Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kiều Khanh: Thi Miss World không ảnh hưởng việc học của tôi

Thứ tư, 16:06 22/09/2010 | Giải trí

Vừa về đến TP HCM vào chiều 21/9, Á hậu Kiều Khanh tất bật chuẩn bị mọi thứ cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

 
Cô dành thời gian gặp gỡ các chuyên gia huấn luyện, nhà thiết kế cũng như tự mình mua sắm một số quà lưu niệm để dành tặng thí sinh các nước. Phóng viên tranh thủ trò chuyện cùng người đẹp khi đồng hành cùng cô trong buổi chiều bận rộn này.

Cảm giác của chị như thế nào khi biết tin mình được chọn là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm nay?

- Thú thật, ngay sau khi đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, tôi đã nhận được lời đề nghị của phía Elite Việt Nam về việc tham gia tranh tài tại một trong hai cuộc thi Hoa hậu Trái Đất và Hoa hậu Thế giới. Tôi đã bày tỏ nguyện vọng của mình là rất vui và luôn sẵn sàng nếu được lựa chọn đại diện Việt Nam tham gia ở bất kỳ cuộc thi nào.
 
Có lẽ, mọi người nhận thấy tôi phù hợp với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Thế giới, nên đã chọn tôi tranh tài ở cuộc thi nhan sắc này. Cảm giác của tôi lúc biết tin mình chính thức đại diện cho quê hương thi thố cùng nhan sắc các nước tại Miss World, là vinh dự và rất hạnh phúc. Tôi cám ơn mọi người rất nhiều, đặc biệt là khán giả đã tin tưởng và dành nhiều sự ủng hộ cho tôi khi đến với cuộc thi này.

Vừa đặt chân đến TP HCM, người đẹp đã tranh thủ đi ngay đến showroom của nhà thiết kế Đan Mạch Elisabeth tại An Phú, quận 2, để thử một số trang phục sẽ mặc hàng ngày tại cuộc thi.

Người thân của chị chia sẻ cảm xúc ra sao?

- Mọi người đều rất vui và ai cũng ủng hộ tôi góp mặt tại cuộc thi này. Mọi người mong muốn tôi có thêm niềm vui, thêm những trải nghiệm cũng như bạn bè khi tham gia những cuộc thi lớn.

Bố mẹ đã dặn dò chị điều gì trước chuyến đi đến Trung Quốc?

- Bố mẹ căn dặn rất nhiều điều. Mẹ bảo, ở Trung Quốc, không nhiều người dân sử dụng tiếng Anh, mình lại không biết tiếng Trung, nên có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp. Do vậy, mẹ dặn tôi nên di chuyển và hoạt động theo nhóm. Bố mẹ cũng dạy bảo phải luôn tuân thủ kỷ luật, nghe lời người hướng dẫn và cố gắng giữ gìn sức khỏe.

Lần trước, mẹ và em trai đã theo chân tôi đến Nha Trang. Lần này, em trai phải trở lại trường học, mẹ thì rất muốn được đồng hành cùng tôi trong cuộc thi ở Sanya, nhưng một phần do không biết tiếng Trung, một phần ban tổ chức không cho người nhà tiếp cận thí sinh, nên sắp tới mẹ chỉ về Việt Nam, rồi cùng mọi người chờ gặp tôi lúc hoàn thành cuộc thi.

Thời gian từ lúc được chọn đến lúc phải đặt chân sang Trung Quốc có thể nói là khá ngắn. Chị đã chuẩn bị những gì để có thể tỏa sáng ở cuộc thi quan trọng này?

- Tôi đã có sự chuẩn bị khá đầy đủ từ tinh thần đến chuyên môn để có thể tự tin tranh tài cùng thí sinh các nước bạn ở cuộc thi này. Đặc biệt, tôi may mắn khi có sự hỗ trợ hết lòng từ Elite Việt Nam, Vingroup hay các nhà thiết kế trong và ngoài nước. Chuyến đi này, tôi sẽ mang khoảng 3 vali hành lý với nhiều trang phục hàng ngày, dạ hội và áo dài được thực hiện bởi các nhà thiết kế Elisabeth Rolskov, Hoàng Hải, Võ Việt Chung, Michelle Ngô.

