Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đừng biến mình thành nô lệ của "dế"

Thứ ba, 06:08 05/10/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Việc một HS lén thu âm những lời xỉ vả của giáo viên đã dấy tranh luận về việc có nên dùng điện thoại trong lớp học.

 
Ở một số diễn đàn, các HS đã tranh luận gay gắt về vấn đề này. Có em cho rằng, dùng điện thoại là nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, nhiều em phản đối và cho rằng như thế là đua đòi, không tập trung học tập khi nghịch “dế”.
 
Việc một học sinh (HS) lớp 11 chuyên lý, Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng lén thu âm những lời xỉ vả của giáo viên rồi phát tán trên mạng, đã dấy lên những tranh luận của giáo viên và HS quanh việc có nên dùng điện thoại trong lớp học.
 

Không nên cấm học sinh dùng điện thoại nhưng nên dùng ngoài giờ và không để ảnh hưởng đến việc học. Ảnh minh họa

 
“Cần di động chứ!”
 
Nguyễn D.A năm nay học Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội). Năm ngoái, mẹ em quyết định sắm cho cô con gái chiếc điện thoại trị giá 350.000đ, có tặng thẻ sim và 150.000đ trong tài khoản để tiện liên lạc và quản lý con. So với các bạn gia đình có điều kiện trong lớp, chiếc điện thoại này rất bình thường, nhưng với D.A thì tiện ích vô cùng. Em có thể dễ dàng liên lạc với bố mẹ bất cứ ở đâu, khi đổi giờ học thêm, khi về trễ... Thậm chí, có thể nhắn tin với cả cô giúp việc. D.A cho biết, 90% các bạn trong lớp đã có điện thoại di động để gia đình tiện quản lý con cái. Bạn nào được bố mẹ chiều, mua cho hẳn điện thoại “xịn”.
 
Tại diễn đàn hocmai.vn, có hàng trăm ý kiến mổ xẻ nhiều cái lợi và hại của việc sử dụng điện thoại di động trong lớp học. Thành viên vnmai26 nêu quan điểm: “Điện thoại di động rất cần thiết. Đó là phương tiện liên lạc với bạn bè, bố mẹ và những người ở xa. Lúc mình cần giúp đỡ, chiếc điện thoại là công cụ đắc dụng. Nhắn tin nhiều ảnh hưởng tới việc học á? Tớ chưa nghe ai bỏ bê việc học chỉ vì nhắn tin cả”.
 
Một HS lớp 9A ở TPHCM có biệt danh Thienthan_bg tâm sự: “Em rất muốn có 1 chiếc điện thoại di động nhưng ba mẹ không cho. Em nghĩ, nên dùng để tiện liên lạc cho gia đình, người thân và bạn bè”. Bạn Brbie_girl1996 cho rằng: “Điện thoại cần để liên lạc và giải trí, nhưng không phù hợp với học sinh THCS. Còn các bạn học THPT, nếu gia đình có điều kiện thì mua điện thoại cho con cũng không sao vì có những lúc đi học, đi gặp bạn bè, bố mẹ không liên lạc được sẽ vô cùng lo lắng”.
 
Thành viên Catheriee cũng quyết liệt phản ứng: “Giờ là thời nào mà không được dùng phương tiện liên lạc. HS sử dụng điện thoại không có gì sai trái. Bản chất và tính cách mỗi người không thể vì một chiếc điện thoại mà bị tác động và thay đổi. Nếu cấm HS không dùng di động, hơn hết cấm HS không dùng máy vi tính, bởi máy tính còn nhiều ứng dụng chức năng hơn điện thoại”.
 
Một HS đến từ trường  THPT Hậu Lộc 1 (Hậu Lộc, Thanh Hoá) nhận xét: “Hiện nay việc sử dụng điện thoại đã quá phổ biến. Trường mình cũng cấm mang điện thoại vào trường nhưng HS (trong đó có cả mình) vẫn mang. Tuy nhiên phải tắt chuông, tắt rung, không nhắn tin trong giờ học. Mình nghĩ, khong nên cấm HS sử dụng điện thoại di động một cách gắt gao. HS không dùng trong giờ học, không ảnh hưởng tới việc học là được. Bây giờ, bọn mình đi học xa nhà, phải có điện thoại để liên hệ cho an toàn”.
 
Tịch thu máy khi dùng trong lớp
 
Theo D.A: “Không dùng điện thoại di động thì biết liên lạc thế nào? Tuy nhiên, dùng tiền của bố mẹ để xài quá nhiều hàng tháng thì không nên. Mỗi tháng em dùng khoảng 100.000 - 200.000đ nhưng mẹ đã la toáng lên tốn kém. Ngoài ra, nhà trường cũng đã cấm sử dụng điện thoại trong lớp học. Thi thoảng, trường lại có đoàn đi kiểm tra. Nếu phát hiện, sẽ bị tịch thu trong vài ngày vậy mà vẫn có bạn tắt chuông, mang điện thoại vào lớp”.
 
Nguyentung2510, một HS đến từ Thái Bình, quyết liệt phản đối việc HS dùng điện thoại trong trường học. Tùng làm một phép tính: “Tiền đâu để HS sử dụng điện thoại di động? Nếu xài tiền bố mẹ thì kinh tế gia đình bị ảnh hưởng. Sử dụng điện thoại với mục đích yêu đương, bạn bè... sẽ dẫn đến chểnh mảng học hành (tất nhiên điều này có ngoại lệ vì không phải ai cũng vậy). Trong tiết học mà táy máy, mang ra chơi game... thì tất nhiên là không chú ý bài giảng và sẽ “ngồi” sổ đầu bài”.
 
