Điêu đứng vì lợn “tai xanh”
GiadinhNet - Dịch tai xanh ở lợn đang bùng phát tại các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Nam đã khiến cho các hộ chăn nuôi điêu đứng vì bỗng chốc trở nên tay trắng.
Do dịch tai xanh ở lợn, các quầy thịt đều giảm số lượng bán. Ảnh: TG |
Tại Hải Dương, không khí cũng bi thảm không kém. Dịch tai xanh đã càn quét ở 3 xã Tiên Động, Quang Trung và Tây Kỳ của huyện Tứ Kỳ và bốn xã Hồng Khê, Nhân Quyền, Tân Việt và Thái Học của huyện Bình Giang. Ông Nguyễn Lương Tài (xã Tiên Động) đau xót: “Chính phủ đã có mức hỗ trợ lợn bệnh chết phải tiêu hủy là 25.000 đồng/kg nhưng chúng tôi vẫn lỗ nặng. Lợn là tài sản và toàn bộ của nả trong nhà nên khi thấy lợn ốm nhà tôi có đồng nào dồn hết mua thuốc đắt tiền về để chạy chữa cho chúng”. Theo ông Tài thì chỉ riêng tiền thuốc đã mất gần 30 triệu đồng nhưng cả đàn lợn hơn 100 con vẫn chết quá nửa. Chưa kể, những con còn lại cũng không biết có sống sót nổi không.
Tại tỉnh Bắc Ninh, 2 huyện Lương Tài và Thuận Thành đã có 11 xã có lợn bị tai xanh, 622 con mắc bệnh và đã tiêu hủy 156 con. Tại Hải Phòng cũng đã có hơn 2.000 con nhiễm bệnh...
Chợ ế, hàng thịt bỏ nghề!
Theo ông Trịnh Văn Quyết, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Hưng Yên, do dịch tai xanh lan rộng trong tỉnh nên các tiểu thương kinh doanh loại thực phẩm này phải nghỉ việc khá nhiều vì bán chẳng ai mua, cho không ai lấy. Chị Nguyễn Thị Bích, bán thịt tại chợ Như Quỳnh cho biết: “Sau khi trên địa bàn huyện phát dịch khoảng 2 ngày là chúng tôi đã bị ế thịt. Sau 5 ngày thì thịt lợn gần như chẳng ai mua. Nhiều người vẫn đi bán còn bị hàng xóm mắng là “vô đức” nên bây giờ cả dãy quầy bán thịt trong chợ gần như để trống, chỉ một số ít người chuyển sang bán thịt bê, thịt bò”.
Dù Hà Nội chưa bị phát tán dịch nhưng tại các quầy bán thịt lợn trên địa bàn đều xảy ra tình trạng ế hàng. Ngay các siêu thị bán thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng như Metro, BigC, Fivimart... thịt lợn cũng tiêu thụ chậm. Thịt lợn được bán tại các chợ còn thê thảm hơn. Chị Trần Thị Linh, chủ quầy thịt lợn ở chợ Cầu Mới, quận Thanh Xuân cho biết: “Các quầy bán thịt tại chợ đều giảm số lượng xuống mức thấp nhất, có người chuyển sang bán hàng khác hoặc nghỉ để đi chơi. Tôi lấy thịt từ lò mổ Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai có dấu kiểm định của cơ quan thú y đàng hoàng nhưng bán chẳng mấy người mua. Trước đây, lấy từ 50- 70kg/ngày nhưng giờ lấy có 30kg, bán giảm 5.000- 10.000 đồng/kg mà cuối phiên vẫn ế”.
Còn khách hàng thì cũng lo lắng không kém. Bà Thiệu Huyền Anh, ngách 132/64, phố Khương Trung, Thanh Xuân cho biết: “Nhà tôi “kiêng” thịt lợn khi có thông báo về dịch tai xanh bùng phát. Tốt nhất là kiêng cho lành”.
