Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Ế" căn hộ cao cấp

Thứ ba, 09:45 18/05/2010

Trong khi đất nền và căn hộ giá bình dân sôi nổi khách hỏi mua thì tình hình trở nên trái ngược với phân khúc căn hộ cao cấp tại Hà Nội.

 
10 người bán, mua chưa được 1

Giá căn hộ cao cấp ở mức chạm trần khiến giới đầu tư không nhìn thấy khả năng sinh lời trong giai đoạn này, còn người có nhu cầu thực lại không nhiều


Tại văn phòng môi giới nhà đất số 112 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, những ngày này khách sôi nổi vào ra. Ông Tạ Quang Chinh - chủ văn phòng cho biết, nếu mảng nhà đất và căn hộ giá bình dân từ đầu năm đến nay có thể nói là “tương đối vui vẻ” thì loại căn hộ cao cấp lại rất ế ẩm.

Ở phân khúc cao cấp, người có nhu cầu bán ra thì đông, nhưng người tìm mua lại gần như không có.

Hiện ông Chinh đang có khoảng chục trường hợp nhờ bán các căn hộ cao cấp tại The Manor (Mỹ Đình), Làng Quốc tế Thăng Long trên đường Trần Đăng Ninh hay khu Trung Hòa Nhân Chính với giá chào dao động từ 2.000-2.500 USD/m². Để cung nhanh chóng gặp cầu, ông đã phải chia sẻ, chắp nối thông tin với ít nhất 3 văn phòng môi giới khác trên địa bàn, nhưng tình hình cứ rền rứ mãi, nửa năm nay chưa có giao dịch thành công.

“Rất ít người hỏi mua. Từ mấy tháng nay, giỏi lắm được 3, 4 người nhưng khi nói đến giá 9-10 tỷ/căn thì họ lắc quầy quậy. Mình làm ăn lâu năm mà còn trầm thế, chứ văn phòng mới khác thì chỉ có ngồi treo điếu lên” – ông ví von.

Không chỉ Cầu Giấy mà ngay tại trung tâm bất động sản phía Tây thành phố là khu Mỹ Đình (Từ Liêm) – nơi tề tựu nhiều dự án căn hộ cao cấp gắn với những kỳ vọng sôi nổi, thì chính các văn phòng môi giới, sàn giao dịch bất động sản mọc lên san sát tại đây cũng khẳng định, họ “sống khỏe” chủ yếu nhờ giao dịch đất nền, liền kề, căn hộ giá bình dân.

Là đại lý bán hàng nhiều dự án căn hộ lớn như khu đô thị Văn Khê (Hà Đông), khu Tân Tây Đô (Đan Phượng) nhưng Phụ trách kinh doanh Sàn Giao dịch Bất động sản Trực tuyến - ông Nguyễn Xuân Hồng ở Mỹ Đình cũng thừa nhận, căn cao cấp tại Văn Khê, giá thường lên đến 50 triệu đồng/m² cho nên lượng giao dịch rất hạn chế; dễ bán nhất hiện vẫn là những căn hộ diện tích nhỏ (80-100m²), tầm tiền vừa phải (trên dưới 1.000 USD/m²).

Bày vẽ khuyến mãi cũng chào thua

Trên các website mua bán, rao vặt về bất động sản, hiện tượng chào bán các căn hộ cao cấp đi kèm khuyến mãi, ưu đãi từ các chủ đầu tư tại thị trường Hà Nội tuy không rôm rả bằng thị trường TP.HCM, nhưng cũng không hề hiếm gặp.

Cụ thể như mua 2 căn hộ một lúc được giảm giá 10%; cam kết “giữ giá” bằng việc áp dụng hình thức tính tiền Việt cho các căn hộ trong bối cảnh giá USD diến biến phức tạp;  tặng toàn bộ nội thất bếp cho khách hàng.... Ngoài ra hầu như dự án căn hộ cao cấp nào hiện cũng đều phối hợp với các ngân hàng, cho phép khách hàng vay trả góp với tỷ lệ từ 60 đến 90% giá trị căn hộ trong thời gian từ 10-20 năm. Thế nhưng sức mua của thị trường vẫn rất ảm đạm.

