Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám đốc IMF bị bắt vì lạm dụng tình dục: Người vợ thứ ba lên tiếng bảo vệ chồng

Thứ tư, 08:15 18/05/2011 | Bốn phương

GiadinhNet - Đây không phải là lần đầu tiên ông Dominique Strauss-Kahn dính phải bê bối liên quan tới tình dục.

Ông Dominique Strauss-Kahn, 62 tuổi, Giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) đồng thời là ứng cử viên sáng giá cho chức Tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử năm tới đã bị buộc phải rời khỏi máy bay khi chuẩn bị cất cánh khỏi sân bay J.F.Kennedy (Mỹ) để bay về Pháp hôm thứ Bảy (14/5), vì bị cáo buộc lạm dụng tình dục nữ hầu phòng trong một khách sạn ở Quảng trường Thời đại (New York, Mỹ).

Lạm dụng hầu phòng

Đại diện phía cảnh sát New York, ông Paul Browne cho biết một nữ hầu phòng 32 tuổi của khách sạn sang trọng Sofitel, nằm trên khu phố 44 đã khai với cảnh sát rằng vào khoảng 13h ngày 14/5, khi cô này vào phòng của ông Dominique Strauss-Kahn để dọn dẹp thì thấy ông ra khỏi phòng tắm trong tình trạng không một mảnh vải che thân rồi đẩy cô lên giường và yêu cầu cô phải quan hệ bằng miệng.
 

Ông Dominique Strauss-Kahn bị bắt tại sân bay JFK hôm 14/5.

Ngay sau khi thoát khỏi căn phòng, nữ hầu phòng đã báo với người quản lý. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra vào được phòng của ông Strauss-Kahn thì ông đã rời khỏi khách sạn và bỏ lại điện thoại cùng một số vật dụng cá nhân khác.

Khi tiến hành điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng vị Giám đốc của IMF đã đặt chuyến bay về Paris lúc 16h40 của hãng hàng không Air France nên đã yêu cầu cảnh sát ở sân bay ngăn không cho máy bay cất cánh. Cảnh sát đã tới áp giải ông Dominique Strauss-Kahn về sở cảnh sát New York để tiến hành điều tra. Phía cảnh sát cho biết họ chỉ mới tiến hành thẩm vấn và quan chức này chưa bị buộc tội chính thức.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Dominique Strauss-Kahn dính phải bê bối liên quan tới tình dục. 1 năm sau khi đắc cử chức Giám đốc IMF, ông đã phải đối mặt với một cuộc điều tra nội bộ của IMF bởi nghi ngờ về quan hệ không đúng đắn giữa ông và một nữ nhân viên trợ lý. Tuy nhiên, sau đó IMF đã kết luận rằng ông không lạm dụng chức vụ để có các quan hệ mờ ám mà chỉ cho rằng ông đã đưa ra một số quyết định sai lầm.

Nộp 1 triệu USD vẫn không được tại ngoại

Hôm 16/5, Thẩm phán Melissa Jackson của Sở cảnh sát New York đã bác bỏ đơn xin được tại ngoại kèm theo khoản tiền 1 triệu USD của ông Dominique Strauss-Kahn vì lo sợ rằng ông này sẽ bỏ trốn. Thẩm phán Melissa Jackson cho biết, sự thật là ông Dominique Strauss-Kahn đã từng lên máy bay để trốn khỏi Mỹ ngay sau khi vụ việc xảy ra ở khách sạn Sofitel. Chính điều đó làm bà không khỏi lo ngại tới việc ông có thể bỏ trốn sau khi được tại ngoại. Tuy nhiên, ông Benjamin Brafman (Luật sư của ông Dominique Strauss-Kahn) lại tỏ ra rất tự tin khi trả lời trước các phóng viên rằng: “Trận chiến này mới chỉ bắt đầu và chúng tôi cho rằng trường hợp này hoàn toàn có thể bào chữa được”.

Giám đốc của IMF bị cáo buộc tới 7 tội danh như cưỡng đoạt tình dục, âm mưu cưỡng hiếp, giữ người trái phép... Nếu bị khép tội, ông có thể sẽ phải ngồi tù từ 5 tới 25 năm.

Bà Anne Sinclair, người vợ thứ 3 hiện đang sống cùng ông Dominique Strauss-Kahn tại Washington (Mỹ) đã lên tiếng bảo vệ chồng mình hôm Chủ nhật (15/5) vừa qua. Bà nói với hãng tin AFP rằng có ai đó đã cố tình “cài” chồng mình và bà tin rằng ông vô tội.

