Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ học sinh bị phê bình vì đi học sớm ở Hải Phòng: Lỗi trong ứng xử sư phạm

Thứ sáu, 14:53 22/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Xung quanh vụ bé học sinh lớp 1 Tiểu học Quang Trung (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) phải đội nắng ngoài cổng trường vì chưa đến giờ vào lớp, nhà chức trách đánh giá cách hành xử của BGH nhà trường và giáo viên là lỗi trong ứng xử sư phạm.

Nhận định về sự việc vừa diễn ra tại trường Tiểu học Quang Trung (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), ông Khúc Văn Phung - Phó chủ tịch UBND quận Ngô Quyền cho rằng trong việc này, lỗi của cô giáo chưa đến mức vi phạm đạo đức nhà giáo khi đưa ảnh các học sinh bị phê bình lên nhóm kín của lớp để phụ huynh nhắc nhở, kèm cặp con em mình.

Vụ học sinh bị phê bình vì đi học sớm ở Hải Phòng: Lỗi trong ứng xử sư phạm - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND quận Ngô Quyền - Khúc Văn Phung đánh giá sự việc, trách nhiệm các bên liên quan

"Tôi cho rằng, đây là vấn đề ứng xử sư phạm của cô giáo chưa thực sự khéo léo dẫn đến sự việc không được giải quyết kịp thời, thấu đáo. Lẽ ra bây giờ các cháu đã được nghỉ học rồi (20-25/5) nhưng vì dịch COVID-19 nên việc học của học sinh đã phải thay đổi, các cháu phải học đến tháng 7 mới được nghỉ hè. 

Qua đây, chúng ta cần phải xem xét lại cách ứng xử, giáo dục trẻ em. Học bán trú là tự nguyện, phụ huynh có quyền cho con học hay không học bán trú theo nguyện vọng của gia đình. Với những gia đình khó khăn, không thể đáp ứng việc ăn bán trú và đưa con đến trường sớm vì công việc thì nhà trường phải tìm cách giải quyết, không nên cứng nhắc. Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm một chút thì mọi việc đều êm thấm mà bản thân các cháu được chăm lo tốt hơn. Chúng ta không phải làm cái gì đao to búa lớn cả", ông Phung bày tỏ quan điểm.

Vụ học sinh bị phê bình vì đi học sớm ở Hải Phòng: Lỗi trong ứng xử sư phạm - Ảnh 2.

Ngoài bệ đá dưới gốc cây, trường Tiểu học Quang Trung chưa có chỗ cho học sinh đến sớm ngồi

Theo ông Khúc Văn Phung, sự việc học sinh đến sớm phải ra ngoài cổng đứng do sợ ảnh hưởng tới giờ ngủ của học sinh bán trú là vấn đề đặt ra cho cả ngành giáo dục và chính quyền địa phương. Qua sự việc này, quận Ngô Quyền sẽ chỉ đạo các trường trong toàn quận rút kinh nghiệm, rà soát những trường hợp cụ thể khó đưa con tới trường đúng giờ quy định để hỗ trợ các cháu có chỗ tập trung chờ tới giờ vào lớp. Giữa trưa hè nóng bức, để các cháu lang thang ngoài đường, ngoài sân trường sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro khác.

Ông Phung cũng yêu cầu cô giáo và BGH trường tiểu học Quang Trung phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Việc xử lý những người liên quan ra sao sẽ căn cứ mức độ để thực hiện theo quy định của pháp luật".

Vụ học sinh bị phê bình vì đi học sớm ở Hải Phòng: Lỗi trong ứng xử sư phạm - Ảnh 3.

Hình ảnh bé Thiện Thanh phải đội nắng ngoài cổng trường chỉ vì chưa tới giờ vào lớp khiến dư luận bất bình, xót xa

Bày tỏ quan điểm về sự việc vừa diễn ra tại trường Tiểu học Quang Trung, nhiều giáo viên cho rằng nhà trường đã quá chủ quan và không tính tới phương án đón học sinh đi học giữa hè. Bằng chứng là ngoài ghế đá dưới gốc cây trong sân trường thì không có chỗ nào để các cháu ngồi đợi cho an toàn. 

Vụ học sinh bị phê bình vì đi học sớm ở Hải Phòng: Lỗi trong ứng xử sư phạm - Ảnh 4.

Bà Mai Thị Mùi - phụ huynh bé Thiện Thanh lên tiếng cảm thông, tha lỗi cho cô giáo

Bày tỏ sự cảm thông, tha thứ cho việc làm của cô giáo chủ nhiệm lớp 1A1, bà Mai Thị Mùi (nick Mùi Mai) – phụ huynh cháu Thiên Thanh - cho biết: "Thật ra, lỗi này không chỉ riêng mình cô Lan mà có cả lỗi của tôi. Sau việc này, mong mọi người cùng rút kinh nghiệm. 

Từ trước đến giờ, cô trông nom con tôi, tôi cũng yên tâm, không có gì chê trách cả. Tôi mong cô giáo vẫn giảng dạy lớp con tôi. Chẳng qua, xử sự của cô hơi quá cứng nhắc. Tôi cũng mong nhà trường có chỗ mát, an toàn cho các con khi phải đến trường sớm như con tôi".

Vụ học sinh bị phê bình vì đi học sớm ở Hải Phòng: Lỗi trong ứng xử sư phạm - Ảnh 5.

Bà Đào Thị Cẩm Ly - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định nhà trường không quá cứng nhắc trong việc không cho học sinh đến sớm vào trường

Bà Đào Thị Cẩm Ly - Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Trung - khẳng định không hoàn toàn cứng nhắc trong việc không cho học sinh đến sớm. Về sự việc xảy ra, nhà trường cũng đã làm việc với cô giáo và phụ huynh học sinh. Phía cô giáo đã nhận lỗi, xin lỗi phụ huynh học sinh trong buổi sáng 21/5. 

Hội đồng sư phạm nhà trường đã có cuộc họp, quán triệt các thầy cô giáo trong việc giáo dục học sinh và trách nhiệm của giáo viên đối với trường hợp học sinh đến trường sớm. Hiện nhà trường đã bố trí phòng bảo vệ, phòng y tế để những học sinh đến sớm có chỗ ngồi đợi, chờ vào lớp.

Trước đó, ngày 20/5, một phụ huynh có nick "Mùi Mai" đăng tải bài viết trên mạng xã hội việc con gái bà (đang học lớp 1A1 trường Tiểu học Quang Trung, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đến trường học buổi chiều nhưng không được vào sân trường, phải đứng chờ ngoài cổng vì lý do... đến sớm. 

Sau đó, trong buổi học đó, con gái bà cùng vài bạn khác đã bị cô giáo chủ nhiệm phê bình vì đi học sớm và chụp ảnh đưa lên nhóm lớp. Sự việc nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Minh Lý – Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top