Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếng đại bác chia lìa

Thứ sáu, 14:23 26/11/2010 | Bốn phương

GiadinhNet - Quan hệ hai miền Triều Tiên vốn chẳng mấy nồng ấm sau cuộc chiến tranh 1950 - 1953 lại có bước ngoặt mới, đánh dấu bằng loạt đạn đại bác rền vang biển Hoàng Hải.

Một hay vài người chết? Con số thương vong lúc này chẳng đau đớn bằng những tiếng thở dài của dân chúng. Hi vọng vào một tình anh em chung sống đoàn kết, phát triển, vốn đã xa xỉ, nay như bị dội thêm gáo nước lạnh.
 
Người dân trên đảo Yeonpyeong tập trung tại hầm trú ẩn.

Chiến tranh chưa bao giờ kết thúc

Bước ngoặt ấy xảy ra ngày 23/11 khi quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên bắn hàng chục quả đại bác nhằm vào hòn đảo Yeonpyeong nằm sát vùng tranh chấp trên biển Hoàng Hải. Hàn Quốc khẳng định có ít nhất 4 người thiệt mạng. Đại bác cũng xối xả dội lại từ phía Nam. Tình trạng báo động của quân đội Hàn Quốc được đặt ở mức cao nhất. Vài chục phút sau, sự kiện này đã nóng rẫy trên truyền hình và báo điện tử khắp thế giới. Mọi người hốt hoảng: "Cuộc chiến mới lại bắt đầu?".

Nhưng chiến tranh đã kết thúc đâu. Về lý thuyết, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ký ngày 27/71953 không chính thức kết thúc cuộc chiến liên Triều, mà chỉ giúp đôi bên buông súng mà lo các việc khác trong suốt hơn 50 năm qua. Sự căng thẳng, gằm ghè nhau liên tục xảy ra.

Điểm sáng hiếm hoi giữa bức tranh tăm tối trong quan hệ ngoại giao song phương là cuộc đoàn tụ của những ông cụ bà cụ "gần đất xa trời" bị ly tán gia đình bởi chiến tranh, đã có cơ hội gặp lại nhau trên khu vực đồi Kim Cương (CHDCND Triều Tiên) vào tháng 9/2009. Đau đớn, hạnh phúc, nước mắt, nụ cười... là tất cả những cung bậc cảm xúc của người già sau hơn nửa thế kỷ chia ly.

Không ít cụ khi gặp lại người thân mới biết vài anh em của mình đã chết bởi bom đạn ngay từ thời chiến. Nhưng chí ít, những cuộc đoàn tụ như vậy cũng thắp lên tia hi vọng, dù mong manh, về một bán đảo Triều Tiên hòa bình, nồng ấm. Song, như đã nói, chiến tranh chưa bao giờ kết thúc.

Vụ nã đại bác hôm 23/11 vừa qua chỉ là "giọt nước tràn ly", là phần nổi của tảng băng trôi, là động thái phản ứng cứng rắn của Triều Tiên trước việc Mỹ và Hàn Quốc triển khai quá nhiều hoạt động hợp tác quân sự trên vùng biển "nhạy cảm", là cách chính quyền Bình Nhưỡng chứng minh lập trường vững chắc của mình về vấn đề hạt nhân dân sự vốn dĩ khiến Mỹ và đồng minh phương Tây "khó chịu".

Vị trí hòn đảo Yeonpyeong chỉ cách đường giới hạn phía Bắc (NLL) mà Liên Hợp Quốc do Mỹ đứng đầu vạch ra năm 1953, vài kilomet. Và nay, ranh giới chia lìa ấy càng bị khoét sâu, làm hi vọng hòa bình lâu dài như bị tắt ngúm.

