Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Thâm cung bí sử" (19): Dòng sông khát

Thứ sáu, 08:03 10/12/2010 | Gia đình

GiadinhNet - Người đàn bà quyền uy và xinh đẹp ấy mang tên một dòng sông khô khát - Ngân Hà.

Câu chuyện thứ 19: Dòng sông khát
Phần 1: Tìm căn nguyên một ánh mắt mang hình viên đạn

Dòng sông ấy ở trên trời, không một giọt nước, bốn mùa cháy sáng, bốn mùa hanh khô. Không hiểu cách đặt tên có ám vào số phận con người hay không nhưng Ngân Hà là người suốt đời khao khát.

Thiên hạ đồn thổi nhiều chuyện về bà Ngân Hà, tốt có, xấu có. Tôi cũng đã đôi lần được diện kiến bà. Lần ấn tượng nhất là trong một buổi đại tiệc. Bà mặc một bộ đầm hở lưng và choàng thêm một dải voan màu hồng để che hờ cánh tay trần nuột nà.
 
Khi nâng cốc chúc mừng mọi người, hai cánh tay bà dơ lên như đôi cánh một con chim lửa, mắt bà sáng rực lên trông rất đẹp. Tôi hỏi cô bạn bên cạnh: "Em có thấy bà Ngân Hà đẹp không?" "Đúng là bà ấy đẹp nhưng nhìn kỹ thì hơi sợ. Đôi khi trong cặp mắt bốc lửa ấy loé lên nét hận thù. Lúc đó mắt bà ta như hai viên đạn".

Bà Ngân Hà là một thủ trưởng rất nghiêm khắc với cấp dưới. Ai làm gì không vừa ý bà là bị mắng ngay. Bà không mắng phụ nữ mà chỉ mắng đàn ông. Những lúc đó mắt bà nảy lửa và trong giọng nói nghe có sự lạnh lùng và cứng rắn của sắt thép. Tại sao một người đàn bà đẹp như thế, thông minh như thế mà lại có ánh mắt mang hình viên đạn?
 
Ai cũng biết đời riêng của bà long đong và không suôn sẻ. Một người đàn ông long đong có thể không có lỗi của một người đàn bà nào cả, có khi là lỗi chính của anh ta. Nhưng nếu một người đàn bà xinh đẹp mà long đong thì hẳn có tội của một người đàn ông nào đó. Vì thế, tôi muốn đi tìm căn nguyên hình dáng viên đạn trong đôi mắt của bà Ngân Hà.

Tuổi thơ Ngân Hà khao khát tình thương của một người cha. Cô mồ côi bố năm đang học phổ thông cơ sở. Má cô ở vậy thờ chồng nuôi con. Ngân Hà được hưởng dư thừa tình thương của má nhưng lại thiếu tình thương của ba, thứ tình thương thâm trầm, không bộc bạch ra ngoài nhưng sâu nặng và đầy tin cậy.
 
Khác với các bạn cùng lứa, Ngân Hà khao khát trở thành vận động viên thể thao. Cô thích nhất môn đua xe đạp. Ngày nào cũng vậy, hễ trống tan trường là Ngân Hà nhảy lên xe đạp, lao ra đường phố, đạp 5 vòng quanh thị xã  rồi mới về nhà. Tập thể thao đều đặn như thế thì người khoẻ và đẹp lắm. Bữa nào Ngân Hà cũng ăn 3 - 4 bát cơm mà không béo, dáng người lúc nào cũng thon chắc và cặp đùi tròn  dài như đùi vũ nữ. 
(Còn nữa)
 Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 22 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 22 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Top