Hà Nội
23°C / 22-25°C

200 côn đồ áo cam không tìm thấy đối thủ nên đập phá, chém người

Chủ nhật, 20:51 07/06/2020 | Pháp luật

Công an TP.HCM cho biết nhóm 200 côn đồ kéo đến quán nhậu tìm nhóm đối thủ, nhưng không có nên mới đập phá, chém người.

Chiều 7/6, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm báo chí TP tổ chức họp báo nhằm thông tin sơ bộ về vụ việc băng giang hồ 200 người đập phá, chém người trong quán nhậu xảy ra tại quán ốc Hương (đường số 6, P.An Lạc A, Q.Bình Tân) vào tối 5/6 gây xôn xao dư luận.

Đại diện Công an TP, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng Tham mưu thông tin một số tình tiết liên quan đến vụ án.

200 côn đồ áo cam không tìm thấy đối thủ nên đập phá, chém người - Ảnh 1.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin về vụ việc. Ảnh: Trương Thanh Tùng

Cụ thể, khoảng 20h30 tối 5/6 tại quán ốc Hương do anh Nguyễn Văn Quý (SN 1993, quê Đồng Tháp, tạm trú Q.Bình Tân) làm chủ, có khoảng 200 thanh niên đi trên nhiều xe gắn máy ập đến. Hầu hết các thanh niên đều mặc áo khoác màu cam, tên tay có cầm hung khí...

Ban đầu, nhóm thanh niên từ ngoài chửi vào trong quán. Một số đối tượng xông vào bên trong đập bể bàn ghế, tủ kính... Trong đó có trường hợp anh Lâm Thành Long (SN 1990, ngụ Q.6) là khách đang ngồi nhậu trong quán bị 1 đối tượng dùng vỏ chai bia đánh vào đầu, gây thương tích.

200 côn đồ áo cam không tìm thấy đối thủ nên đập phá, chém người - Ảnh 2.
200 côn đồ áo cam không tìm thấy đối thủ nên đập phá, chém người - Ảnh 3.
Hình ảnh 15 đối tượng bị bắt giữ được thông tin tại họp báo. Ảnh: Trương Thanh Tùng

Sau màn gây náo động thì nhóm đối tượng lên xe gắn máy tẩu thoát.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thành uỷ, UBND TP.HCM, lãnh đạo Bộ Công an đã đặc biệt quan tâm và có chỉ đạo Công an TP khẩn trương vào cuộc. Đích thân Đại tá Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP đã triệu tập các đơn vị liên quan để chỉ đạo; trong đó nhiệm vụ chính được giao cho phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an Q.Bình Tân để khám phá.

Bước đầu, cơ quan CSĐT khởi tố vụ án hình sự về 3 nhóm hành vi gồm: gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản.

Tìm đối thủ không được, đập phá quán

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm nói rõ, nhóm đối tượng lên đến 200 người nên gây khó khăn cho việc truy bắt. Hiện đã bắt giữ 15 đối tượng và đang truy bắt thêm nhiều đối tượng khác để xử lý nghiêm.

200 côn đồ áo cam không tìm thấy đối thủ nên đập phá, chém người - Ảnh 4.
Hung khí thu được của nhóm đối tượng. Ảnh: Trương Thanh Tùng 

Theo Thượng tá Lâm, sau khi bắt được một số đối tượng, lên sơ đồ vụ việc thì xác định tính chất ban đầu là do một số mâu thuẫn cá nhân, nên rủ rê, kéo nhau đi đánh nhau.

Về việc xảy ra ở quán ốc Hương là nhóm đối tượng kéo đến đây tìm nhóm đối thủ nhưng không có nên mới đập phá quán, tấn công người.

Về hành vi phần lớn trong nhóm đối tượng có mặc áo màu cam, Thượng tá Lâm cho rằng, cũng như đội bóng, các đối tượng mặc áo để phân biệt đội mình, đội ta. Vì số lượng tham gia đông và người này lôi kéo, rủ rê người kia nên các đối tượng cần phải phân biệt.

Ông Lâm cung cấp thêm, sự việc xảy ra là có sự mâu thuẫn, hẹn nhau giữa 2 nhóm nhưng có 1 nhóm đang tập hợp lực lượng và Công an địa phương kịp thời ngăn chặn, nên không xảy ra vụ đụng độ.

200 côn đồ áo cam không tìm thấy đối thủ nên đập phá, chém người - Ảnh 5.
Thượng tá Nguyễn Thế Lâm cho biết, nhóm đối tượng lên đến 200 người nên gây khó khăn cho việc truy bắt. Ảnh: Thanh Tùng

Đối với tội phạm có tình chất băng nhóm, người đại diện Công an TP nhấn mạnh, Công an thường xuyên có những chỉ đạo, những giải pháp phòng ngừa.

Ngoài lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ thì các sở ngành liên quan như: giáo dục, văn hoá, các đoàn thể… cùng vào cuộc để giáo dục, tuyền truyền về ý thức chấp hành pháp luật, trong ứng xử từ nhà trường, trong gia đình đến ngoài xã hội; để kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, kịp thời giải quyết.

Công an cơ sở cũng thường xuyên có những chương trình như: phòng chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình…

Công an cũng có những biện pháp nghiệp vụ, như công tác trinh sát quản lý địa bàn, phát hiện những đối tượng ăn chơi lêu lổng, tụ tập, có biểu hiện gây rối thì lập tức gọi hỏi, răn đe.

Hay như kịp thời phát hiện những mâu thuẫn giữa cá nhân với nhau hay giữa các nhóm với nhau, nhanh chóng giải quyết để hạn chế những vụ việc không đáng có.

Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; kêu gọi người dân, nếu ai biết thông tin về các đối tượng tham gia vụ việc có thể trình báo về cơ quan Công an có thẩm quyền hoặc qua số điện thoại 0909.298.686 của đồng chí Đức, đội trưởng đội 4 - phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM (địa chỉ số 495 đường Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1) hoặc có thể thông qua các số, trực ban của phòng Cảnh sát hình sự: 069.3187.200; trực ban Công an TP.HCM: 069.318.7344; hay qua số đường dây nóng 113 hoặc cơ quan Công an gần nhất.

Theo Thanh Tùng - Phước An

Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi nhận được thông tin 3 người lái máy gặt lúa bị hành hung, cơ quan chức năng ở Quảng Trị đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Pháp luật - 4 giờ trước

Sau khi bị lừa bán ra nước ngoài làm "việc nhẹ, lương cao" nhưng thực tế là lập các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng, 5 người vừa được lực lượng chức năng giải cứu.

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Pháp luật - 7 giờ trước

Theo cáo buộc của VKS, Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Pháp luật - 8 giờ trước

Sau khi sử dụng ma túy, Bích có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở TPHCM, tấn công 2 người.

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

Pháp luật - 9 giờ trước

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Thùy sẽ liên hệ với gái bán dâm đến để thỏa thuận. Sau đó, "tú bà" này sẽ được chia hoa hồng.

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Top