Hà Nội
23°C / 22-25°C

Biến động ở Libya: Trăm nghìn người Việt thấp thỏm

Thứ sáu, 10:08 25/02/2011 | Xã hội

GiadinhNet - "Dư chấn" của những biến động tại Libya đang tác động không nhỏ đến hàng nghìn hộ gia đình tại Việt Nam.

Mỗi ngày trôi qua, hàng trăm nghìn thân nhân của hơn 10.000 lao động Việt Nam làm việc tại Libya lại phấp phỏng ngóng tin chồng con nơi viễn xứ.
 
Hai cô con gái chị Nương vẫn đang ngóng chờ tin bố từ Lybia.
Ảnh: M.A
 
Bỏ cơm, ngóng  thời sự quốc tế
 
Tại thôn Cẩm Bào, Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội hàng chục gia đình đang phải phấp phỏng lo âu khi được tin biến động tại Libya. Chị Khuất Thị Nương (xã Cẩm Yên, Thạch Thất), có chồng là anh Kiều Văn Khà đang làm việc ở Libya cho biết, tối đến chị và các con đều bỏ cơm ngồi chăm chăm trước màn hình tivi xem thời sự quốc tế để nắm tin tức.
 

Theo báo cáo của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Libya và của các doanh nghiệp có lao động đang làm việc tại Libya, trong 10.000 người lao động Việt Nam có khoảng 2.000 người đang làm việc tại thành phố Benghazi nơi xảy ra bạo động lớn, số còn lại đang làm việc tại Tripoli và các vùng lân cận.

Chị Nương cho biết: "Tối 23/2, tôi có gọi được cho anh Khà. Theo anh, hiện các chủ thầu xây dựng nơi anh đang thi công đã bỏ trốn hết. Hiện anh cùng 500 lao động Việt Nam đang nằm đói trong trại để chờ ngày về. Không biết ngày hôm nay chồng tôi và các công nhân khác có thức ăn, nước uống hay không, tối hôm nọ, gọi điện sang mới biết cả ngày anh ấy mới chỉ được lót dạ có bát cháo loãng".
 
Cùng cảnh thấp thỏm ngóng tin chồng, chị Khuất Thị Quyên (Cẩm Bào, Thạch Thất) cho biết, anh Nguyễn Văn Thịnh chồng chị mới sang Libya được 1 năm. Mấy ngày qua, chị gọi điện liên tục để ngóng tin chồng nhưng mạng phập phù, lúc được lúc không. Hiện chồng chị đã nghỉ làm, chủ sử dụng cấm anh em công nhân không được ra khỏi trại, anh Thịnh và các công nhân Việt Nam khác vẫn bình thường, đang chờ ngày được về nước với vợ con.
 
Cũng tại Thạch Thất, anh Khuất Duy Kiên, lao động mới về từ Libya trước ngày xảy ra biến động 2 ngày, cho biết nơi anh làm việc có gần 2.000 người Việt. Lúc đó công nhân Việt đã nhận được tin sắp tới sẽ có bạo động nên ai cũng muốn về. Ngày 23/2, anh Kiên có liên lạc với anh Thụ, công nhân người Bắc Cạn ở cùng phòng với anh ở Libya được biết, chỗ ở của anh em vốn là trung tâm bạo động nhưng mọi người vẫn bình an. Thức ăn, nước uống được chu cấp đầy đủ và bị cấm ra ngoài.
 
Anh Khuất Văn Phượng (Cẩm Bào, Thạch Thất) có 3 thân nhân đang lao động tại Libya cho biết cả nhà anh đang dừng mọi công việc để ngóng tin anh trai, em trai, cháu trai. "Cả ngày mọi người thay nhau gọi điện nhưng có khi chỉ kết nối được 1 cuộc. Tối 23/2, sau cuộc điện thoại cho anh trai tại Libya cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm vì cả 3 người vẫn an toàn. Giờ ai cũng mong ngóng người thân bình an về nước", anh Phượng nói.
 
