Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7: Mọi người đều được quan tâm

Thứ sáu, 14:10 09/07/2010 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng nay, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và UBND Thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7.

> Mời độc giả xem bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu tại lễ kỷ niệm Ngày dân số Thế giới 11/7 TẠI ĐÂY
 
> Xem bài phát biểu của bà Urmila Singh - Phó trưởng đại diện Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) TẠI ĐÂY
 
Đến dự lễ mít tinh có TS Nguyễn Quốc Triệu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, TS Nguyễn Bá Thủy - Thứ trưởng Bộ Y tế, TS Dương Quốc Trọng - Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, ông Nguyễn Huy Tưởng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, bà Urmila Singh – Phó Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cùng đại diện các bộ, ngành, đoàn thể, ngành dân số Trung ương và Hà Nội; đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
 
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu (ngoài cùng bên phải),
Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy (thứ 3 từ trái sang), Tổng cục trưởng
Tổng cục DS-KHHGĐ Dương Quốc Trọng (ngoài cùng bên trái)
tại lễ mít tinh
 
Chủ đề của Ngày Dân số Thế giới năm nay là “Mọi người đều được quan tâm”. Đây là một chủ đề phản ánh giá trị và phẩm giá của mỗi con người. Chủ đề này cũng cho chúng ta thấy những câu chuyện về con người đằng sau các con số.
 
 
Năm nay, khoảng 60 quốc gia trên thế giới đang tiến hành thu thập số liệu cho cuộc Tổng điều tra dân số năm 2010. Tổng điều tra dân số là hoạt động thống kê duy nhất về tổng số dân và các vấn đề dân số khác của mỗi quốc gia. UNFPA - Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc và các đối tác khác đang hỗ trợ cho Tổng điều tra quy mô này ở nhiều nơi trên thế giới.
 
Tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh: “Lời kêu gọi của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc được đưa ra trong bối cảnh công tác dân số của Việt Nam đang trong những tháng cuối cùng của việc thực hiện Chiến lược dân số giai đoạn 2001 – 2010”.
 
Tiết mục văn nghệ tại lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7

Theo Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu, mục tiêu giảm tốc độ gia tăng dân số đã hoàn thành xuất sắc, tỷ lệ phát triển dân số đã giảm mạnh từ 1,7% (trong giai đoạn 1989 – 1999) xuống còn 1,2% (giai đoạn 1999 – 2009), thấp nhất trong vòng 50 năm qua… Tổng tỷ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) đã đạt mức sinh thay thế. Tình trạng sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản được cải thiện rõ rệt. Tỷ suất chết trẻ em dưới một tuổi chỉ còn dưới 16 phần ngàn…

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cũng chỉ ra những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt và tìm ra những chính sách phù hợp trong thời gian tới. Hưởng ứng lời kêu gọi của UNFPA, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh đến ý tưởng xây dựng “Mã số công dân”; đề nghị ngành dân số nghiên cứu, sớm hình thành các chương trình, đề án khả thi chuyển vào thực hiện. “Đó là một cách thể hiện tinh thần Mọi người đều được quan tâm - Every Count, mỗi người dân đều dễ dàng nhận biết và cũng rất thuận tiện cho đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý dân số” - Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nói.

Thay mặt UNFPA tại Việt Nam, bà Urmila Singh chúc mừng Chính phủ Việt Nam vì những cam kết mạnh mẽ và nỗ lực không ngừng nhằm vượt qua những khó khăn của cuộc khủng hoảng tài chính để đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.
 
Theo bà Urmila Singh, Việt Nam cũng nên tự hào về những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua trong việc giảm tỷ suất chết mẹ và chết trẻ em cũng như duy trì mức sinh dưới mức sinh thay thế (đạt 2,03 con trên một phụ nữ).
 
Bà Urmila Singh (ngoài cùng bên trái) – Phó Trưởng đại diện UNFPA tại lễ mít tinh
“Ngày hôm nay, chúng ta có mặt tại đây kỷ niệm ngày Dân số Thế giới, tôi mong muốn kêu gọi những nỗ lực cụ thể hơn nữa từ Chính phủ, các nhà tài trợ, từ các tổ chức phát triển và từ các tổ chức xã hội dân sự để bảo vệ các thành quả mà chúng ta đã đạt được từ trước tới nay trong lĩnh vực dân số phát triển và tiếp tục thúc đẩy những vấn đề này trong tương lai.
 
Đạt được các mục tiêu của chương trình Hành động ICPD và các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ vào năm 2015 cần phải được coi là một ưu tiên hàng đầu. Chúng ta cần chung sức để có thể đảm bảo rằng mỗi con người đều được đặt vào vị trí trung tâm trong quá trình phát triển và tất cả mọi người đều được tiếp cận chăm sóc sức khỏe sinh sản và đạt được sự công bằng giới và nâng cao vị thế cho người phụ nữ” – Bà Urmila Singh nói.

Hà Thư

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

Dân số và phát triển - 10 giờ trước

Sa sút trí tuệ là khi bạn dần mất đi các chức năng thần kinh do các bệnh ảnh hưởng tới não bộ. Chứng bệnh này sẽ phát triển theo 3 giai đoạn tệ dần.

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Top