Các nhà mạng di động khuyến mại “khủng”: Có vi phạm Luật?
GiadinhNet - Theo Thông tư 11 của Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp không được giảm giá cước hòa mạng, cước thuê bao ngày, thuê bao tháng và các mức khuyến mại không vượt quá 50%.
Các hình thức khuyến mại di động có thể đã vi phạm Luật Thương mại? Ảnh: ĐK |
Thực tế, cơ quan quản lý nhà nước đã không ít lần ra văn bản “nhắc nhở” các hãng di động không được khuyến mãi vượt quá 50%. Cuối năm 2009, trước việc các nhà mạng đua nhau tung ra các chương trình khuyến mại rầm rộ, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã gửi công văn đến các công ty viễn thông, thông tin di động yêu cầu rà soát kỹ lại các chương trình khuyến mại theo đúng quy định của Luật thương mại. Đồng thời, Cục cũng gửi tới Sở Công Thương các tỉnh, thành phố yêu cầu kiên quyết xử lý các hình thức khuyến mại vi phạm. Trả lời báo chí khi đó, một quan chức của Cục cũng cho rằng, việc khuyến mại tặng tài khoản vào giá trị thẻ nạp rất lớn của các doanh nghiệp di động thời gian qua là vi phạm quy định trong lĩnh vực khuyến mại. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa ghi nhận một trường hợp nhà mạng nào bị phạt dù các chương trình khuyến mại vẫn được công bố công khai.
Ngoài hình thức tặng trực tiếp tiền vào giá trị thẻ nạp, hiện các hãng viễn thông, di động có rất nhiều hình thức khuyến mại khác. Hiện nay, các cửa hàng sim thẻ vẫn tung ra các loại sim kích hoạt sẵn, giá 75.000 đồng có tài khoản sử dụng lên đến 250.000 đồng. Hoặc vẫn có nhà cung cấp di động chiếm đến 40% thị phần thuê bao di động vẫn tung ra các chương trình khuyến mại kiểu gọi 10 phút tính tiền 1 phút. Tức là các thuê bao chỉ mất phí cho 1 phút gọi đầu tiên còn miễn phí từ phút gọi thứ 2 đến thứ 10.
Thông tư 11 của Bộ Thông tin và Truyền thông, có hiệu lực từ 1/7, quy định khá cụ thể về các hình thức khuyến mại. Chẳng hạn, mức giảm giá tối đa đối với giá bán sim hay máy điện thoại có kèm thuê bao di động không được vượt quá 50% giá bán so với trước thời gian khuyến mại. Tổng thời gian thực hiện các chương trình khuyến mại giảm giá không được vượt quá 90 ngày trong một năm. Một chương trình khuyến mại giảm giá không được vượt quá 45 ngày. Đặc biệt, Thông tư quy định, giá cước di động sau khi thực hiện khuyến mại, giảm giá của doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế không được thấp hơn giá thành mà các hãng này đã đăng ký.
Hiện nay, Nhà nước có quy định các hãng viễn thông chiếm thị phần khống chế (30% trở lên) phải chịu sự quản lý của Nhà nước về cước phí. Cơ quan trực tiếp quản lý, giám sát lĩnh vực này là Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên, thực tế các chương trình khuyến mại dưới nhiều hình thức của các đại gia di động vẫn đang hạ giá trị cước phí thực nhiều lần so với con số đăng ký. Hiện chưa có điều tra, tính toán cụ thể nào của cơ quan chức năng về các hoạt động này. Hi vọng sau khi Thông tư 11 của Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực, các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc quyết liệt để rà soát lại các hoạt động khuyến mại của nhà mạng.
Các hình thức khuyến mại có thể vượt quá 50% giá trị hàng hoá, dịch vụ cung ứng chỉ được thực hiện trong các trường hợp quy định tại các Điều 7, 8, 11, 12 và 13 của Nghị định số 37/2006/NĐ-CP gồm: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền. Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền; không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên. |
Làm gì để ngăn tóc bạc sớm khi còn trẻ?
