Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Cô trò đều vui trong ngày hàng triệu học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại

Thứ hai, 11:00 11/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 11/5, hàng triệu học sinh bậc mầm non, tiểu học đã chính thức đi học trở lại sau khoảng thời gian hơn 3 tháng tạm nghỉ vì COVID-19.

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, nhiều học sinh mầm non, tiểu học đã được phụ huynh đưa đến trường. Tại các trường học, công tác tổ chức đón học sinh cũng rất chu đáo, tăng cường nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, chống dồn tắc ở khu vực cổng trường.

Cụ thể, tại một số trường tiểu học: Hoàng Liệt, Đại Kim (quận Hoàng Mai), Hạ Đình, Đặng Trần Côn A, Kim Giang (quận Thanh Xuân)… Các trường mầm non: Sơn Ca, Sao Sáng (quận Thanh Xuân), Thành Công (quận Ba Đình)… đều bố trí các vòng đón tiếp học sinh đến trường.

Hà Nội: Cô trò đều vui trong ngày hàng triệu học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại - Ảnh 1.

Học sinh tiểu học đến trường được các phụ huynh sử dụng dung dịch sát khuẩn.

Phía ngoài, bảo vệ túc trực phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh đỗ xe gọn gàng. Tại cổng trường, học sinh được vệ sinh tay bằng dung dịch khử khuẩn, sau đó được giáo viên dẫn vào khu vực đo thân nhiệt và vào trong lớp học ngồi đúng vị trí.

Hà Nội: Cô trò đều vui trong ngày hàng triệu học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại - Ảnh 2.

Học sinh được đo thân nhiệt khi vào trong sân trường.

Hầu hết các trường đều huy động đông đảo giáo viên, nhân viên nhà trường nhiệt tình tham gia công tác đón học sinh và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Học sinh được hướng dẫn cụ thể từ khu vực cổng trường đến khi vào lớp học. Theo ghi nhận, học sinh và giáo viên đều phấn khởi khi gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài tạm nghỉ học (từ ngày 3/2).

Hà Nội: Cô trò đều vui trong ngày hàng triệu học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại - Ảnh 3.

Trẻ mầm non cũng háo hức đến trường.

Vui mừng khi con đi học trở lại, nhiều phụ huynh chia sẻ, tại thời điểm con đi học hiện nay là phù hợp, con đi học cũng vui và bố mẹ cũng cảm thấy hài lòng vì đã đi làm trở lại. Đặc biệt, khi thấy công tác chuẩn bị tại các trường học, nhiều phụ huynh cho biết rất yên tâm và đồng hành cùng nhà trường trong chăm sóc, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học sinh phòng chống dịch bệnh.

Hà Nội: Cô trò đều vui trong ngày hàng triệu học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại - Ảnh 4.

Nhiều phụ huynh đưa con đi học được hướng dẫn giao con để giáo viên đưa vào.

Trước đó, vào ngày 7/5, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã có hướng dẫn các đơn vị, trường học trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học. Sở yêu cầu các trường học không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học; không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học; tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà.

Hà Nội: Cô trò đều vui trong ngày hàng triệu học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại - Ảnh 5.

Nhà trường để biển chào mừng học sinh quay trở lại trường.

Không áp dụng giãn cách trong lớp học. Hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp học với nhau và chỗ đông người; Được sử dụng điều hòa trong lớp học; cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng; tăng cường thực hiện lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng/lớp học, nhà vệ sinh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Hà Nội: Cô trò đều vui trong ngày hàng triệu học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại - Ảnh 6.

Giáo viên tận tình với học sinh ngay từ khi bước chân vào cổng trường.

Sau khi có hướng dẫn của ngành GD&ĐT, các trường học tại Hà Nội phần lớn đã duy trì lịch học như bình thường, tổ chức các hoạt động bán trú, ăn trưa. Tuy nhiên, theo ghi nhận, trong tuần đầu trở lại học tập, nhiều trường đã hạn chế các hoạt động tập trung đông học sinh ở khu vực ngoài trời, dừng một số hoạt động ngoại khóa.

Trước đó, ngày 4/5, hàng triệu học sinh THCS, THPT tại Hà Nội cũng đã đi học trở lại sau 3 tháng tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top