Trong cuộc, ngoài cuộc

Những đống đổ nát trên đảo Yeonpyeong làm người ta nhớ lại thời kỳ trước 1953. Báo chí phương Tây dẫn lời nhà chức trách miền Nam khẳng định có ít nhất 18 người bị thương, 4 người chết - trong đó có cả dân thường và binh lính. Nhân dân hai miền Triều Tiên đều tỏ ra đau đớn và tức giận trước việc 2 bên lại nã đại bác vào nhau sau hơn nửa thế kỷ, nhất là khi căng thẳng trong vụ chìm tàu chiến trên biển Hoàng Hải còn chưa được giải quyết ổn thỏa. Trong khi đó, cả Triều Tiên lẫn Mỹ và Hàn Quốc đều thể hiện thái độ không khoan nhượng.

Mỹ là nước bị chính quyền Bình Nhưỡng... đổ tội nhiều nhất trong vụ va chạm nghiêm trọng này. Triều Tiên cáo buộc Mỹ đã đi quá sâu vào chuyện nhảy cảm giữa hai miền Triều Tiên. Mới đây nhất, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn pháo ngay gần vùng biển tranh chấp. Đây được xem là nguyên nhân khiến quân đội Triều Tiên nã đại bác hôm 23/11 vừa qua.

Thế nhưng, trong động thái mới, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh cùng Hàn Quốc và vẫn tiến hành cuộc tập trận chung tại Hoàng Hải trong 4 ngày từ 28/11 - 1/12 với sự tham gia của hàng không mẫu hạm USS George Washington. Bên cạnh đó, chính quyền Mỹ cũng thúc giục Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng của mình để giải quyết vấn đề Triều Tiên. Trong chuyến công du tại Nga, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình trên bán đảo này, phản đối mọi sự đe dọa quân sự của các bên.
 

CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục khai hỏa những khẩu pháo của mình nếu miền Nam tiến hành các động thái khiêu khích quân sự.

Hàn Quốc kêu gọi không được để binh sĩ nao núng khi chuẩn bị cho một cuộc khiêu khích có thể xảy ra nữa từ phía Triều Tiên, đồng thời có động thái ngừng ngay đợt hàng gồm 7.000 tấn xi măng và thiết bị y tế trị giá 580 triệu won (500.000 USD); yêu cầu các tổ chức dân sự ngừng gửi cứu trợ nhân đạo tới Triều Tiên; Hoãn vô thời hạn các cuộc đàm phán của Hội Chữ thập đỏ về việc đoàn tụ thân nhân các gia đình bị ly tán bởi cuộc chiến năm 1950-1953.

Việt Nguyễn

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nước rút vì hạn hán, kho báu hàng nghìn vật bằng vàng bất ngờ xuất hiện bên bờ sông

Nước rút vì hạn hán, kho báu hàng nghìn vật bằng vàng bất ngờ xuất hiện bên bờ sông

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Hàng nghìn đồng tiền vàng đã được tìm thấy tại một dòng sông khi mực nước của nó xuống thấp ở mức thấp kỷ lục.

Tại sao các phi hành gia không bao giờ kể về những gì họ đã thấy ngoài vũ trụ? Một số thậm chí còn khẳng định vô cùng sợ hãi

Tại sao các phi hành gia không bao giờ kể về những gì họ đã thấy ngoài vũ trụ? Một số thậm chí còn khẳng định vô cùng sợ hãi

Chuyện đó đây - 17 giờ trước

Không phải choáng ngợp hay kích thích, cảm xúc của các phi hành gia ngoài không gian thường là sợ hãi.

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Bốn phương - 1 ngày trước

Nhắc đến Hoàng gia Anh, Hoàng tử William và Harry là hai người đàn ông thuộc thế hệ trẻ nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, nếu mở rộng phạm vi, gia tộc Windsor còn có nhiều nam quý tộc điển trai, lịch lãm, giàu có và quan trọng là còn độc thân.

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Bốn phương - 1 ngày trước

Chiếc vương miện ngọc lục bảo Vương hậu Mary sử dụng là biểu tượng của vương quyền Đan Mạch và không được phép mang ra khỏi vương quốc Bắc Âu này.

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 1 ngày trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Top