Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ước mơ của bệnh nhân mang khối u 80 kg

Thứ tư, 16:07 27/07/2011 | Xã hội

Bệnh nhân là Nguyễn Duy Hải (31 tuổi) - người mang khối u khổng lồ nhất từ trước tới nay với trọng lượng lên đến 80 kg.

Sáng 26/7, lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã có cuộc họp hội chẩn về trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Duy Hải.
 
Đắn đo trước khối u quá lớn

Anh Nguyễn Duy Hải là một bệnh nhân đặc biệt. Và nội dung cuộc họp này của bệnh viện chủ yếu chốt lại vấn đề: cần phải đáp ứng yêu cầu của những chuyên gia về chuyên khoa sâu đến từ các bệnh viện bạn. Bên cạnh đó, lãnh đạo bệnh viện còn bàn xem nên chỉ định phẫu thuật hay không? Nếu phẫu thuật thì phải có lộ trình thế nào? Trong tình hình xấu nhất, không có khả năng làm phẫu thuật cho anh Hải thì bệnh viện sẽ thảo công văn xin ý kiến của Sở Y tế để hợp tác với các chuyên gia nước ngoài…

Theo Bác sĩ Lê Hoàng Minh, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, để đi đến quyết định có mổ cho bệnh nhân Nguyễn Duy Hải hay không còn là một vấn đề cần cân nhắc kỹ lưỡng bởi khối u quá lớn, rủi ro cao.

Kể cả nếu anh Hải được phẫu thuật thì cũng chỉ cố gắng cải thiện chất lượng sống mà thôi chứ không thể lấy hết toàn bộ khối u. Mặt khác, nguy cơ tái phát của loại đa bướu sợi thần kinh ngoại biên mà bệnh nhân mắc phải tuy lành tính nhưng khả năng tái phát rất cao.

Bằng chứng là trước đó bệnh nhân đã được cắt bướu ở chân và đoạn chi nhưng vài năm sau khối u lại tái phát.

Kể về cơ duyên gặp gỡ bệnh nhân Nguyễn Duy Hải, bác sĩ Minh trầm ngâm: “Cách đây không lâu tôi dẫn theo một đoàn bác sĩ khoa ngoại tổng quát lên Đà Lạt bàn về việc triển khai 2 chiếc máy gia tốc mới. Khi đó nghe tin có bệnh nhân mang trên mình khối u nặng 80 kg chúng tôi đã tìm hiểu và được UBND phường 3, TP. Đà Lạt đưa xuống nhà anh Hải. Bằng chẩn đoán lâm sàng, chúng tôi nghĩ bệnh nhân bị đa bướu sợi thần kinh ngoại biên. Chúng tôi đã họp với địa phương, cố gắng phối hợp cùng đơn vị bạn để giúp anh Hải về tinh thần cũng như vật chất và chuyên môn”.

Sau chuyến đi đó Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã họp với lãnh đạo Bệnh viện Hoàn Mỹ chẩn đoán để đưa ra chiến lược điều trị cho bệnh nhân này.

Bệnh viện Hoàn Mỹ tại Đà Lạt đã cho anh Hải làm một số xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh. Tuy nhiên, kết quả chụp CT 16 lát vẫn chưa đủ để xác định nên bệnh nhân đã được đưa về TP.HCM để chụp CT 64 lát.

Tại Bệnh viện Ung bướu, bệnh nhân Nguyễn Duy Hải đã được ưu ái cho nằm một phòng riêng có máy lạnh. Các bệnh viện như Nhân dân Gia Định, Viện Tim TP.HCM, Viện Truyền máu và huyết học…cũng đồng ý sẽ cử các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyên khoa sâu của họ cùng hội chẩn và điều trị cho Hải.
 
Anh Hải đang được mẹ chăm sóc tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.
Ảnh: Thanh Huyền.

Tính mạng hiểm nghèo nhưng vẫn lạc quan

“Hiện tại việc mổ cho anh Hải hay không đang còn nhiều tranh cãi. Có một chuyên gia về huyết học sau khi thăm khám tiên lượng rằng khối bướu của anh Hải chứa hơn 5 lít máu. Như vậy nếu cắt khối bướu đi thì việc bù đắp máu như thế nào, bệnh nhân có bị rối loạn huyết động học hay không, và các vấn đề về tim mạch, hô hấp, xương khớp, tiết niệu khác…Tuy nhiên, nếu không phẫu thuật thì tính mạng anh Hải cũng đang bị đe dọa. Cụ thể khối bướu lớn đẩy bàng quang lên, làm xương sống và xương đùi bị lệch…” – Bác sĩ Minh lo lắng.

Hiện nay, mọi chi phí của bệnh nhân Nguyễn Duy Hải đều được Bệnh viện Ung bướu miễn phí hết.

Bác sĩ Lê Hoàng Minh nhận định, bệnh viện mình chưa bao giờ gặp phải một khối u lớn đến như thế. Cách đây 2 năm, Bệnh viện Ung bướu đã từng phẫu thuật cho một em bé tên Sinh nhưng khối u nặng nhất cũng chỉ khoảng 26 kg.

Theo bác sĩ Minh, bệnh của anh Hải có yếu tố di truyền vì mẹ ruột của anh cũng bị thể bướu như trên nhưng ở dạng nhẹ.

Tiếp xúc với chúng tôi, anh Nguyễn Duy Hải chỉ có thể nằm yên trên hai chiếc giường kê sát lại, mình phủ một tấm chăn rộng che kín khối bướu khổng lồ. Tuy nhiên, người đàn ông ấy vẫn không hề ủ rột hay mất đi vẻ lạc quan, hy vọng mai đây được phẫu thuật, có thể tự đi lại.

Khi được hỏi, nếu may mắn, cắt bỏ xong khối u, hồi phục như cũ anh dự định làm gì thì đôi mắt anh sáng như sao, khuôn mặt rạng rỡ: “Tôi sẽ làm tất cả mọi việc bằng chính đôi bàn tay mình!”.

Mẹ anh Hải, bà Nguyễn Thị Cho Con rơm rớm nước mắt: “Khi được 4 tuổi thì Hải đã có khối bướu ở chân nhưng rất nhỏ. Ai ngờ đâu khối bướu phát triển to ra rất nhanh khiến gia đình phải đưa nó lên Bệnh viện Lâm Đồng để cắt bỏ và đoạn chi. Sau đó Hải chống nạng, đi lại yên ổn được một thời gian thì khối u lại tái phát khắp người. Nó mang khối u 80 kg trong suốt 10 năm trời nên nào có làm gì hay đi lại được.”
 
Theo Vietnamnet
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 31 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 38 phút trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 4 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 7 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

Top