Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi "giáo dục" thành... phế nhân

Thứ sáu, 08:09 07/05/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ sau 4 ngày bị chính quyền địa phương áp dụng biện pháp cưỡng chế đi cơ sở giáo dục, anh Nguyễn Minh Hà (SN 1972, trú tại xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) phải nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não. Từ một người khoẻ mạnh, anh Hà đã trở thành một phế nhân trong sự bức xúc của gia đình cũng như dư luận địa phương.

Đi khoẻ mạnh...

Theo đơn của chị Hà Thị Liễu (vợ anh Hà) gửi Báo GĐ&XH, do anh Hà hay rượu chè, mắng chửi vợ con nên gia đình đã làm đơn đề nghị chính quyền địa phương đưa đi cải tạo giáo dục. Chiều ngày 25/12/2009, ông Lê Chí Sự- Phó Công an xã Phú Lộc cùng ông Đỗ Quang Bằng- cán bộ Công an huyện Phù Ninh đến nhà mời anh Hà ra trụ sở Công an xã và sau đó đưa thẳng anh Hà vào Trại tạm giam Phủ Đức (Công an tỉnh Phú Thọ).

Chị Liễu cho biết: "Ngày 29/12/2009, tôi nhận được thông báo của cơ quan Công an là anh Hà bị cảm nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Tìm đến bệnh viện, tôi được bác sĩ cho biết anh Hà bị đa chấn thương chứ không phải bị cảm. Lúc này, anh Hà nằm mê man, bất tỉnh, trên người có nhiều vết bầm dập. Hộp sọ bên trái bị vỡ một miếng, gãy xương hông, xương cánh tay".

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đăng Ngân- Trưởng Công an xã Phú Lộc cho rằng do anh Hà thường xuyên uống rượu, đánh đập, ngược đãi vợ con nên Công an huyện Phù Ninh lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục. Theo đó, ngày 4/12/2009, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ có quyết định số 4581/QĐ-UBND, đưa vào cơ sở giáo dục đối với anh Hà. Sau khi có quyết định trên, Công an huyện Phù Ninh đã đến nhà mời anh Hà ra trụ sở Công an xã Phú Lộc làm việc rồi đưa xuống Trại tạm giam Phủ Đức. "Khi đi anh Hà là người khỏe mạnh, việc anh Hà bị đa chấn thương phải đi cấp cứu, chúng tôi không thể biết"- ông Ngân chia sẻ.   

Liên quan đến việc anh Hà có nhiều vết xây xát trên người, Thượng tá Nguyễn Đức Tuất- Giám thị Trại tạm giam Phủ Đức giải thích: "Khi tiếp nhận anh Hà từ Công an huyện Phù Ninh, bộ phận y tế của Trại đã tiến hành kiểm tra sức khỏe thì phát hiện anh Hà có nhiều vết bầm tím, xây xát trên cơ thể. Theo anh Hà phản ánh thì những vết thương này do say rượu nên bị ngã xe máy khoảng 3 ngày trước. Ngày 28/12/2009, Trại làm thủ tục kiểm tra thấy anh Hà đủ sức khỏe nên chúng tôi đã chuyển xuống Cơ sở Giáo dục Thanh Hà (tỉnh Vĩnh Phúc)".
 

Chị Hà Thị Liễu chỉ vết thương trên đỉnh đầu của chồng.


Về... chấn thương sọ não

Về vấn đề trên, ông Phạm Ngọc Bình- Phó Giám đốc Cơ sở Giáo dục Thanh Hà cho biết: "Chiều 28/12/2009, chúng tôi tiếp nhận anh Hà từ Trại tạm giam Phủ Đức trong tình trạng tay trái bị bầm tím, gãy xương bàn ngón tay trái, cẳng chân sưng tấy; bàn tay trái có nguy cơ hoại tử, mắt trái thâm tím, tụ máu, tinh thần không ổn định, trả lời không rõ ràng, có biểu hiện của bệnh tâm thần phân liệt. Trước tình trạng của anh Hà, chúng tôi đã đưa nạn nhân về bệnh xá của đơn vị để theo dõi. Do trang thiết bị của bệnh xá còn khó khăn nên khi khám chúng tôi không thể phát hiện anh Hà bị tổn thương ở vùng não".

Theo bác sĩ Đỗ Trọng Cán- Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc) thì bệnh nhân Hà được Cơ sở Giáo dục Thanh Hà đưa vào viện trưa ngày 29/12/2009 trong tình trạng hôn mê, da tái, môi tím, khó thở nhẹ, tụ máu dưới da đầu, bầm tím quanh hốc mắt phải. Tiến hành chẩn đoán, bệnh viện xác định anh Hà bị tụ máu dưới màng cứng, bán cầu đại não và lều tiểu não bên phải. Bác sĩ Cán cho biết: "Do bệnh nhân bị đa chấn thương nên chúng tôi phải mổ hộp sọ lấy máu tụ dưới màng cứng. Ngày 29/1/2010, sau một tháng điều trị, anh Hà đã được gia đình đưa về nhà".

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Thân (bố anh Hà) phản bác lại thông tin cho rằng con trai mình bị ngã xe máy như quy kết của cơ quan Công an. Theo lời ông Thân, với những thương tích trên có thể anh Hà đã bị ai đó hành hung nên mới bị nhiều chấn thương như vậy. Ông Thân bức xúc: "Hiện con trai tôi gần như như mất hẳn trí nhớ. Tôi không tin con trai bị ngã xe máy, gia đình rất mong các cơ quan có trách nhiệm vào cuộc làm sáng tỏ vụ việc trên".
 
Minh - Hạnh
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top