Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học phí tăng, vốn vay nhỏ giọt

Thứ sáu, 14:20 21/05/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Theo ông Bùi Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ GD&ĐT), Bộ GD&ĐT đã kí thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về cơ chế thu sử dụng học phí.

 
Theo đó, khoảng tháng 9/2010, việc tăng học phí sẽ được áp dụng. Nhiều học sinh nghèo đang lo lắng, liệu vốn vay ưu đãi có tăng để đáp ứng nhu cầu khi học phí tăng cao như hiện nay?
 
Không tăng mức vay, không đủ tiêu
 
Năm nay, Hồ Thị Thuỳ Dung (sinh viên Trường ĐH Lao động xã hội) kết thúc năm học thứ 3. Anh trai Dung cũng đang theo học đại học ở Hà Nội. Sinh ra ở miền quê nghèo của tỉnh Hà Tĩnh, bố Dung là cán bộ hưu trí ở huyện, mẹ làm nông nên gia đình khó trang trải cùng lúc cho 2 con. Vì vậy, năm nào gia đình cũng phải vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để anh em Dung nộp học phí, chi tiêu ăn học. Được tin năm học này, hầu hết các trường sẽ tăng học phí với mức kịch trần (340.000đ/tháng) nên Dung càng thêm lo lắng. Theo em, hiện nay tối đa mỗi sinh viên được vay 860.000đ/tháng. Nếu nộp học phí non nửa, còn lại khoảng 500.000đ, sinh viên khó xoay xở giữa tiền nhà, tiền ăn, tiền sách vở, đi lại, sinh nhật, quỹ lớp...
 

Nhiều sinh viên sẽ gặp khó khăn nếu không được tăng vốn vay ưu đãi. (Ảnh: C.H)

 
Cũng xuất thân từ quê nghèo miền Trung, bố mẹ làm ruộng nên Nguyễn Minh năm nào cũng phải vay vốn ưu đãi để học đại học tại Hà Nội. Mỗi năm, em được vay 4 triệu đồng/2 đợt. Minh cho biết, nhà mình có 3 sào ruộng. Thiên tai, mất mùa liên miên nên thóc lúa nhà làm ra chỉ đủ ăn và nuôi em út đang học phổ thông ở quê. Do thuộc diện con bệnh binh, Minh không mất tiền học phí. Nhưng quy định của trường em đang học, ngoài học phí còn thêm khoản chi phí đào tạo 320.000đ/sinh viên, cộng với các thứ quỹ lớp, tiền nước, bảo vệ, gửi xe, tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền sách vở giáo trình... vô cùng tằn tiện, mỗi tháng em phải chi phí khoảng 2 triệu đồng. Vì vậy ngoài vốn vay, Minh nhờ cậy tất cả vào đồng lương công chức của anh trai.
 
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH ngày 20/5, ông Bùi Hồng Quang cho biết, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ,TB&XH, Bộ Tài chính vừa kí thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện tất cả các nội dung của Nghị định quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quân dân từ năm học 2010- 2011 mà Thủ tướng Chính phủ kí ban hành. Như vậy, việc tăng học phí sẽ được thực hiện theo lộ trình. Theo ông Quang, khoảng tháng 9/2010 sẽ chính thức áp dụng mức học phí mới ở các cơ sở giáo dục.
Chỉ tăng khoảng vài chục nghìn đồng/em
 
Lãnh đạo nhiều trường ĐH cho rằng, năm học tới sẽ tăng học phí kịch trần theo đúng nhóm ngành mà Chính phủ quy định trong nghị định. Ông Quang cho biết, tăng học phí phải tăng vốn vay. Tuy nhiên, tăng bao nhiêu thì chưa biết. Ngày 20/5, ông Ngũ Duy Anh, Phó vụ trưởng Vụ Công tác HSSV (Bộ GD&ĐT) cho biết, về nguyên tắc, tăng học phí, vụ sẽ đề xuất nâng mức vốn vay ưu đãi cho HSSV. Nhưng tăng mức độ nào, xem quỹ tiền của Ngân hàng Chính sách xã hội có "kham" nổi không mới quan trọng. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT yêu cầu cần có giải pháp, không vì tăng học phí mà để học sinh phải bỏ học.
 
Trả lời PV Báo GĐ&XH ngày 20/5, bà Hà Thị Hạnh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cho rằng, tăng mức vay cho HSSV nếu tăng học phí là việc phải làm. Tuy nhiên, thẩm quyền quyết định việc này là do Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính và Bộ LĐ, TB&XH. Hiện, các em sẽ chỉ vay ở mức 860.000đ/em, tăng 60 nghìn đồng so với trước đó. Nếu tháng 9 tăng học phí, chắc chắn mức vay cũng sẽ tăng. Nhưng tăng bao nhiêu là do liên bộ quyết định để Ngân hàng Chính sách xã hội có thể "kham" nổi.
 
Cũng theo bà Hạnh, hiện có 1,6 triệu HSSV đang vay vốn học tập. Chắc chắn vào năm học mới, số sinh viên mới sẽ tăng thêm khoảng 20% so với trước đó. Số dư nợ do vay vốn ưu đãi học tập của Ngân hàng Chính sách xã hội hiện khoảng trên 20 nghìn tỷ đồng. Có ý kiến cho rằng, sắp tới có thể vốn vay ưu đãi sẽ tăng lên khoảng 1,2 triệu đồng/em/tháng. Tuy nhiên, bà Hạnh cho biết, cho vay chỉ là hỗ trợ các em trong khả năng có thể. Ngoài ra, gia đình phải tự thân vận động thêm. Nếu sắp tới tăng vốn vay, chỉ có thể tăng khoảng vài chục nghìn đồng/em/tháng. Chỉ với mức này, số dư nợ ở ngân hàng đã tăng lên đến vài nghìn tỷ đồng.
 
