Hà Nội
23°C / 22-25°C

2 hiểu lầm về nước chanh khiến chuyên gia bật cười vì quá vô lý nhưng nhiều người đang tin “sái cổ”

Thứ sáu, 15:49 27/09/2019 | Sống khỏe

"Uống nước chanh không dùng ống hút sẽ gây hại men răng", "uống nước chanh nóng sẽ làm mất hết enzyme trong chanh" là những khuyến cáo thiếu căn cứ thế nhưng nhiều người vẫn hoàn toàn tin tưởng.

Hiếm có loại nước nào vừa ngon lành, bổ dưỡng mà lại dễ pha chế như nước chanh. Ngay tại nhà, ai cũng có thể tự pha cho mình 1 cốc nước chanh để giải khát, xua tan cảm giác mệt mỏi hay chỉ đơn giản là đỡ nhạt mồm, nhạt miệng. Nhờ chứa các thành phần dinh dưỡng quý báu và tác dụng trị bệnh tuyệt vời, nước chanh lâu nay đã được ưu ái coi là loại nước giải khát "quốc dân", ai cũng mê.

Thế nhưng, nhiều người đang dần trở nên "rụt rè" khi uống loại nước này vì hàng loạt các khuyến cáo đầy rẫy trên mạng, không rõ thực hư nhưng phân tích lại có vẻ… khá hợp lý.

2 hiểu lầm về nước chanh khiến chuyên gia bật cười vì quá vô lý nhưng nhiều người đang tin “sái cổ” - Ảnh 1.

Trong đó, có 2 khuyến cáo khiến người tiêu dùng hoang mang đó là:

- Uống nước chanh trực tiếp mà không dùng ống hút có thể làm hỏng men răng vì nước chanh vốn dĩ chứa nhiều axit. Thậm chí có thể khiến bạn bị sâu răng hay răng bị nhạy cảm hơn.

- Uống nước chanh bằng nước nóng có thể làm cho các enzyme có lợi trong quả chanh vị phá vỡ, không đem lại hiệu quả khi uống.

Vậy sự thực là gì? PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) đã trả lời về vấn đề này như sau.

Theo chuyên gia, nước chanh là loại nước giải khát tự nhiên nhưng việc phải dùng ống hút để uống nước chanh thì quả thực: "Rất vớ vẩn!", PGS, Thịnh nói.

Vốn dĩ ống hút chỉ mới được khám phá ra hơn 1 trăm năm nay nhưng nước chanh thì đã được cả thế giới sử dụng cả nghìn năm. Cách uống rất dễ dàng, chỉ cần pha nước với đường, vắt thêm chanh rồi uống như bao loại nước khác. Cả trẻ em, người già đều uống trực tiếp mà chẳng cần ống hút suốt bao năm qua nhưng không hề gây hại.

Theo chuyên gia, trong nước chanh có axit citric nhưng tin đồn axit này có thể làm hại men răng là không chuẩn xác, không nghiêm túc về mặt khoa học. Nước chanh có thể hòa tan rất nhanh, chúng ta chỉ cần nuốt nước bọt hoặc uống thêm ngụm nước lọc là sẽ không còn lo axit còn xót trong miệng gây hại men răng nữa.

2 hiểu lầm về nước chanh khiến chuyên gia bật cười vì quá vô lý nhưng nhiều người đang tin “sái cổ” - Ảnh 2.

Ngược lại, mọi người có thể thỏa thích uống nước chanh vì loại nước này có chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe. Vị chua của chanh sẽ tăng cường cho quá trình tiêu hóa, không thể gây bệnh nào cả.

Trả lời về việc uống nước chanh nóng sẽ làm cho các enzyme có lợi trong quả chanh vị phá vỡ, không đem lại hiệu quả khi uống. PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh bật cười cho rằng đây tiếp tục là duy diễn không căn cứ vì để enzyme của chanh bị phá vỡ thì chúng ta phải dùng đến nước nóng 70 độ trở lên. Nhưng sự thật là chẳng ai uống nước chanh nóng đến mức đó cả vì nó sẽ gây ra vị đắng, rất khó uống. Nếu muốn, bạn vẫn có thể uống nước chanh ấm.

Cuối cùng, vị chuyên gia khuyên mọi người hãy tích cực uống nhiều nước chanh vì đây là loại nước mát lành, tốt cho sức khỏe, không nên lo lắng quá nhiều vào những thông tin không xác thực, phản khoa học. Điều quan trọng nhất cần lưu ý đó là không uống nước chanh trong lúc đói vì có thể gây hại dạ dày, cũng không nên uống ngay sau khi ăn mà nên chờ 1,5-2 tiếng. Việc uống nhiều hay ít còn tùy thuộc vào sở thích, sức khỏe, thể trạng của mỗi người.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

Sau khi chạm tới tuổi 40, bạn sẽ có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe. Các chứng bệnh đó có thể bao gồm bàng quang tăng hoạt, sỏi thận, huyết áp cao và trầm cảm, lo âu. Hãy đọc tiếp để biết thêm về các chứng bệnh này và những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trong thời kỳ trung niên.

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 16 giờ trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 19 giờ trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Top