Hà Nội
23°C / 22-25°C

Jennifer Phạm không chạy trốn nỗi buồn

Thứ sáu, 16:11 23/04/2010 | Giải trí

Những sóng gió về hôn nhân dường như đã lặng với Jennifer bởi cô luôn tâm niệm, trước mọi buồn đau hãy thẳng thắn đối diện với nó để vượt qua.

 
Trong cuộc nói chuyện, chúng tôi đã khá lo lắng trước những tin đồn xung quanh về gia đình của cô, cũng như những lời “bàn ra – tán vào” về nguyên nhân dẫn đến những thông tin chứng minh sự rạn nứt trong cuộc hôn nhân giữa cô và Quang Dũng. Tuy nhiên, khi hỏi thăm về ca sĩ Thanh Thảo – người tình một thời của Quang Dũng, Jenni chia sẻ ngay : Jenni không có lý do gì để ghen ở đây…

- Jenni có thể chia sẻ cho chúng tôi biết về vai diễn trong bộ phim sắp tới của chị ?

- Từ sau tết đến giờ, Jenni đang tham gia vào bộ phim truyền hình dài tập mang tên Tiếng dương cầm trên biển dài 30 tập của Nhà Văn Nguyễn Quang Lập viết, do biên kịch Quách Thùy Nhung biên tập. Trong phim, Jenni thủ vai Ngọc (nữ chính) cùng với nam diễn viên Minh Tiệp vào vai nam chính tên Tùng. Bộ phim nói về cuộc đời của cô gái tên Ngọc từ khi còn bé đến lúc trưởng thành và những khó khăn, những mối tình rắc rối, rồi các thử thách trong cuộc sống mà Ngọc phải vượt qua. Jenni có thể bật mí chút xíu vậy thôi, còn lại thì chắc khán giả chờ đến đầu tháng 5, khi bộ phim phát sóng trên HTV sẽ rõ.

- Vai diễn này có khác gì so với vai diễn đầu tiên khi chị bắt đầu tham gia vào lĩnh vực điện ảnh không ?

- Phim đầu tiên mà Jenni tham gia là phim điện ảnh. Đây là phim truyền hình dài tập đầu tiên Jenni tham gia lại đựoc vào vai nữ chính. Có thể nói là vai diễn này thì Jenni vất vả hơn rất nhiều vì hầu như ngày nào cũng phải quay từ sáng đến tối. Tuy nhiên, mặc dù mệt mỏi sau những ngày làm việc nhưng Jenni cảm thấy rất vui. Mỗi lần tham gia những cảnh quay mới đều để lại cho Jenni những kỷ niệm khó quên. Đặc biệt, khi biết mình hoàn thành tốt vai diễn thì dù có mệt mỏi cách mấy cũng nhanh chóng dịu phai đi.

- Cơ duyên nào đưa chị đến với vai diễn trong bộ phim "Tiếng dương cầm trên biển" ?

- Có thể nói là một cái duyên. Trong một lần tham gia buổi ra mắt phim thì Jenni biết đựoc bên hãng phim đang casting cho một bộ phim mới của họ. Mà casting 4 tháng rồi vẫn chưa có người phù hợp cho vai diễn. Sau khi xem qua kịch bản, Jenni cảm thấy rất thích và vai diễn rất phù hợp nên quyết định đến casting rồi được chọn.

- Có khó khăn không khi chị vừa chăm sóc con nhỏ, vừa phải tất bật với vai diễn mới của mình ?

- Khó khăn lớn nhất đó là quỹ thời gian của Jenni dành cho con trai bị thu hẹp lại. Tuy nhiên, Jenni vẫn sắp xếp được. Lúc sáng khi bé đi học thì Jenni đi quay. Đến chiều, bé đi học về nếu không có lịch quay thì Jenni tranh thủ dành thời gian để chăm sóc cho bé.

- Một người đàn bà đẹp luôn là tâm điểm của nhiều vệ tinh theo đuổi. Chị có phải ngoại lệ?

- Việc ngắm nhìn là của người ta. Người ta có quyền nhìn, ngắm và bày tỏ tình cảm. Nhưng quan trọng là mình xử lý điều đó như thế nào và có tạo điều kiện cho người đó theo đuổi hay không đó lại là vấn đề khác.

- Công việc và gia đình, nếu lựa chọn một trong hai chị sẽ chọn điều gì ?

- Jenni nghĩ, không có sự lựa chọn ở đây. Phụ nữ ngày nay vừa phải lo đựoc cho gia đình nhưng vẫn đảm trách tốt được công việc ngoài xã hội. Jenni cũng vậy, cũng có gắng thật tốt để có thể chu toàn được mọi việc một cách tốt nhất mà không phải lựa chọn hay quay lưng với một điều gì thuộc về bản thân mình.

- “Nhân bất thập toàn”, trước một sai lầm của bản thân hay của người thân chị có bao giờ cho mình một cơ hội, cũng như cho người cơ hội ?
 
- Cơ hội? Đó luôn luôn là một cánh cửa mở đối với Jenni. Jenni không bao giờ khép lại hay cứng nhắc trong việc đánh giá hay từ bỏ một điều gì. Quan trọng là khi Jenni cho người khác cơ hội thì họ có biết sửa sai hay không mà thôi.

- Khi buồn chị đối diện với nó hay trốn chạy nó ?

- Jenni không bao giờ trốn chạy cả, Jenni may mắn là có được những người anh, người chị và những người bạn tốt luôn bên cạnh để có thể cùng Jenni chia sẻ những vui buồn của mình. Jenni luôn dặn lòng mình, dù có chuyện gì cũng không có gì mà chạy trốn cả, mình phải luôn đối diện và vượt qua.

- Ca sỹ Thanh Thảo từng trả lời phỏng vấn trên báo rằng cô ấy rất thích “Chốn bình yên” của Quang Dũng. Chị nghĩ sao về điều này. Chị có ghen không, vì “ớt nào mà ớt chẳng cay” ?

- (Cười) Jenni thấy không có lý do gì mà phải ghen ở đây cả. Không riêng gì chị Thanh Thảo mà cũng có rất nhiều người khác yêu thích quán bar của Quang Dũng.

- Ngoài lĩnh vực nghệ thuật chị có còn tham gia hoạt động lĩnh vực nào khác không?

- Ngoài lĩnh vực nghệ thuật để đáp ứng cho niềm đam mê của mình, Jenni cũng có tham gia vào lĩnh vực kinh doanh. Vào đầu năm thì nhãn hiệu thời trang Narabeen đã ra đời. Trong thời gian sắp tới, Jenni có vài kế hoạch kinh doanh khác nữa.
 
Theo Zing
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 18 phút trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 52 phút trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 2 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 5 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 9 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top