Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỹ nhân Việt thời xa vắng (2)

Thứ ba, 08:58 09/11/2010 | Giải trí

Những bức ảnh 'độc' của các mỹ nhân Việt qua góc ảnh của nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn tiếp tục được hé lộ.

 
Sau chùm ảnh những mỹ nhân Việt nổi tiếng một thời, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn tiếp tục chia sẻ với PV những hình ảnh quý về các mỹ nhân khác mà anh từng có dịp làm việc chung như Thu Hà, Y Phụng, Lý Thu Thảo, Hà Kiều Anh…

 
Đây là hình ảnh nữ diễn viên điện ảnh Thu Hà, được nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn chụp năm 1994. Là một trong số ít diễn viên Hà Nội tham gia vào dòng phim thương mại của TP HCM đầu những năm 90, Thu Hà khi ấy được xem là một trong những tên tuổi hàng đầu, bảo chứng cho phòng vé của các rạp chiếu phim cùng với hai gương mặt khả ái khác là Diễm Hương và Việt Trinh. Những bộ phim nổi đình nổi đám của Thu Hà đến tận bây giờ vẫn được khán giả nhắc đến như: Lá ngọc cành vàng, Hẹn gặp lại Sài Gòn, Canh bạc… Hiện, cô đã có hai con, và vẫn thuộc biên chế của đoàn kịch Hà Nội. Thỉnh thoảng, Thu Hà tham gia một vài bộ phim truyền hình và xuất hiện trong một số sự kiện lớn.
Hình ảnh gợi cảm của nữ diễn viên Y Phụng được ghi lại vào năm 1995, khi cô đang là một trong những tên tuổi “hot” nhất cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Là con gái của cặp đôi nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Minh Phụng - Kiều Tiên, nhưng Y Phụng được biết đến với vai trò là ca sĩ và diễn viên, với phong cách quyến rũ và cá tính. Những bộ phim “mì ăn liền” mang đậm dấu ấn của Y Phụng thập niên 90 có thể kể đến: Áo trắng sân trường, Yêu chỉ riêng anh, Đời vũ nữ… Hiện nay, Y Phụng đã định cư tại Mỹ và trở thành ca sĩ độc quyền của một trung tâm ca nhạc tiếng tăm ở hải ngoại. Cô chuyên trị dòng nhạc trữ tình và được đánh giá là ca sĩ có lượng fan khá đông đảo.
Bùi Bích Phương là người đẹp đầu tiên đăng quang ngôi vị Hoa hậu toàn quốc kể từ sau giải phóng, trong cuộc thi do báo Tiền Phong tổ chức vào năm 1988 (kể từ năm 2004 đã đổi tên thành Hoa hậu Việt Nam). Trong tấm ảnh được chụp năm 1993, trông cựu Hoa hậu rất xinh đẹp và rạng ngời. Không giống một số Hoa hậu khác, Bùi Bích Phương chọn cuộc sống của một người phụ nữ bình thường, lấy chồng, sinh con và tập trung kinh doanh. Những năm gần đây, tuy các sự kiện dành cho các người đẹp diễn ra khá dày đặc, nhưng Bùi Bích Phương vẫn gần như vắng bóng.
Tấm ảnh trên được chụp vào năm 1996, bốn năm sau khi Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Không giống như Bùi Bích Phương, Hà Kiều Anh hoạt động nghệ thuật rất sôi nổi. Trong suốt thập niên 90 và đầu những năm 2000, cô được xem là người mẫu vedette của sàn catwalk. Đồng thời, Hà Kiều Anh còn là một diễn viên nổi tiếng, có thể kể đến một số bộ phim cô từng tham gia như: Đẻ mướn, Chuyện tình công ty quảng cáo, Lối sống sai lầm… Sau những sóng gió hôn nhân, Hà Kiều Anh đang có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con trai tại TP HCM.
Xuất thân là một diễn viên múa, nhưng phải đến sau khi đoạt giải Á hậu điện ảnh năm 1992, Thanh Mai mới được khán giả biến đến. Hình ảnh trẻ trung, đáng yêu này của Thanh Mai được chụp vào năm 1993, khi cô chỉ mới ngoài 20 tuổi. Không lâu sau đó, cô trở thành một tên tuổi khá đình đám với những bộ phim như: Cô thủ môn tội nghiệp, Ngã ba lòng, Người đi tìm dĩ vãng… Cũng vắng bóng khá lâu trong làng giải trí để phát triển công việc kinh doanh, cách đây 4 năm Thanh Mai mới quay lại với nghệ thuật. Hiện tại, cô vẫn giữ được nét trẻ trung, xinh đẹp như xưa và được khán giả cả nước yêu mến trong vai trò MC của chương trình Sức sống mới.
