Hà Nội
23°C / 22-25°C

10 nơi có chi phí hợp lý để du học

Thứ sáu, 11:09 11/11/2016 | Xã hội

Với chất lượng giáo dục tốt, chi phí rẻ và nhiều chương trình đào tạo phù hợp với sinh viên quốc tế, Na Uy, Đài Loan, Đức... có mặt trong bảng xếp hạng nơi có chi phí hợp lý nhất để du học do QS công bố ngày 8/11.

1. Na Uy

Na Uy có chính sách miễn học phí cho sinh viên ở tất cả trường đại học công lập, trừ một số chương trình chuyên ngành đặc biệt; có chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh ở tất cả cấp học để phục vụ sinh viên quốc tế. Đất nước Bắc Âu này có chất lượng cuộc sống cao và nhiều danh lam thắng cảnh đẹp. Vì vậy, mặc dù miễn học phí nhưng chi phí sinh hoạt ở đây khá cao, khoảng 14.530 đôla Mỹ mỗi năm.

2. Đài Loan

Đài Loan dẫn đầu châu Á trong danh sách đất nước và vùng lãnh thổ rẻ nhất để du học. Đại học Quốc gia Đài Loan xếp hạng 68 trên bảng xếp hạng các trường đại học của QS thu mức học phí đối với sinh viên đại học từ 3.180 đôla Mỹ cho chương trình giáo dục đại cương đến 3.900 đôla Mỹ mỗi năm. Có hơn 120 khóa học dạy bằng tiếng Anh ở 40 trường đại học. Chi phí cuộc sống tương đối thấp, riêng chỗ ở chỉ khoảng 2.330 đôla Mỹ mỗi năm.

3. Đức

Được biết đến là "vùng đất của những ý tưởng", Đức đang ngày càng thu hút nhiều sinh viên quốc tế. Đức có nhiều trường đại học uy tín với học phí thấp và chất lượng cuộc sống cao. Sinh viên học hệ cử nhân và tiến sĩ tại các trường đại học công lập hoàn toàn được miễn học phí. Sinh viên học thạc sĩ mà không học đại học ở Đức phải trả hơn 10.800 đôla Mỹ một học kỳ nhưng có nhiều học bổng hỗ trợ. Chi phí sinh hoạt mỗi năm từ 9.500 đến 10.480 đôla Mỹ.

4. Pháp

Học phí đối với sinh viên quốc tế và sinh viên trong nước ở Pháp là như nhau, khoảng 200 đôla Mỹ mỗi năm đối với hệ cử nhân, 280 đôla đối với hệ thạc sĩ và 425 đôla đối với hệ tiến sĩ. Chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất là ở Paris nhưng chất lượng cuộc sống xứng đáng với chi phí đó. Nếu không nói tốt tiếng Pháp, sinh viên quốc tế có thể chọn chương trình tiếng Anh nhưng phần lớn chỉ dành cho hệ sau đại học.

5. Mexico

Với nền văn hóa độc đáo, Mexico là một trong những nước thu hút nhiều sinh viên quốc tế nhất của Mỹ Latin. Mức học phí rất đa dạng. Thủ đô của Mexico nằm trong top 75 thành phố hàng đầu cho sinh viên có mức học phí trung bình khoảng 5.500 đôla Mỹ mỗi năm. Chi phí sinh hoạt ở Mexico tương đối thấp, chỉ 500 đôla Mỹ mỗi tháng. Mặc dù ngôn ngữ chính trong giảng dạy là tiếng Tây Ban Nha nhưng các trường tại Mexico cũng cung cấp nhiều chương trình bằng tiếng Anh để thu hút sinh viên quốc tế.

6. Ấn Độ

Ấn Độ ngày càng thu hút nhiều sinh viên quốc tế bởi chi phí rẻ và nền văn hóa đa dạng. Trong khi tiếng Hindi phổ biến nhất trong hơn 100 thứ tiếng được dùng ở quốc gia này, tiếng Anh thường được sử dụng làm ngôn ngữ giảng dạy ở các trường đại học, đặc biệt là chương trình đào tạo sau đại học. Học phí đa dạng phụ thuộc vào từng cấp học và trường đại học nhưng thông thường không cao hơn 7.300 đôla Mỹ. Và sinh viên quốc tế có thể sống thoải mái với với chỉ 5.000 đôla mỗi năm.

7. Argentina

Là nước lớn thứ hai Nam Mỹ với nhiều cảnh đẹp thiên nhiên và được đánh giá là an toàn nhất trong khu vực, Argentina đang thu hút rất nhiều sinh viên quốc tế. Bạn có thể được miễn học phí tại tất cả trường công lập và phải trả khoảng 5.000 đôla Mỹ hoặc hơn tại các trường tư nhân. Sinh viên chỉ phải trả khoảng 5.000 đôla cho chi phí sinh hoạt.

8. Ba Lan

Rất nhiều sinh viên quốc tế chọn Ba Lan để du học vì chất lượng giáo dục cao với chi phí hợp lý. Sinh viên có thể được học miễn phí nếu nói được tiếng Ba Lan hay tham gia kỳ thi đầu vào như sinh viên Ba Lan. Các chương tình bằng tiếng Anh có chi phí chỉ từ 2.185 đến 3.280 đôla Mỹ mỗi năm. Chi phí sinh hoạt ở mức tương đối thấp, không quá 8.530 đôla mỗi năm.

9. Malaysia

Malaysia chắc chắn là một trong những nước rẻ nhất để du học, đặc biệt là về chi phí sinh hoạt. Sinh viên chỉ cần khoảng 2.860 đến 4.290 đôla Mỹ để sống thoải mái ở đất nước này. Về học phí, sinh viên phải trả khoảng 4.050 đôla Mỹ mỗi năm, một số khóa học còn rẻ hơn. Đặc biệt, Malaysia có chi nhánh của một số trường đại học nổi tiếng như Đại học Nottingham của Anh hay Đại học Monash của Australia. Vì vậy, đây cũng là lựa chọn hợp lý cho sinh viên quốc tế.

10. Nam Phi

Nam Phi nổi tiếng với những cảnh đẹp tự nhiên và nền văn hóa đa dạng. Sinh viên quốc tế đến Nam Phi chỉ phải trả một mức chi phí thấp cho cả việc học tập và sinh hoạt. Học phí ở các trường đại học khác nhau nhưng cơ bản là thấp. Ví dụ học phí cho hệ cử nhân ngành khoa học nhân văn của Đại học Cape Town, đại học số 1 Nam Phi là 3.390 đôla Mỹ. Chi phí sinh hoạt một năm khoảng 7.090 đôla.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 47 phút trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 1 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 3 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 5 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 6 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Top