Hôm 16/5, đại diện của IMF cho biết, ông Dominique Strauss-Kahn tới New York vì việc riêng và tự rút tiền túi của mình để thanh toán tiền khách sạn. Người này cũng cho biết thêm rằng phía IMF đã làm việc với văn phòng Luật sư Cyrus Vance ở khu Manhattan (New York) để tìm hiểu xem những tài liệu của IMF đã được ông Dominique Strauss-Kahn mang theo mình hay đã bỏ lại tại khách sạn. IMF đã chính thức thông báo rằng những tài liệu này đã được bảo vệ tuyệt đối.

Theo kế hoạch, ông Dominique Strauss-Kahn sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel để bàn về việc viện trợ cho Hy Lạp và tham gia hội nghị Bộ trưởng Tài chính châu Âu tại Brussels (Bỉ) ngày 16 - 17/5. Ông cũng sẽ có một bài phát biểu quan trong tại Diễn đàn Kinh tế ở Brussels ngày 18/5. Phía đơn vị tổ chức cho biết dù vẫn chưa có thông báo chính thức về việc vắng mặt của ông Dominique Strauss-Kahn nhưng họ cũng không thể trông chờ vào sự xuất hiện của ông.

Ngày 20/5 tới, một bồi thẩm đoàn từ 16 - 23 người sẽ họp kín để nghe xem xét các chứng cứ, không có sự hiện diện của thẩm phán. Ông Dominique Strauss-Kahn và luật sư có thể được tham gia nếu có yêu cầu, nhưng luật sư của ông không được biện hộ. Nếu các hội thẩm nhân dân tuyên bố có tội, ông sẽ bị đưa ra Tòa án New York và tòa sẽ chính thức ra lệnh truy tố.

Hiện, ông John Lipsky, Phó giám đốc của IMF đã lên nắm quyền Giám đốc IMF trong khi ông Dominique Strauss-Kahn không có mặt ở Washington (trụ sở của IMF đặt tại Washington).
 

Ông Dominique Strauss-Kahn sinh ngày 24/4/1949 trong một gia đình giàu có tại khu ngoại ô dành cho tầng lớp quý tộc ở Paris, Pháp. Ông được biết đến là một nhà kinh tế, luật sư và một quan chức cao cấp của Đảng Xã hội Pháp. Ông cũng từng giữ chức Bộ trưởng Bộ tài chính Pháp từ năm 1997 tới năm 1999.

Từ tháng 9/2007, ông Strauss-Kahn trở thành Giám đốc điều hành thứ 10 của Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF và được đánh giá cao khi đã chèo lái Quỹ tiền tệ Quốc tế vượt qua được khủng hoảng kinh tế.

Hiện ông được xem là đối thủ nặng ký của đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy cho chức Tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2012 - 2017.

 
           Nguyệt Linh
Tổng hợp
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nước rút vì hạn hán, kho báu hàng nghìn vật bằng vàng bất ngờ xuất hiện bên bờ sông

Nước rút vì hạn hán, kho báu hàng nghìn vật bằng vàng bất ngờ xuất hiện bên bờ sông

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Hàng nghìn đồng tiền vàng đã được tìm thấy tại một dòng sông khi mực nước của nó xuống thấp ở mức thấp kỷ lục.

Tại sao các phi hành gia không bao giờ kể về những gì họ đã thấy ngoài vũ trụ? Một số thậm chí còn khẳng định vô cùng sợ hãi

Tại sao các phi hành gia không bao giờ kể về những gì họ đã thấy ngoài vũ trụ? Một số thậm chí còn khẳng định vô cùng sợ hãi

Chuyện đó đây - 17 giờ trước

Không phải choáng ngợp hay kích thích, cảm xúc của các phi hành gia ngoài không gian thường là sợ hãi.

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Bốn phương - 1 ngày trước

Nhắc đến Hoàng gia Anh, Hoàng tử William và Harry là hai người đàn ông thuộc thế hệ trẻ nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, nếu mở rộng phạm vi, gia tộc Windsor còn có nhiều nam quý tộc điển trai, lịch lãm, giàu có và quan trọng là còn độc thân.

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Bốn phương - 1 ngày trước

Chiếc vương miện ngọc lục bảo Vương hậu Mary sử dụng là biểu tượng của vương quyền Đan Mạch và không được phép mang ra khỏi vương quốc Bắc Âu này.

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 1 ngày trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Top