Nghệ sĩ Lê Vy là một trong ba mỹ nữ của cặp vợ chồng nghệ sĩ Lê Mai - Trần Tiến. Cùng với hai người chị gái Lê Vân và Lê Khanh, Lê Vy cũng được khán giả dành cho nhiều tình cảm bởi vẻ đẹp phúc hậu và tài năng nghệ thuật hiếm có. Hình ảnh trên của Lê Vy được chụp vào năm 1999, khi cô đang ở đỉnh cao của nghề múa, với vai trò là diễn viên múa chuyên nghiệp của Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Cô cũng được biết đến qua các bộ phim như: Huyền thoại tuổi 17, Cây bạch đàn vô danh… Hiện, Lê Vy định cư tại Pháp cùng chồng và đã có hai con. Thỉnh thoảng cô về Việt Nam thăm gia đình, kết hợp tham gia một số hoạt động nghệ thuật trong nước.
Bức ảnh được chụp năm 1993, là năm Kim Khánh đoạt giải Hoa khôi thể thao. Với danh hiệu khá lớn, nhưng Kim Khánh lại được biết đến chủ yếu với vai trò diễn viên điện ảnh trong thời kỳ phim “mì ăn liền” lên ngôi. Chủ yếu đóng những vai phụ hoặc vai phản diện với phong cách gợi cảm, cá tính nên Kim Khánh không “được lòng” khán giả như các đồng nghiệp nữ khác, chuyên trị vai tiểu thư hiền lành. Tuy vậy, Kim Khánh luôn được xem là nghệ sĩ hoạt động khá bền bỉ trong gần 20 năm qua, và là gương mặt được nhiều đạo diễn chọn lựa khi cần người thể hiện một vai diễn khó.
Lý Thu Thảo được biết đến như là hoa hậu đầu tiên và cũng là duy nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do thành đoàn TP HCM tổ chức năm 1989. Sở hữu gương mặt đẹp phúc hậu cùng hình thể chuẩn, sau khi đăng quang Hoa hậu, Lý Thu Thảo trở thành người mẫu đắt số của cả sàn catwalk lẫn ảnh lịch. Bức ảnh trên được nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn ghi lại vào năm 1994, khoảng thời gian mà Lý Thu Thảo tiếp tục gặt hái vinh quang khi được đánh giá cao về diễn xuất trong lĩnh vực điện ảnh. Một số bộ phim tiêu biểu của cô như: Sau những giấc mơ hồng, Cổ tích 17, Ngọc trong đá… Sau những truân chuyên trong chuyện tình cảm riêng tư, Lý Thu Thảo quyết định giải nghệ và ở ẩn từ khoảng 10 năm nay. Một số nguồn tin thân cận với Hoa hậu khẳng định, hiện tại cô vẫn sống ở TP HCM cùng chồng, nhưng không muốn xuất hiện ở những sự kiện của làng giải trí.
Bức ảnh được chụp vào năm 1992, năm Mỹ Duyên vừa tròn 20 tuổi. Cô trở về từ Liên Xô và trở thành diễn viên múa thế hệ đầu tiên của nhà hát Hòa Bình cùng Kim Khánh, Thảo Dung… Tuy nhiên, sau đó cô lại rẽ ngang sang lĩnh vực người mẫu thời trang và nhanh chóng được biết đến bởi vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện. Mỹ Duyên cũng được khán giả yêu mến trong vai trò diễn viên, với các phim: Xóm nước đen, Chiếc chìa khóa vàng… Thế nhưng, phải đến khoảng năm 2003, khi bộ phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng ra mắt, thì cái tên Mỹ Duyên mới trở thành “sao”. Hiện nay, Mỹ Duyên đã lập gia đình và là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch Idecaf, TP HCM.
