Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh phải đóng nhiều khoản vô lý ở một trường THCS tại HN

Thứ tư, 15:04 07/07/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Báo GĐ&XH nhận được đơn của phụ huynh trường THCS Cổ Nhuế, phản ánh việc nhà trường đã “đẻ” ra nhiều khoản phí rất vô lý, không đúng quy định.

Phụ huynh bức xúc
 
Theo đơn của phụ huynh Nguyễn Thị Vinh (SN 1964, trú tại xóm 2, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm) gửi Báo GĐ&XH, thì trong khoảng 3 năm học trở lại đây, gia đình phải đóng rất nhiều khoản phí vô lý từ các quy định của Trường THCS Cổ Nhuế. Trong tổng số 16 khoản phí mà nhà trường bắt học sinh phải đóng thì có đến 12 khoản phí nằm ngoài quy định của ngành giáo dục. Bà Vinh bức xúc nói: “Tôi đã phải trực tiếp đóng các khoản phí như: Tiền hỗ trợ điện lưới Quốc gia, học phí tin học, tiền cây xanh... Sau này, thấy tôi khiếu nại nhiều nên nhà trường đã phải tạm trả lại cho tôi số tiền thu từ môn tin học”.
 
Bà Vinh cho biết, một số khoản thu với nội dung thu là một nhưng tách ra thu thành nhiều khoản, gây bức xúc cho phụ huynh học sinh. Cụ thể, trường thu quỹ “bảo vệ” 20.000 đồng/học sinh nhưng vẫn thu thêm quỹ “an ninh” 10.000 đồng/học sinh và quỹ “trông xe” 72.000 đồng/học sinh. Nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng, đã có quỹ “bảo vệ” thì nhà trường “đẻ” thêm 2 quỹ “an ninh” và “trông xe” để làm gì?
 
Cũng theo phản ánh của nhiều phụ huynh, ngoài các khoản phí vô lý trên, các phụ huynh còn phải đóng thêm rất nhiều khoản thu khác như: Quỹ hỗ trợ điện 20.000 đồng/học sinh, quỹ “phô tô bài kiểm tra” 15.000 đồng/học sinh, quỹ “học phí tin học” 180.000 đồng/học sinh, quỹ “cây xanh”, 15.000 đồng/học sinh... Phụ huynh Dương Thị H (xin được giấu tên) cho biết: “Với 600- 700 học sinh, thì những khoản thu này nếu gộp vào sẽ là một số tiền lớn. Vậy số tiền này ai đang quản lý (?) chi tiêu vào những việc gì (?) chúng tôi mong muốn nhà trường phải công khai, minh bạch”.
 

Danh sách các khoản thu tại Trường THCS Cổ Nhuế.

 
Nhiều khoản thu trái quy định
 
Trước những khoản thu trên, ngày 16/5/2010, phụ huynh học sinh lớp 8C đã họp với cô giáo chủ nhiệm và ra biên bản thông báo nội dung cuộc họp. Theo biên bản này, phụ huynh học sinh thắc mắc rất nhiều khoản thu không minh bạch của nhà trường. Trong năm học 2009- 2010 có nhiều buổi không học môn tin học, nhưng nhà trường vẫn tiến hành thu tiền của phụ huynh. Việc thu thêm nhiều khoản đã gây khó khăn cho phụ huynh”.
Được biết, ngày 12/6/2010, các cơ quan chức năng như: Phòng GD&ĐT huyện Từ Liêm, Công an Trạm Nông Lâm (huyện Từ Liêm), Đội An ninh Công an huyện Từ Liêm... đã tiến hành họp với lãnh đạo Trường THCS Cổ Nhuế về những vấn đề phụ huynh khiếu nại. Ông Trần Quốc Sơn- Chủ tịch Công đoàn Phòng GD&ĐT huyện Từ Liêm cho biết: “Cô Bảo (bà Lê Thị Việt Bảo- Hiệu trưởng- PV) đã thừa nhận quy trình làm chưa đúng, nhà trường đã nhận cái sai của mình rồi”.
 
Làm việc với phóng viên Báo GĐ&XH sáng ngày 6/7/2010, ông Lê Văn Bình- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Từ Liêm cho biết: “Phòng đã nhận được rất nhiều phản ánh của phụ huynh học sinh. Hiện lãnh đạo UBND huyện Từ Liêm rất quan tâm đến vụ việc này và chỉ đạo rất quyết liệt, xử lý nghiêm minh vụ việc”.
 
Đối chiếu với danh sách các khoản thu của Trường THCS Cổ Nhuế gửi các phụ huynh học sinh có 12 khoản phí được nhà trường “đẻ” ra là trái quy định. Đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội sớm vào cuộc nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc này.
 
Trả lời câu hỏi: “Những khoản phí nào ngành giáo dục được phép thu theo đúng quy định của nhà nước?”, bà Lê Hương- Phó phòng GD&ĐT huyện Từ Liêm cho rằng, theo quyết định 73/2000/QĐ-UB ngày 16/8/2000 của UBND TP Hà Nội về việc “thu, sử dụng học phí và một số khoản thu khác ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc TP Hà Nội từ năm học 2000-2001 trở đi” thì các khoản phí phải đóng đối với mỗi học sinh chỉ là học phí; Xây dựng trường; Bảo hiểm Y tế; Quỹ đội.
 
Bình Minh
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Giáo dục - 2 giờ trước

Một tổ chức từ thiện ở tỉnh Quý Châu đã có sáng kiến xây dựng thư viện trong hang động núi đá vôi để vừa thúc đẩy văn hóa đọc và vừa là nơi hoạt động cho trẻ em ngôi làng nghèo trong kỳ nghỉ dài.

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng

Nói dối bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, TikToker bị phạt 5 triệu đồng

Đời sống - 2 giờ trước

Làm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 2 giờ trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Xã hội - 12 giờ trước

Nam thanh niên lái xe máy đột ngột băng ngang qua quốc lộ 1. Cùng lúc, xe khách chở 40 công nhân chạy đến né tránh khiến phương tiện này mất lái, lật ngang.

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 13 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Top