Anh Nguyễn Như Hoàng – đại diện kinh doanh của một sàn bất động sản trên đường PhạmVăn Đồng, quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị anh cũng có một số khách hàng mua căn hộ trong thời điểm khuyến mại nhưng phần lớn họ đều đã có nhu cầu sử dụng. “Mọi người thích khuyến mại nhưng với điều kiện đó phải là những sản phẩm phù hợp với túi tiền và nhu cầu” – Hoàng nhấn mạnh.

Nếu như thời điểm sôi nổi quý IV/2009, các tòa nhà cao cấp được chào bán thuộc dự án Mulberry Land, Nam Cường ở Dương Nội hay Indochina Plaza trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy) có thể hết veo vài trăm căn chỉ trong vài ba ngày thì nay lượng bán ra ở sàn anh chỉ “túc tắc” 2-3 căn/tháng.

Bất động vì giá “kịch trần”

Đại diện một số sàn giao dịch tại khu vực Trung Hoà (Cầu Giấy) tổng kết, các dự án cao cấp đưa hàng ra trong giai đoạn khoảng 1 năm trở lại đây như Dolphin Plaza (đường Trần Bình), Green Park (Yên Hoà), Tricon Tower, Mulberry Lane, Indochina Plaza... đều đang rơi vào trầm lắng. Các mức độ bán ra được khái quát bằng những nhận xét ngắn gọn như “không tốt lắm”, “rất chậm” đến “có bán được đâu”.

Nếu như phân khúc căn hộ giá trung bình (trên dưới 1.000 USD/m²), chào ra đến đâu bán hết ngay đến đấy, tỷ lệ bán thành công có thể đạt đến 100%, thì ở phân khúc cao cấp, con số này đến nay ước tính dao động từ 30-40%. Chính vì vậy không ít sàn hiện đã nghiêng về phân phối các căn hộ giá trung bình với tỷ trọng chiếm tới 95%.

Nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất của tình trạng trên chính là mức giá kịch trần được xác lập ở phân khúc cao cấp. Điều này khiến cho việc tham gia thị trường của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, lướt sóng trở nên khó khăn, cơ hội lợi nhuận hứa hẹn không hấp dẫn. Còn những nhà đầu tư dài hạn lại tỏ ra không sốt ruột phải tham gia thị trường ngay tức khắc.

Đơn cử tại dự án Mulberry Lane, khi toà E được chào bán với giá khoảng 1.600 USD/m² hồi cuối năm 2009, lượng bán trong 2 ngày ngay lập tức đạt khoảng 300 căn. Thừa thắng xông lên, chủ đầu tư bắt đầu nâng giá lên mức 1.800-2.000 USD/m² với các toà tiếp theo thì ngay lập tức nhận được phản ứng ngược từ thị trường. Không ít nhà đầu tư tháo lui khỏi dự án, thậm chí một số người đã đặt cọc cũng bỏ cọc luôn. 

“Ở phân khúc cao cấp, ngoài mức giá cao, số lượng người thực mua để ở không phải nhiều. Do là phân khúc hẹp nên khi thị trường trầm lắng thì tác động ở đây bao giờ cũng nặng nhất” - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ - ông Phạm Thanh Hưng nhìn nhận.
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
ABBANK ghi nhận tăng trưởng số lượng giao dịch trên kênh ngân hàng số trong quý I/2024

ABBANK ghi nhận tăng trưởng số lượng giao dịch trên kênh ngân hàng số trong quý I/2024

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Kết thúc quý I năm 2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng tích cực triển khai các chương trình gói tín dụng với lãi suất hấp dẫn giúp khách hàng doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh.

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

5 cách ''làm mát cơ thể tự nhiên' trong những ngày nắng nóng mà không cần điều hòa, giúp bạn khỏe khoắn và ngủ ngon tới sáng

5 cách ''làm mát cơ thể tự nhiên' trong những ngày nắng nóng mà không cần điều hòa, giúp bạn khỏe khoắn và ngủ ngon tới sáng

Sống khỏe - 1 giờ trước

Các chuyên gia tiết lộ 5 cách làm mát cơ thể tự nhiên, để ngủ ngon suốt đêm mà không cần mở điều hòa.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 1 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

Không quát nạt, cách làm của cô giáo khi thấy học sinh mẫu giáo có cử chỉ thân mật khiến phụ huynh hết lời khen ngợi.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 3 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Top