Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lương ơi là lương!

Thứ sáu, 11:16 22/10/2010 | Xã hội

GiadinhNet - "Khóc cho nhà giáo", có người đã viết như vậy về đồng lương giáo viên.

 
Sau bài viết "Lương giáo viên: Nỗi niềm cơm áo" đăng ngày 16/10, chúng tôi đã nhận được phản hồi từ nhiều nhà giáo.
 
Lương một tháng, mua nửa chỉ vàng
 
Cô Bạch Thị Tuyết (email: btuyet8179@yahoo.com.vn) nhận xét: "Phải nói là tôi rất tâm đắc với những nhận xét của PGS Văn Như Cương. Thực tế, chúng ta vẫn đang quay vòng trong cơ chế của cuộc sống. Bản thân tôi cũng là một giáo viên tiểu học và tôi đi dạy đã được 11 năm nhưng thực tình, đôi lúc tôi tự hỏi không biết mình có thể trụ được thêm bao lâu nũa với nghề và có thể yêu nghề nổi nữa hay không”.
 
Bạn Tô Vũ Dân (email: phuoiphetcb@yahoo.com) tâm sự: Bản thân tôi là giáo viên ở vùng cao, có bằng ĐH, lương mỗi tháng 2,4 triệu đồng. Trong khi đó phải chi tiêu xăng xe, ăn uống, hiếu hỉ... Cuộc sống cứ như là thời sinh viên, toàn tạm bợ, chỉ khác là tiền do mình làm ra chứ không phải là bố mẹ chu cấp như sinh viên ĐH. Không biết đến bao giờ một giáo viên nuôi được một gia đình gồm 4 nhân khẩu?”.
 
Bạn đọc có email: trienchieu2079@gmail.com đã thốt lên: "Xin chân thành cảm ơn Tòa soạn hiểu được nổi niềm của giáo viên chúng tôi! Tôi đứng giảng từ khi mới ra trường, hưởng lương ĐH được 430.000 đồng/tháng. Khi đó, giá vàng có 450.000 đồng/chỉ. Đến nay, 8 năm rồi lương lên được gần 2.800.000 đồng/tháng thì vàng cũng tới 3.300.000 đồng/chỉ. So ra thì càng tệ hơn. Chưa nói tới việc giá cả chi tiêu ngày càng cao. Đúng là không thể tin nổi".
 
Dù đã tăng, nhưng giáo viên vẫn sống chật vật bằng đồng lương.
 Ảnh: TL
 
Giáo viên có tên Tuấn Anh (email: duongquochuybbdong @...) chia sẻ: "Đây chỉ là một phần trăm thực tế khó khăn của giáo viên mà thôi. Còn ở vùng sâu như chúng tôi, khó khăn hơn trăm bề. Trước cơn bão giá như hiện nay, tằn tiện lắm cũng đủ ăn qua ngày mà thôi chứ nằm mơ cung không dám nghĩ đến một ngôi nhà đẹp”.
 
Bạn đọc có email: Vietkimtung@gmail.com cho rằng: "Nghề giáo còn chật vật và gian nan lắm. Vẫn biết mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng hình như giáo viên càng ngày càng ... nghèo đi về đồng lương. Tôi chỉ lấy một ví dụ rất đơn giản: Năm tôi mới ra trường, lương 800.000 đồng/tháng, đủ mua 1,5 chỉ vàng. Hiện nay, lương tôi 2,6 triệu đồng/tháng (gấp 3 lần so với trước), nhưng không đủ mua 1 chỉ vàng chứ đừng nói chỉ rưỡi. Sang năm 2012, có lẽ lương giáo viên của tôi chỉ đủ mua nửa chỉ vàng. Dạy học ở tỉnh miền núi như chúng tôi, động viên học sinh đến trường đã khó rồi, làm gì dám nghĩ đến chuyện dạy thêm. Đúng là "lương ơi là lương!".
 
Lương thấp còn cắt giảm
 
Lương giáo viên đã thấp, những người làm văn phòng ở nhà trường thì sống bằng gì?
 
Chị Ngân (email: loandinh_2010@yahoo.com) cho rằng: “Nếu là giáo viên còn không sống nổi với số lương như vậy, những người làm công việc văn phòng tại trường học thì họ cũng không thể nào sống nổi. Nhân viên văn phòng như văn thư học vụ, thiết bị, thư viện, y tế, lao công tạp vụ, bảo vệ cũng hưởng lương theo bậc hệ số nhưng không hề có phụ cấp ưu đãi. Mức lương của họ cao nhất cũng chỉ hơn một triệu đồng/tháng”.
 
Thầy Lê Thê - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Chánh (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) - chia sẻ: “Chúng tôi rất muốn tăng thu nhập chính đáng cho thầy, cô giáo. Và chỉ còn cách tổ chức bồi dưỡng, dạy phụ đạo cho học sinh tại trường. Tuy nhiên, em đi học, em nghỉ. Nếu ở thành phố lớn, thu nhập của giáo viên còn có thêm dạy ngoài giờ, thì ở nông thôn là cả vấn đề. Ngày 20/11 hay lễ Tết, hầu như giáo viên không có thưởng. Nếu có cân dưa, lạng trà, chai dầu... thật ra là tiền của giáo viên đóng góp vào quỹ công đoàn”.
 
Một bạn đọc có email: greenfield_127@yahoo.com nhận xét: "Tôi là dân kỹ thuật, lương xấp xỉ 10 triệu đồng/tháng mà sống còn thấy chật vật, huống chi là các giáo viên. Muốn phát triển đất nước, trước hết phải phát triển nguồn lực con người, tức là nền giáo dục. Nền giáo dục làm sao phát triển được khi các thầy cô giáo còn phải cặm cụi dạy thêm kiếm tiền lo trang trải cuộc sống, tối về còn soạn bài, chấm thi... thì còn đâu sức lực mà lên lớp trả bài, đấy là chưa nói đến chuyện bồi dưỡng chuyên môn”.
 
“Đời sống giáo viên đã vậy mà Bộ GD&ĐT còn thắt chặt, cắt giảm chi trả về bồi dưỡng, chế độ. Cụ thể, Thông tư 28 của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 6/12/2009 về chế độ làm việc của giáo viên, đã cắt hoàn toàn tiết, tiền chấm bài thừa của giáo viên, đi công tác không được tính tiết dạy như trước đây. Điều này khiến giáo viên, cán bộ quản lý rất bức xúc".
 
Ông Lê Thê, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Chánh (Sơn Tịnh,  Quảng Ngãi)
 
Hà Mỹ (Tổng hợp)
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 37 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top