Bức ảnh chụp năm 1995 gần như lột tả được trọn vẹn vẻ đẹp của Trương Ngọc Ánh, gương mặt đoạt giải Người đẹp Noel 1992 và Hoa hậu quốc tế Ai Cập 1998. Năm 1993, người đẹp vào TP HCM lập nghiệp khi vừa tốt nghiệp cấp 3, và bất ngờ thành công với bộ phim đầu tiên Em và Michael. Trương Ngọc Ánh là người đẹp đa tài, với hàng loạt vai diễn điện ảnh được khán giả yêu thích và là người mẫu vedette gần chục năm. Chưa kể trước đó cô từng làm ca sĩ, với vị trí trưởng nhóm của nhóm hát Tứ ca Ngẫu Nhiên. Hiện nay, Trương Ngọc Ánh vẫn đều đặn tham gia đóng phim và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn. Cô cũng có một gia đình hạnh phúc với ông xã Trần Bảo Sơn điển trai và cô con gái Bảo Tiên xinh xắn. 
Tấm ảnh trên của Ngô Mỹ Uyên được nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn chụp năm 1997, sau khi cô đoạt giải Á hậu điện ảnh 1994. Tiếp nối Trương Ngọc Ánh, Ngô Mỹ Uyên cũng đoạt được giải thưởng Hoa hậu quốc tế Ai Cập vào năm 1999. Thập niên 90, Ngô Mỹ Uyên không chỉ là một người mẫu thời trang có tiếng, mà cũng được khán giả yêu thích qua các bộ phim Giao thời, Áo trắng sân trường (đóng cùng Lê Công Tuấn Anh, Y Phụng)… Khoảng năm 2000, Ngô Mỹ Uyên bất ngờ đi Mỹ du học và trở thành một ảo thuật gia tiếng tăm. Gần đây, cô thường xuyên trở về Việt Nam và tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, nổi bật nhất là MC cho các sự kiện quan trọng.
Nữ diễn viên Thủy Tiên chụp bức ảnh này năm 1993, thời điểm cô khá đắt sô chụp ảnh lịch. Thuở ấy, Thủy Tiên được khán giả yêu mến bởi khuôn mặt xinh xắn, với vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện. Khi Thủy Tiên tham gia diễn xuất trong bộ phim Vị đắng tình yêu cùng hai tài tử nổi tiếng bậc nhất thời bấy giờ là Lê Tuấn Anh và Lê Công Tuấn Anh, thì tiếng tăm của cô càng trở nên nổi như cồn. Tuy nhiên, sau đó Thủy Tiên nhanh chóng rút lui khỏi làng giải trí và chọn cuộc sống của một người phụ nữ bình thường. Hiện, cô không còn tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào, mà thỉnh thoảng được nhắc đến với vai trò là một phụ nữ thành công trong sự nghiệp kinh doanh, trên cương vị tổng giám đốc một hệ thống siêu thị lớn.
Những năm đầu của thập niên 1990, La Kim Phụng nổi lên như một người mẫu có gương mặt lạ, khác hẳn vẻ thùy mị, đoan trang của những người đẹp khác. Bức ảnh chụp năm 1994 cho thấy vẻ đẹp sắc sảo của La Kim Phụng, từ ánh mắt cho đến nụ cười. Thời kỳ đó, La Kim Phụng được xem là người mẫu hàng đầu của làng thời trang, nổi tiếng không kém gì Diễm Hương, Việt Trinh bên lĩnh vực điện ảnh. Nhờ gương mặt và phong cách thu hút, nên cô liên tục được khán giả bình chọn danh hiệu Người mẫu ấn tượng. Hiện nay, sau một lần gãy gánh trong hôn nhân, La Kim Phụng chọn lối ở ẩn tại TPHCM và tập trung kinh doanh.
Những ai yêu thích nghệ thuật thập niên 90 hẳn không quên được gương mặt khả ái của Thanh Xuân, người đẹp đoạt giải Hoa hậu điện ảnh năm 1991. Tuy đoạt được giải thưởng lớn về điện ảnh, nhưng Thanh Xuân lại nổi bật trong lĩnh vực thời trang. Trong suốt những năm 1990, hình ảnh Thanh Xuân gần như tràn ngập trên các bộ ảnh lịch, mà tấm ảnh trên là một ví dụ (ảnh chụp năm 1993). Cô cũng là người mẫu góp mặt trong hầu hết các chương trình biểu diễn thời trang lớn thời bấy giờ. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cô lập gia đình với một Việt kiều và sang Canada định cư. Năm 2003, cô cùng gia đình trở về Việt Nam và sinh sống tại TP HCM. Hiện, cô đã có 2 con.