Khung học phí của giáo dục mầm non và THCS, THPT công lập, đối với chương trình đại trà năm học 2010-2011 được quy định: Vùng thành thị, từ 40.000đ- 200.000đ/học sinh/tháng; Vùng nông thôn, từ 20.000đ- 80.000đ/học sinh/tháng; Vùng miền núi, từ 5.000đ-40.000đ/học sinh/tháng.
 
Mức học phí đối với đối với Đại học trường công lập theo nhóm ngành đào tạo chương trình đại trà từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014- 2015 có mức thấp nhất từ 290.000đ/tháng đến 800.000đ/tháng.
 
Trong đó, nhóm ngành Khoa học xã hội, Kinh tế, Luật, Nông lâm thuỷ sản năm nay sẽ có mức học phí thấp nhất: 290.000đ/tháng. Nhóm Y dược có mức học phí cao nhất với 340.000đ/người/tháng (năm học 2010-2011). Sinh viên sư phạm, học sinh tiểu học được miễn học phí...
 
Đối tượng được vay vốn
 
Là HSSV có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường ĐH, CĐ, TCCN, tại các cơ sở đào tạo nghề. HSSV có hoàn cảnh khó khăn gồm: HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, gia đình thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo... Để được vay, HSSV năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận của nhà trường. Đối với HSSV năm thứ hai trở đi, phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính.
 
Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện cho vay thông qua hộ gia đình của HSSV. Cha hoặc mẹ hoặc một thành viên khác là người đại diện gia đình đứng ra vay vốn. Người vay không phải thế chấp tài sản. Đối với HSSV mồ côi: Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện cho vay trực tiếp học sinh, sinh viên tại Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi địa bàn nhà trường đóng trụ sở.
 
 

Lương Mỹ

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp xét xử phó giám đốc Công ty Thành Bưởi và tài xế vụ tông chết 5 người

Sắp xét xử phó giám đốc Công ty Thành Bưởi và tài xế vụ tông chết 5 người

Pháp luật - 8 phút trước

Liên quan vụ tai nạn giữa xe Thành Bưởi và xe 16 chỗ làm 5 người chết, sáng 16-5, TAND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai sẽ đưa ra xét xử tài xế và phó giám đốc Công ty Thành Bưởi

Tìm thấy 1 nạn nhân trong vụ lật ghe trên sông Ba ở Phú Yên

Tìm thấy 1 nạn nhân trong vụ lật ghe trên sông Ba ở Phú Yên

Thời sự - 1 giờ trước

Sau nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 nạn nhân trong vụ lật ghe trên sông Ba vào tối 15/5, hiện vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Lịch cúp điện Bến Tre ngày mai 17/5/2024: Hàng loạt khu dân cư mất điện 9 – 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Bến Tre ngày mai 17/5/2024: Hàng loạt khu dân cư mất điện 9 – 10 tiếng/ngày

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày mai nhiều ấp dân cư và đơn vị thuộc Bến Tre sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cần Thơ ngày mai 17/5/2024: Một số khu dân cư mất điện 8 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cần Thơ ngày mai 17/5/2024: Một số khu dân cư mất điện 8 tiếng/ngày

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày mai nhiều khu vực dân cư và công ty thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Mới ra tù về tội hiếp dâm lại tiếp tục tấn công tình dục những phụ nữ đi một mình vào sáng sớm

Mới ra tù về tội hiếp dâm lại tiếp tục tấn công tình dục những phụ nữ đi một mình vào sáng sớm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng phụ nữ đi tập thể dục, hoặc đi một mình vào sáng sớm, đối tượng đã tiếp cận, dùng vũ lực để khống chế rồi xâm hại tình dục.

Lật thuyền trên sông Ba, 3 công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam gặp nạn

Lật thuyền trên sông Ba, 3 công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam gặp nạn

Thời sự - 5 giờ trước

Ba công nhân thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam đang chèo thuyền trên sông Ba để về lán trại nghỉ ngơi thì bị lật thuyền khiến 1 người chết, 2 công nhân khác vẫn đang mất tích.

Tử vi ngày 16/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Tử vi ngày 16/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 16/5/2024 hôm nay, các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão... nên làm việc quan trọng vào giờ nào?

Đánh người tử vong vì nghĩ bị nhìn đểu trong quán hủ tiếu

Đánh người tử vong vì nghĩ bị nhìn đểu trong quán hủ tiếu

Pháp luật - 6 giờ trước

Đang ăn hủ tiếu thấy anh A. nhìn mình, nhóm của Sơn cho rằng anh A. nhìn đểu nêu chạy qua đánh anh này túi bụi. Anh A. bị thương nặng và tử vong trong bệnh viện...

Bắc Ninh đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Bắc Ninh đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Bắc Ninh đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn.

Mất sạch tiền trong tài khoản do nhập thông tin qua ứng dụng BHXH giả mạo

Mất sạch tiền trong tài khoản do nhập thông tin qua ứng dụng BHXH giả mạo

Đời sống - 7 giờ trước

Hiện tại, BHXH các tỉnh, thành phố không có chủ trương gọi điện hay nhắn tin yêu cầu người dân cập nhật thông tin trên ứng dụng VssID - (bảo hiểm xã hội số).

Top