Hà Nội
23°C / 22-25°C

NSND Trung Kiên: Tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ danh hiệu

Thứ bảy, 11:37 23/07/2011 | Giải trí

GiadinhNet - Khá nhiều nghệ sĩ bày tỏ ý kiến nên thay đổi cách thức xét giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh như hiện nay

 
PV Báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với NSND Trung Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa thông tin trước đây, đồng thời là thành viên Hội đồng xét duyệt cấp Bộ lần này.

Danh hiệu vẫn là sự khao khát của nhiều nghệ sĩ

Thưa ông, hiện có một vài nghệ sĩ đã thẳng thắn đề xuất quan điểm với Bộ VH,TT&DL nên xem xét và tiến tới việc bỏ danh hiệu NSƯT, NSND. Cá nhân ông là NSND, từng nắm giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Văn hóa thông tin đồng thời nằm trong Hội đồng xét duyệt nhiều lần, ông nghĩ sao về quan điểm này?

- Đây là điều cá nhân tôi cũng từng nghĩ đến nhưng bỏ hay giữ thì không thể nói là làm ngay được, mà phải tổ chức hội thảo hẳn hoi và trình Quốc hội nữa... Nhưng trên thực tế, là người ở trong Hội đồng duyệt của Bộ và là nghệ sĩ biểu diễn, tôi thấy danh hiệu này vẫn là sự khao khát của phần lớn anh chị em nghệ sĩ. Nếu có thay đổi, theo tôi là thay đổi cách làm, còn danh hiệu vẫn là phần thưởng để nghệ sĩ theo đuổi cũng như ghi nhận những đóng góp của họ đối với đất nước, với công chúng.

Nhưng danh hiệu này là chúng ta học của Liên Xô cũ, nay họ và các nước khác cũng đã bỏ rồi. Ở nước ta, có những nghệ sĩ không còn coi danh hiệu NSƯT là một thước đo, một chuẩn mực cho sự phấn đấu hay ghi nhận công lao nữa. Nếu cứ tiếp tục thì sẽ làm giảm đi giá trị của danh hiệu?

- Đúng là Liên Xô cũ, Trung Quốc và một số nước họ đã bỏ danh hiệu này từ lâu mà chỉ phân thành nghệ sĩ cấp 1, cấp 2. Nhưng việc bỏ đi thì thể nào cũng sẽ có một hình thức khác thay thế thôi. Vì thế, vấn đề không phải là bỏ hay giữ mà là tiêu chí xét thế nào để hợp với thực tế nghệ thuật hiện nay hơn.

Ở nhiều nước trên thế giới hiện nay, việc trao danh hiệu hay giải thưởng nào đó không cần phải lập hội đồng xét duyệt mà họ căn cứ vào thành tích, sự ảnh hưởng của nghệ sĩ với công chúng để trao. Ông có nghĩ chúng ta cũng nên làm theo cách này để không còn cơ chế "xin- cho"?

- Tôi không biết các nước khác họ làm như thế nào, nhưng dù trao thế nào thì cũng vẫn phải dựa trên những tiêu chí.

So với thời của ông, ông có thấy danh hiệu NSƯT và NSND bây giờ đã "mất thiêng" hơn không?

- Hoàn cảnh thời của chúng tôi khác với bây giờ nên nếu so sánh thì sẽ động chạm đến nhiều nghệ sĩ khác, nhất là khi tôi đã được phong NSND và lại đang ở trong ghế Hội đồng. Nhưng đúng là thời của tôi, mỗi kỳ xét tặng danh hiệu không được nhiều như bây giờ, thế nên ai được đều cảm thấy rất trân trọng, tự hào.

Không có tên nhạc sĩ Hoàng Hà là một thiếu sót lớn

Những ngày gần đây, báo chí và nhiều nghệ sĩ tiếc nuối nhiều về việc nhạc sĩ nổi tiếng Hoàng Hà không có tên trong danh sách xét duyệt giải thưởng Nhà nước lần này. Liệu có căn cớ gì đó khiến tên của ông không được xét  duyệt mà dư luận chưa được biết?

- Về nguyên tắc, Hội đồng cấp Bộ chỉ xem xét danh sách được Hội đồng cơ sở (tức Hội Nhạc sĩ Việt Nam - PV) trình lên. Trong danh sách mà Hội Nhạc sĩ Việt Nam trình lên không có tên của nhạc sĩ Hoàng Hà. Cá nhân tôi thấy đây là một thiếu sót lớn bởi ông có nhiều sáng tác đi vào lòng công chúng (các tác phẩm: Đất nước trọn niềm vui, Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn, Cùng hành quân giữa mùa xuân, Hợp xướng Côn Đảo... - PV) và đến giờ, dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn miệt mài sáng tác. Nhưng Bộ chỉ có thể không xét nhạc sĩ nào không đủ tiêu chuẩn chứ không thể can thiệp để bổ sung ai đó được.

Cũng liên quan đến Hội Nhạc sĩ Việt Nam, vừa qua, nhiều nhạc sĩ cho biết, trong số 28 nghệ sĩ được trình lên cấp Nhà nước có tới 11 người không xứng đáng. Nếu ý kiến này đúng thì rõ ràng Hội đồng cấp cơ sở đã bỏ lọt người có tài năng như nhạc sĩ Hoàng Hà và dễ dãi với những người chưa xứng đáng?

- Hội đồng có thể đúng, có thể sai và không có hội đồng nào chính xác 100% được vì nó liên quan đến quan điểm nghệ thuật. Người này đánh giá cao nhưng người khác thấy chưa xứng tầm. Đó là chuyện rất bình thường. Nhưng chắc chắn, không phải ai có tên trong danh sách cũng đều được xét, nếu như thế thì đâu cần đến Hội đồng Bộ nữa?

Nhưng rõ ràng, Hội đồng Bộ chỉ được bỏ chứ không được đề xuất, kể cả những người mà thấy việc bỏ sót là đáng tiếc, như trường hợp của nhạc sĩ Hoàng Hà mà ông vừa nhắc đến? Ông có thấy, đó là sự bất cập?

- Chưa đến mức gọi là bất cập. Nhưng thời nhạc sĩ Trần Hoàn làm Bộ trưởng thì Hội đồng cấp Bộ có quyền can thiệp nếu ai đó xứng đáng mà bị bỏ sót. Nhưng bây giờ thì làm việc theo quy chế và tôi thấy như thế là hợp lý. Vì nếu Bộ can thiệp thì lại sẽ có ý kiến này khác, rằng như thế là thiên vị, không tôn trọng ý kiến của Hội đồng cơ sở...

Xin cảm ơn NSND Trung Kiên!

Thanh Hà (thực hiện)

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 11 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 15 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 17 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 19 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top