Còn  bạn Brbie_girl1996 cho biết: “Trường em có bạn đang trong giờ học, cứ chiu chíu nhắn tin linh tinh, “tám chuyện” với bạn bè, không thể tiếp thu bài giảng được. Ngoài ra, HS dùng điện thoại còn tốn tiền. Mỗi ngày mất ít nhất 3.000 đồng cho gói 100 tin nhắn “tán gẫu” cũng đã khá tốn kém”.
 
Theo thành viên Toiobix, không thể kiểm soát được việc HS dùng điện thoại trong lớp học, nhiều trường đã cấm. “Ban đầu, trường mình chỉ cấm sử dụng trong giờ học. Ra chơi, HS có thể sử dụng. Nhưng bây giờ, HS đã bị cấm không cho mang điện thoại đến trường”, Toiobix cho biết.
 
Đa số các bạn đều cho rằng, dùng điện thoại di động là cần thiết, nhưng không nên lạm dụng. Những hiểm hoạ được cảnh báo từ điện thoại di động là có cơ sở nếu HS không dùng đúng cách và đúng mục đích. Đừng vì đua đòi, theo phong trào... mà biến mình thành nô lệ của “dế”.
 
Hà Mỹ
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trộm xe đạp khi vừa ra tù trên đường về nhà

Trộm xe đạp khi vừa ra tù trên đường về nhà

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Trên đường trở về sau khi chấp hành án tù, nữ đạo chích đột nhập vào nhà dân tiếp tục trộm cắp tài sản.

"Giọt nước nghĩa tình" tiếp tục tuôn về Bến Tre, Tiền Giang giữa cao điểm hạn mặn

"Giọt nước nghĩa tình" tiếp tục tuôn về Bến Tre, Tiền Giang giữa cao điểm hạn mặn

Xã hội - 39 phút trước

Từ 4h sáng, đoàn cán bộ, nhân viên Công ty Tân Hiệp Phát đã bắt đầu xuất phát từ Bình Dương, vượt hàng trăm cây số để đưa nước ngọt đến với người dân hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang. Trong chuyến đi này, Tập đoàn Tân Hiệp Phát phối hợp cùng báo Công an TP.HCM trao tặng gần 200.000 sản phẩm nước tinh khiết Number 1 và 620 khối nước ngọt cho bà con.

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày mai 17/5/2024: Nhiều quận, huyện trung tâm nằm trong danh sách không còn điện để dùng từ sáng sớm

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày mai 17/5/2024: Nhiều quận, huyện trung tâm nằm trong danh sách không còn điện để dùng từ sáng sớm

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH – Theo lịch cúp điện của Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo, ngày mai nhiều quận, huyện thuộc Đà Nẵng sẽ mất điện từ sáng sớm.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô còn mưa dông xối xả, người dân phải lội nước đi làm?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô còn mưa dông xối xả, người dân phải lội nước đi làm?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, Thủ đô vẫn có mưa lớn và dông. Sau đó trời giảm mưa, có nắng đan xen.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 16/5/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 16/5/2024

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 16/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Án mạng đau lòng: Anh họ bị người em đánh tử vong do mâu thuẫn tranh chấp trồng cây

Án mạng đau lòng: Anh họ bị người em đánh tử vong do mâu thuẫn tranh chấp trồng cây

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Thấy anh họ trồng ít cây keo sang phần đất của mình, Can tỏ ra bực tức dẫn đến lời qua tiếng lại. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Can dùng cây tre đánh vào phần cổ làm anh họ.

Say đắm vẻ đẹp hoa Muồng hoàng yến bên Hồ Tây

Say đắm vẻ đẹp hoa Muồng hoàng yến bên Hồ Tây

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xen lẫn màu tím của hoa Bằng lăng và màu đỏ của hoa Phượng, sắc vàng của hoa Muồng hoàng yến đang đến mùa nở lại mang tới một sự mới mẻ, sống động hơn cho vẻ đẹp của Thủ đô.

Video dạy học của cô giáo về hưu nhận những bình luận tiêu cực: Sự báo động về ý thức của một bộ phận giới trẻ

Video dạy học của cô giáo về hưu nhận những bình luận tiêu cực: Sự báo động về ý thức của một bộ phận giới trẻ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Video mới nhất được đăng tải trên kênh TikTok của cô giáo Ngô Thúy Trình (giáo viên dạy Ngữ Văn) đã nhận về nhiều lời lẽ tiêu cực. Nhiều tài khoản đã sử dụng những lời lẽ khiếm nhã, thậm chí là xúc phạm, để trêu chọc cô khiến nhiều người bức xúc.

Thiếu tiền, nhóm ‘choai choai’ đi từ Ninh Bình lên Hà Nội để cướp tài sản

Thiếu tiền, nhóm ‘choai choai’ đi từ Ninh Bình lên Hà Nội để cướp tài sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do cần tiền ăn tiêu, nhóm 4 đối tượng tuổi đời rất trẻ đã nảy sinh ý định cướp tài sản với hành vi hết sức manh động.

Mưa lớn nhiều ngày, hồ điều hòa rộng 2,7 ha ở Hà Nội vẫn cạn trơ đáy, cỏ dại mọc um tùm

Mưa lớn nhiều ngày, hồ điều hòa rộng 2,7 ha ở Hà Nội vẫn cạn trơ đáy, cỏ dại mọc um tùm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, dù Hà Nội liên tục có mưa nhưng theo ghi nhận của PV, tại hồ điều hòa Trung Văn (quận Nam Từ Liêm), tình trạng hồ nước cạn trơ đáy vẫn đang diễn ra, cỏ dại mọc um tùm, khiến nhiều người dân sinh sống quanh khu vực không khỏi tiếc nuối.

Top