Cùng với Diễm My, người mẫu Ngọc Dung cũng được khán giả ưu ái dành tặng danh hiệu Nữ hoàng ảnh lịch. Là thế hệ người mẫu ảnh lịch đầu tiên tại Việt Nam, những năm 1985 - 1992 là thời kỳ hoàng kim của Ngọc Dung, cùng Diễm My và ca sĩ Nhã Phương. Theo lời nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn, người chụp bức ảnh này của Ngọc Dung vào năm 1992, thì cô là gương mặt quen thuộc với hàng triệu người dân Việt Nam thời kì đó, bởi vẻ đẹp thu hút hiếm có. Tuy nổi đình nổi đám trong lĩnh vực ảnh lịch, nhưng Ngọc Dung không chọn nghệ thuật làm nghiệp như các bạn bè của cô. Hiện tại, người đẹp vẫn sống ở TP HCM và có một cuộc sống thanh bình, an nhàn.
Năm 1989, Thu Nga được xem là gương mặt nổi bật, bởi hai lần đoạt giải Á hậu trong hai cuộc thi lớn thời bấy giờ. Giữa năm, cô trở thành Á hậu áo dài do báo Phụ nữ TP HCM tổ chức, còn cuối năm cô đoạt danh hiệu Á hậu Việt Nam do thành đoàn TP HCM khởi xướng. Cũng như nhiều người đẹp lúc đó, sau khi đoạt giải, Thu Nga chủ yếu đi diễn thời trang và đóng phim. Tuy nhiên, cô không có duyên với điện ảnh mà gây dựng được tên tuổi nhờ vào lĩnh vực thời trang. Thu Nga hoạt động nghề người mẫu không lâu, cô lập gia đình sớm và rút lui vào hậu trường. Cách đây vài năm, người đẹp đã đi ra nước ngoài sinh sống. Một số nguồn tin cho hay cô vẫn xinh đẹp như bức ảnh mà cô chụp năm 1993 ở trên.
Bức ảnh trên của Trần Vân Anh được chụp năm 1993. Cô là gương mặt đoạt giải Á hậu thời trang của báo Thời trang trẻ năm 1991 và là Á hậu Việt Nam năm 1994. Với chiều cao 1m72, khi đó Trần Vân Anh được xem là một trong những người mẫu có ngoại hình nổi bật nhất. Tuy không lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh hay ca nhạc, mà chỉ hoạt động trong làng thời trang, nhưng tên tuổi Trần Vân Anh vẫn được xếp vào nhóm người mẫu hàng đầu thời điểm đó. Cô cũng khá nổi tiếng vì là người tình của nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn. Hiện tại, Trần Vân Anh sống tại Sài Gòn, và không còn hoạt động nghệ thuật.
Hình ảnh nữ diễn viên Tuyết Ngân duyên dáng trong tà áo dài được nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn chụp vào năm 1993, sau một năm cô từ Hà Nội vào TP HCM lập nghiệp. Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng của người con gái đất Hà thành cùng với khả năng diễn xuất đa dạng, Tuyết Ngân liên tục xuất hiện trong nhiều bộ phim mang tính nghệ thuật cao của thời đó. Đỉnh cao trong nghề diễn của Tuyết Ngân phải kể đến bộ phim Phía sau cuộc chiến của đạo diễn Lê Dân. Cũng như Thủy Tiên, Tuyết Ngân đã chia tay điện ảnh khá lâu và hài lòng với cuộc sống của một doanh nhân. Hiện, cô sinh sống tại TP HCM và chuyển hẳn sang kinh doanh bất động sản và đàn piano.
Hình ảnh diễn viên Minh Trang được Đoàn Minh Tuấn chụp năm 1993, khi cô đang là nữ nghệ sĩ kịch nói số 1 tại Hà Nội, với hàng loạt vai diễn được khán giả thủ đô yêu mến. Trong đó, có thể kể đến vai diễn trong vở Hà Mi của tôi đình đám mà Minh Trang diễn xuất cùng nghệ sĩ Hoàng Dũng. Cuối thập niên 90, nghệ sĩ Minh Trang vào TP HCM và diễn kịch đều đặn ở sân khấu 5B. Sau đó, cô sang nước ngoài định cư cùng chồng. Năm năm trở lại đây, Minh Trang trở về nước thường xuyên và tiếp tục tham gia đóng phim.
 
Ảnh: Đoàn Minh Tuấn
Theo: Ngôi sao
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 6 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 10 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 21 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 23 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

Top