Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trường tiểu học

Hải Phòng: Lần đầu tiên tổ chức khai giảng không phần hội, gói gọn 30 phút

Hải Phòng: Lần đầu tiên tổ chức khai giảng không phần hội, gói gọn 30 phút

Xã hội

GiadinhNet – Việc tổ chức lễ khai giảng trong tình hình dịch COVID-19 tại Hải Phòng được gói gọn trong 30 phút, ngắn gọn, trang nghiêm mà xúc động. Không chỉ bỏ đi phần hội và các hoạt động ý nghĩa khác, nhiều trường còn tổ chức linh hoạt trong lễ khai giảng năm học này.

Xúc động bài thơ cô giáo lớp 1 gửi học trò khi chia tay sau năm học dài nhất lịch sử

Xúc động bài thơ cô giáo lớp 1 gửi học trò khi chia tay sau năm học dài nhất lịch sử

Xã hội

GiadinhNet - Sắp phải chia tay đám học trò nhỏ sau năm học dài tới hơn 10 tháng, cô giáo dạy lớp 1 của trường tiểu học gửi gắm tình cảm thân thương, yêu quý của mình tới học trò qua những vần thơ đầy xúc động.

Hà Nội tiếp tục tuyển sinh trực tuyến vào mầm non, lớp 1 và lớp 6

Hà Nội tiếp tục tuyển sinh trực tuyến vào mầm non, lớp 1 và lớp 6

Xã hội

GiadinhNet - Năm học 2020 - 2021, Hà Nội vẫn tiếp tục áp dụng hai phương thức trực tuyến và trực tiếp trong tuyển sinh mầm non (5 tuổi), lớp 1 và lớp 6.

Lo con chịu nóng, phụ huynh trường làng đồng loạt xin lắp điều hòa

Lo con chịu nóng, phụ huynh trường làng đồng loạt xin lắp điều hòa

Xã hội

Nhiều trường học ở các vùng quê của tỉnh Vĩnh Phúc được lắp thêm điều hòa do phụ huynh đề xuất - điều chưa từng xảy ra trước đây.

Thông tin mới nhất về vụ học sinh bị phê bình vì đi học sớm, phải đứng phơi nắng ở Hải Phòng

Thông tin mới nhất về vụ học sinh bị phê bình vì đi học sớm, phải đứng phơi nắng ở Hải Phòng

Xã hội

GiadinhNet - Trước sự việc xảy ra, trường Tiểu học Quang Trung (Hải Phòng) đã thừa nhận chưa có sự quan tâm kịp thời đến những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt sau dịch COVID-19. đồng thời điều chỉnh giờ đón học sinh, bố trí chỗ ngồi, phân công giáo viên quản lý nhóm học sinh đến trường sớm.

Hải Phòng: Trường học bố trí chỗ nghỉ cho học sinh đến lớp sớm như thế nào?

Hải Phòng: Trường học bố trí chỗ nghỉ cho học sinh đến lớp sớm như thế nào?

Xã hội

GiadinhNet - Sau sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Quang Trung (Hải Phòng), nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã điều chỉnh thời gian đón, bố trí khu vực đón học sinh đảm bảo an toàn.

Vụ học sinh bị phê bình vì đi học sớm ở Hải Phòng: Lỗi trong ứng xử sư phạm

Vụ học sinh bị phê bình vì đi học sớm ở Hải Phòng: Lỗi trong ứng xử sư phạm

Xã hội

GiadinhNet - Xung quanh vụ bé học sinh lớp 1 Tiểu học Quang Trung (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) phải đội nắng ngoài cổng trường vì chưa đến giờ vào lớp, nhà chức trách đánh giá cách hành xử của BGH nhà trường và giáo viên là lỗi trong ứng xử sư phạm.

Không bán trú, tan trường lúc 4 giờ chiều, học sinh Hà Nội khốn khổ vì nắng nóng

Không bán trú, tan trường lúc 4 giờ chiều, học sinh Hà Nội khốn khổ vì nắng nóng

Xã hội

GiadinhNet - Giờ tan học, nhiều phụ huynh, học sinh tại Hà Nội trong tình trạng mũ áo, khẩu trang kín mít như mùa Đông để chống lại nắng nóng 40 độ.