Mạng nghẽn vì truy cập tăng đột biến
 
Chiều 24/2, PV Báo GĐ&XH đã liên tục gọi điện cho các lao động tại Libya để nắm tình hình nhưng không thể kết nối. Tổng đài 18001001 của VNPT cho biết, không thể kết nối bằng di động sang Libya. Để gọi được, tổng đài 18001001 cho biết khách hàng nên sử dụng điện thoại bàn, gọi tới số 110 để được nhân viên tổng đài hỗ trợ kết nối.
 
Về sự lo ngại nguồn cung lương thực, thực phẩm, nước uống cho người lao động, chiều 23/2, giám đốc một doanh nghiệp (đề nghị dấu tên) có hơn 1.000 người lao động tại Libya cho biết: "Công nhân của chúng tôi ở cách xa vùng bạo động từ 40-300km, chủ sử dụng lao động đã ban lệnh cấm ra ngoài nên vấn đề về an toàn được đảm bảo.
 
Tuy nhiên, cái lo nhất của chúng tôi hiện nay là thức ăn và nước uống cho anh em. Nếu ở vùng nông thôn thì anh em có thể ra ngoài để kiếm thức ăn, nước uống, chứ ở trung tâm thành phố, nơi xảy ra bạo động thì không thể ra được".
 
Khi được hỏi về hướng xử lý đối với số người lao động do công ty này đưa đi, vị giám đốc cho biết: "Mọi việc đều phụ thuộc vào chủ sử dụng lao động nước sở tại và các cơ quan chức năng Việt Nam, mọi việc giờ nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp".
 
Công bố phương án đưa 10.000 người lao động về nước
 
Chiều 24/2, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH) cho biết đã và đang phối hợp với các bộ, ngành bảo đảm an toàn và bảo đảm cuộc sống cho người lao động.
 
Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán tiếp tục theo dõi sát tình hình tại Libya và tình trạng an toàn của từng nhóm người lao động để kịp thời đưa những nhóm lao động ở những nơi an ninh không bảo đảm đến những nơi an toàn, triển khai các giải pháp bảo đảm lương thực, thực phẩm cho người lao động. Các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với đối tác để quản lý và bảo đảm an toàn và cuộc sống cho người lao động, vận động, đôn đốc đối tác sơ tán lao động khỏi Libya.
 
Phương án chủ yếu là đưa lao động sang các nước láng giềng bằng đường bộ và đường biển để từ đó đưa lao động về Việt Nam bằng đường hàng không. Trường hợp bảo đảm an toàn, sẽ triển khai đưa lao động về nước bằng đường hàng không từ Libya.
 
Đến cuối giờ chiều 24/2, các đối tác sử dụng lao động Việt Nam đã và đang xúc tiến đưa khoảng 2.000 lao động Việt Nam sang các nước láng giềng của Libya như Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Malta, Tunesia… để từ đó đưa về Việt Nam. Bộ LĐTB&XH đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện của ta tại các nước tổ chức đón và làm thủ tục cho người lao động.
 
Cùng đó, Bộ này phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các doanh nghiệp đưa lao động đi thành lập các tổ công tác sang các nước láng giềng của Libya để phối hợp với cơ quan đại diện đón, làm thủ tục và tổ chức cho người lao động về nước.
 
Bộ Ngoại giao đã làm việc với các nước láng giềng của Libya đề nghị hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động Việt Nam nhập cảnh từ Libya để về Việt Nam. Làm việc với các nước có công dân tại Libya đề nghị cùng phối hợp đưa người lao động về nước, đồng thời yêu cầu sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.
 
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã lập kế hoạch đưa máy bay sang hoặc phối hợp với các hãng hàng không các nước bố trí máy bay đưa lao động về nước nhanh chóng, an toàn.  C.Tâm
 
Minh Anh
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top