Thiết nghĩ, trong thời điểm “nhạy cảm” này, để tránh tổn thất cho người tiêu dùng và hộ chăn nuôi, các cơ quan chức năng cần khoanh vùng và giám sát chặt chẽ các ổ dịch, tránh tình trạng vứt lợn dịch ra đường, vận chuyển chui ra ngoài vùng không có dịch để tiêu thụ khiến vùng dịch lan rộng và gây bất an trong dân cư. Mặt khác, cũng cần tuyên truyền rõ để người tiêu dùng biết về căn bệnh này ở lợn, cách phân biệt thịt lợn không nhiễm bệnh để tránh ảnh hưởng dây chuyền không đáng có đến nhu cầu tiêu thụ thịt lợn trong thời điểm hiện nay.
Theo một chuyên gia Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), người tiêu dùng quay lưng lại với thịt lợn là phòng xa cho sức khoẻ. Vì thực tế, lợn bệnh tai xanh không lây sang người mà chỉ có lợn bị bệnh liên cầu mới lây sang người. Nhưng khi đã mắc bệnh tai xanh thì sức đề kháng của lợn rất yếu, khả năng bị nhiễm thêm các bệnh khác rất cao, trong đó có cả bệnh liên cầu (là bệnh lây từ lợn sang người với nguy cơ tử vong cao). |
Thông tin mới nhất về vụ bé trai 8 tuổi mất tích ở Đồng Nai
Thời sự - 2 phút trướcGĐXH - Lãnh đạo xã Xuân Thiện (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) cho biết, bé trai 8 tuổi mất tích cách đây 3 ngày đã được tìm thấy.
Hai mẹ con tử vong bất thường trong ngôi nhà cháy
Thời sự - 59 phút trướcGĐXH - Phát hiện có khói bốc ra từ ngôi nhà 2 tầng, khi lực lượng chức năng phá cửa vào trong thì phát hiện có hai người đã tử vong.
Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Do tranh giành địa bàn và khách tại ga tàu hỏa Hải Phòng, tài xế xe ôm ở ga và tài xế xe ôm công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo đâm tài xế xe ôm tử vong.
Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Khi thấy thị trường hoa lan đột biến có dấu hiệu "sốt" lại, Hiếu nhanh chóng lập một facebook ảo rồi đăng bán loại hoa này với mục đích lừa đảo.
Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Tại nhà trọ, C. đã dùng dao đâm vợ trọng thương. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.
Lịch cắt điện Hải Phòng tuần này (từ 6 – 12/5/2024): Hàng loạt tuyến phố, khu dân cư nằm trong diện mất điện liên tục
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH – Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Hải Phòng, trong tuần sẽ có nhiều quận, huyện trung tâm nằm trong danh sách không có điện để dùng.
Tài xế say xỉn, lái xe đầu kéo lao vào quán tạp hóa khiến 8 người thương vong
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, điều khiển phương tiện di chuyển không đúng phần đường sau đó lao vào quán tạp hóa khiến 8 người thương vong.
Lịch cắt điện Nam Định tuần này (từ 6/5 – 12/5/2024): Đầu hè hàng loạt khu vực dân cư sáng sớm không có điện để dùng
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Nam Định, trong tuần một số khu vực mất điện liên tục gồm có: TP. Nam Định, huyện Vụ Bản, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Nam Trực…
4 tàu cá ở Quảng Bình chìm do dông lốc, nhiều ngư dân mất tích trên biển
Thời sự - 3 giờ trướcDo gặp dông lốc bất ngờ trên biển, 4 tàu cá của Quảng Bình bị chìm. Nhiều ngư dân được cứu sống nhưng vẫn còn 11 người mất tích.
Bộ GD&ĐT 'tuýt còi' các trường đại học yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm
Giáo dục - 3 giờ trướcBộ GD&ĐT quy định, các trường đại học không yêu cầu, thoả thuận với thí sinh cam kết hoặc xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào.
Tin sáng 6/5: Trần tình của người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội; 'Lật Mặt' thu hơn 1.000 tỷ đồng, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà bỏ túi bao nhiêu?
Thời sựGĐXH - Người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội gây xôn xao thời gian qua là con gái của ông Đặng Hồng Minh – Phó Ban quản trị tòa nhà Đồng Phát - Park View Tower; trên thực tế, nhà rạp, nhà phát hành lấy khoảng 60% doanh thu bộ phim chiếu rạp. Và với bảy phần phim Lật Mặt, Lý Hải thực nhận khoảng 240 tỷ đồng, chưa kể đến thuế TNCN, chi phí tài chính và lãi vay... (nếu có).