Chuyện bi hài khi học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ dịch: Trốn khỏi trường vì… nhớ bố mẹ

Chuyện bi hài khi học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ dịch: Trốn khỏi trường vì… nhớ bố mẹ

Xã hội

GiadinhNet - Không muốn đến trường, quên kiến thức, đang học lén bỏ về nhà vì nhớ bố mẹ… Đó là những câu chuyện bi hài của một số học sinh mầm non, tiểu học khi đi học trở lại.

Phụ huynh có con nhập viện sau khi uống nước ngọt cảm thông với cô giáo

Phụ huynh có con nhập viện sau khi uống nước ngọt cảm thông với cô giáo

Xã hội

GiadinhNet - Khi phát nước cho học sinh uống, giáo viên chủ nhiệm không để ý nước ngọt này đã cận date sử dụng. Theo đó, tùy thể trạng mỗi học sinh, sau khi uống đã có những biểu hiện ngộ độc mức độ khác nhau.

Hải Phòng: Học sinh tiểu học được học bán trú trở lại

Hải Phòng: Học sinh tiểu học được học bán trú trở lại

Xã hội

GiadinhNet - Văn bản mới nhất của Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng cho phép các đơn vị giáo dục triển khai học bán trú ở bậc tiểu học và ôn tập, bồi dưỡng buổi 2 đối với các khối lớp còn lại.

Hà Nội: Cô trò đều vui trong ngày hàng triệu học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại

Hà Nội: Cô trò đều vui trong ngày hàng triệu học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 11/5, hàng triệu học sinh bậc mầm non, tiểu học đã chính thức đi học trở lại sau khoảng thời gian hơn 3 tháng tạm nghỉ vì COVID-19.

Hà Nội: Gần 1.900 trường tiểu học, mầm non đón học sinh trở lại

Hà Nội: Gần 1.900 trường tiểu học, mầm non đón học sinh trở lại

Xã hội

Sau gần 3 tháng nghỉ học, hôm nay (11/5), gần 1.900 trường tiểu học, mầm non tại Hà Nội mở cổng trường, chào đón học sinh quay lại trường học. Nhiều trường phân làn, đón trả học sinh tại cổng và tổ chức ăn bán trú, tuy nhiên cũng có không ít trường chỉ dạy học 1 buổi/ngày.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: "Không có hướng dẫn nào học sinh phải đeo tấm chắn giọt bắn"

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: "Không có hướng dẫn nào học sinh phải đeo tấm chắn giọt bắn"

Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến một số trường học cho học sinh ngoài đeo khẩu trang còn sử dụng thêm tấm chắn giọt bắn, nhiều ý kiến cho rằng gây khó khăn trong dạy và học cũng như lo ngại về vấn đề thị lực.

Chiếc mũ giúp học sinh TQ ngồi cách nhau 1-2m

Chiếc mũ giúp học sinh TQ ngồi cách nhau 1-2m

Xã hội

Trong ngày đầu tiên trở lại trường, những học sinh tại một trường tiểu học ở Hàng Châu, Trung Quốc đã đội chiếc mũ đặc biệt giúp các em đảm bảo khoảng cách an toàn trong mùa dịch.

Cận cảnh giãn cách trong các trường học ở Hải Phòng

Cận cảnh giãn cách trong các trường học ở Hải Phòng

Xã hội

GiadinhNet - Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường giữa dịch COVID-19, nhiều phương án, ý tưởng sáng tạo trong giãn cách nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh được các trường triển khai.

Thầy giáo 60 tuổi đi bộ hơn 30 km hằng ngày để đưa bài tập cho học sinh mùa dịch

Thầy giáo 60 tuổi đi bộ hơn 30 km hằng ngày để đưa bài tập cho học sinh mùa dịch

Xã hội

Hằng ngày, từ 5h30 sáng, thầy đã ra khỏi nhà để lội bộ đưa bài tập cho từng học sinh kể từ khi phải nghỉ học vì dịch Covid-19.

Top