội).
 

Trụ sở Cty bột và giấy Hòa Bình. Ảnh: N.H

 
Trong khi hai bên đang trong quá trình bàn giao hồ sơ chứng từ và làm các thủ tục pháp lý thì ông Ninh đã cùng ông Trần Văn Hướng- Giám đốc Cty bột và giấy Hoà Bình tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển toàn bộ số cổ phần của ông Lập sang tên ông Ninh.
 
Tên doanh nghiệp mới được ông Ninh và ông Hướng đăng ký tại Sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình là Công ty cổ phần Đồng Sông Hoà Bình, người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Ninh. Điều đáng nói, việc chuyển nhượng có rất nhiều biên bản được ký kết, nhưng quan trọng nhất là biên bản Đại hội cổ đông và biên bản họp HĐQT lại thiếu chữ ký của một cổ đông nắm 20% cổ phần, đây là cổ đông lớn thứ hai sau ông Lập.
 
Do vậy, việc làm này chưa hợp lệ và không đúng quy định trong Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Trước những vi phạm trên ông Lập đã yêu cầu ông Ninh làm thủ tục chuyển trả lại toàn bộ số cổ phần tại Cty bột và giấy Hoà Bình sang tên ông Lập theo đúng quy định của pháp luật.
 
Điều đặc biệt là số tiền chuyển nhượng cổ phần trên chưa được ông Ninh thanh toán cho ông Lập. Chính vì vậy, ông Ninh cũng chưa thể là chủ sở hữu số cổ phần trên và càng không thể là đại diện pháp luật cho Cty bột và giấy Hoà Bình trong việc thay đổi pháp nhân, thay đổi đăng ký kinh doanh.
 
Liên quan đến vụ việc này, PV Báo GĐ&XH đã có buổi làm việc với ông Phạm Đình Hương- Trưởng phòng đăng ký kinh doanh (Sở KH&ĐT tỉnh Hoà Bình).
 
Theo ông Hương, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa ông Lập và ông Ninh là một giao dịch dân sự đang có tranh chấp về hiệu lực pháp lý, theo quy định của Bộ luật Dân sự thì toà án là cơ quan có thẩm quyền tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu trong trường hợp bị lừa đảo. Sở KH&ĐT đã có hướng dẫn ông Lập gửi đơn đến tòa án để được giải quyết những tranh chấp dân sự và nếu ông Lập cho rằng ông Ninh có hành vi lừa đảo thì gửi đơn đến cơ quan bảo vệ pháp luật để được xử lý theo quy định.
 
Theo Luật sư Xuân Bính, Đoàn Luật sư Hà Nội: "Trong thời gian này, các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều khuyến cáo về tình trạng lừa đảo trong việc mua bán cổ phần, cổ phiếu hoặc cao hơn nữa là chiếm đoạt doanh nghiệp. Lợi dụng việc "vênh" nhau trong quản lý nhà nước của nhiều cơ quan có thẩm quyền, các đối tượng mua cổ phần, cổ phiếu nhưng không trả tiền ngay mà mang hợp đồng đi thay đổi pháp nhân. Tiếp đó, việc thanh toán tiền chuyển nhượng bị chây ì, lật lọng dẫn đến hậu quả là người bán không thu được tiền nhưng bị mất quyền kiểm soát các tài sản của doanh nghiệp mình sở hữu. Nạn nhân chạy theo các vụ kiện dân sự kiểu này vừa mất thời gian, vừa mất các cơ hội đầu tư, kinh doanh".   
 
Nguyễn Hằng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 6 phút trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 8 phút trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 12 phút trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Top