Về phần mình, tôi đã cùng chị gái đi dạo một vòng phố bán hàng lưu niệm ở Sài Gòn, để chọn mua cờ tổ quốc, những món quà lưu niệm dành cho các bạn nước ngoài để qua đó giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam hiền hòa, mến khách. Ngoài ra, tôi cũng tìm chọn một bức tranh thật đẹp, để bán đấu giá gây quỹ từ thiện trong đêm Gala Dinner.

Kiến thức của một người đẹp khi tham gia cuộc thi có tầm vóc quốc tế cũng rất quan trọng, vì tôi hiểu, tôi đang là đại diện cho một quốc gia chứ không còn là cá thể riêng biệt. Vì thế, không chỉ tích lũy những kinh nghiệm có sẵn, tôi sẽ cố gắng học hỏi thêm từng ngày. Một điều may mắn khác là những bài học về trình diễn trên sàn catwalk, cách tạo dáng khi chụp ảnh, cách giao tiếp ở chốn đông người… mà tôi vừa được các chuyên gia tập luyện tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt, vẫn còn nguyên vẹn và sẽ giúp tôi tự tin hơn ở cuộc thi sắp tới.

Kiều Khanh đã chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng tranh tài cùng thí sinh các nước tại Miss World 2010.

Việc liên tục đi thi hoa hậu, ảnh hưởng như thế nào đến việc học tập của chị ở Đức?

- Sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt, ngay lập tức tôi trở về Đức để gặp lại gia đình cũng như sắp xếp công việc học tập tại đây. Thực tế, các trường đại học ở Đức thường tạo điều kiện cũng như cho phép sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, miễn là đảm bảo được kết quả trong các kỳ thi. Tôi đã hoàn tất hồ sơ vào đại học từ trước khi về Việt Nam tham gia cuộc thi hoa hậu trong nước, nên chuyện thi nhan sắc không ảnh hưởng đến việc học sau này.

Chị có tìm hiểu thí sinh đến từ các nước và suy nghĩ thế nào về họ?

- Tôi đã dành nhiều thời gian để lên mạng xem video, hình ảnh không chỉ của một số thí sinh hoa hậu các nước sẽ tranh tài ở cuộc thi năm nay, mà còn xem lại các đêm chung kết của những năm trước, bởi tôi rất quan tâm đến phần trình diễn cũng như ứng xử của các thí sinh. Tôi biết, thí sinh của các nước năm nay rất đẹp, nhưng tôi sẽ cố gắng để giới thiệu những nét riêng của mình. Tôi hy vọng sẽ giới thiệu về mình như hình ảnh một người con gái Việt Nam dịu dàng, phúc hậu, thuần chất Á Đông nhưng vẫn rất thông minh, hiện đại.

Chị đặt mục tiêu gì cho cuộc thi năm nay?

- Khi đã tham gia bất kỳ cuộc thi nào, tôi luôn nghĩ đến vị trí cao nhất. Tuy nhiên, kết quả còn phụ thuộc vào Ban giám khảo cũng như sự may mắn nữa. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi sẽ cố gắng hết mình, để không phụ lòng gia đình, bạn bè và những đã tin tưởng đề cử tôi tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới, đồng thời tôi cũng muốn mang vinh dự về cho đất nước.

Kiều Khanh chọn mua cờ tổ quốc.

Tiếng Anh thường là rào cản của các thí sinh Việt Nam khi tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Riêng chị thì sao?

- Ngoài tiếng Đức và tiếng Việt, tôi có thể sử dụng lưu loát tiếng Anh. Tôi học tiếng Anh từ lớp 3 và đó là một trong những môn học tôi giành được số điểm cao nhất ở trung học. Tôi rất yêu thích các môn học liên quan đến văn chương, xã hội và ngoại ngữ. Tôi từng dự định sẽ học thêm tiếng Thái Lan hoặc Trung Quốc khi vào đại học. (Kiều Khanh chứng minh khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh, khi trò chuyện thoải mái bằng ngôn ngữ này với nhà thiết kế người Đan Mạch - Elisabeth Rolskov, chiều 21/9 – PV).
 
Theo Ngôi sao
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 10 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 12 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 15 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 19 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top