Sống khỏe - 2 phút trướcTóc bạc cũng là một phần trong quá trình lão hóa, thường xuất hiện khi bước vào độ tuổi trung niên. Tuy nhiên, nhiều người tóc bạc sớm khi ở độ tuổi thiếu niên hoặc đôi mươi, khiến họ trông già hơn tuổi thật. Vậy cần làm gì đến ngăn tóc bạc sớm?
Thực đơn 3 món vừa bổ dưỡng thơm ngon lại đẹp mắt như nhà hàng, mang đãi khách thì miễn chê
Ăn - 3 phút trướcVới 3 món ngon và đẹp mắt này, bữa cơm nhà bạn sẽ thêm phần hấp dẫn.
Sản phẩm thuốc phóng xạ I-131 giúp chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư nhận danh hiệu Ngôi sao thuốc Việt
Sống khỏe - 1 giờ trướcGĐXH - Sản phẩm thuốc phóng xạ I-131 giúp chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư của Viện Nghiên cứu hạt nhân (Viện NCHN) tại Đà Lạt sản xuất đã được vinh danh tại Ngôi sao thuốc Việt lần thứ 2 do Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức.
Bố U75 phải nhập viện, tôi lái xe về trong đêm: Khi nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ, tôi đã phải oà khóc
Tâm sự - 1 giờ trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
Về nhà sớm hơn mọi ngày, tôi suýt ngất vì sốc khi bắt gặp việc làm đáng sợ của chồng tại phòng khách
Tâm sự - 1 giờ trướcGĐXH - Chỉ vài hôm trước, gia đình tôi còn hạnh phúc, giờ đây mọi thứ đã sụp đổ vì sự thay đổi của chồng.
Nữ NSƯT xứ Thanh nổi tiếng dòng nhạc đỏ có đời tư kín tiếng bên chồng và con trai
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - NSƯT Dương Khánh Hòa có giọng hát đẹp trong làng nhạc đỏ và chị nổi tiếng với nhiều bài hát về Trường Sa thân yêu. Trên sân khấu, chị tỏa sáng với từng bài hát, còn ở đời thực chị sống giản dị và rất kín tiếng về gia đình.
20+ cách làm món lẩu ngon 'bá cháy' chiêu đãi cả gia đình ngày cuối tuần
Mẹo nấu nướng - 1 giờ trướcGĐXH - Món lẩu là món ăn không bao giờ vắng mặt trong mọi cuộc vui của gia đình hoặc bạn bè. Cuối tuần với tiết trời mát mẻ, xem ngay công thức 20+ món lẩu cực ngon để cùng gia đình sum vầy và thưởng thức nhé.
Hiền Thục không ngại đọ sắc Hương Ly dù chênh nhau tận 14 tuổi
Thế giới showbiz - 1 giờ trướcÁ hậu Hương Ly và đàn chị Hiền Thục đã tranh thủ khoe sắc ngay trong chuyến công tác tại Nhật
Tôi chỉ muốn bỏ việc vì ngày nào cũng nghe sếp đáng tuổi con mình lên giọng quát nạt
Tâm sự - 2 giờ trướcLàm việc mà không phục thế này thì làm làm gì chứ!
Khoe ảnh con gái cưng đi ngủ, Bảo Anh không quên "bóc phốt" tính cách công chúa nhỏ
Giải trí - 2 giờ trướcBức ảnh hài hước của Misumi khiến netizen vô cùng thích thú.
Nữ NSND xứ Nghệ nổi tiếng dòng nhạc đỏ có cuộc sống độc thân bình yên trong nhà vườn 8.000m2
Giải tríGĐXH - Phạm Phương Thảo là nữ nghệ sĩ trẻ nhất trong dòng nhạc đỏ, nhạc dân gian được phong tặng NSND. Ngoài tài năng âm nhạc, cô còn khiến khán giả tò mò về cuộc sống riêng tư.