Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáo viên dùng dép đánh trẻ mầm non có bị xử lý hình sự?

Thứ bảy, 15:01 11/02/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Hành vi dùng dép đánh vào đầu, thúc đầu gối vào bụng hay véo tai trẻ mầm non của cô giáo cơ sở mầm non Sen Vàng (Hà Nội) có dấu hiệu của hành vi ngược đãi, hành hạ trẻ em.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, sáng ngày 5/2, tài khoản Facebook Thanh Le đăng clip dài 2 phút 24 lên trang cá nhân mô tả việc cô giáo dùng dép đánh vào đầu học sinh khiến bé bật khóc. Các giáo viên của trường đã liên tiếp quát mắng, véo tai, dùng dép đánh vào đầu trẻ, dùng nước lạnh vệ sinh cho trẻ...

Đại úy Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng công an phường Minh Khai cho biết, ngay sau khi đoạn clip được đưa lên mạng xã hội, công an đã giữ 2 giáo viên để làm rõ. Đồng thời trực tiếp đến từng nhà mời các gia đình có cháu nhỏ trong clip đến phường để làm thủ tục trình báo, bảo bệ quyền lợi các cháu.

Tại cơ quan công an, hai cô giáo mầm non có hành vi đánh trẻ được xác định Nguyễn Thị Hồng Ngát (22 tuổi) và Đặng Thị Bình (23 tuổi). Hai người này thừa nhận vì các bé khóc, đi ngoài ra quần nhiều lần nên các cô tức giận, đã dùng dép, vật cứng đập vào đầu, mặt, véo tai, thúc đầu gối vào bụng trẻ.


Tường trình của cô Nguyễn Thị Hồng Ngát - người có hành vi thô bạo với trẻ em trong clip.

Tường trình của cô Nguyễn Thị Hồng Ngát - người có hành vi thô bạo với trẻ em trong clip.

Xem đoạn clip và các giáo viên đã thừa nhận các hành vi của mình, nhiều luật sư cũng lên tiếng căn cứ vào từng mức độ có thể tiến hành xử phạt hành chính hay xử lý hình sự. Luật sư Trần Thu Nam (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, hành vi của 2 cô giáo mầm non bạo hành trẻ em là hành vi hành hạ trẻ em. Hành vi này bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 6, Điều 7 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004;

Ngoài ra, hành vi này còn vi phạm quyền trẻ em được hướng dẫn tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 71/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số quy định của luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004.

Cũng theo Luật sư Nam, những người có hành vi xâm phạm đến quyền trẻ em, tùy theo mức độ và tính chất nghiêm trọng của hành vi, họ có thể bị xử lý hành chính hoặc phải chịu trách nhiệm hình sự; Trường hợp hành vi xâm phạm quyền trẻ em gây ra hậu quả nghiêm trọng, tuỳ từng mức độ, người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe đối với trẻ em; hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hành hạ người khác (theo Điểm a Khoản 2 Điều 110 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009).

Trước đây, một số giáo viên mầm non vì bạo hành trẻ em đã bị xử lý hình sự. Sự việc như sau, cháu P.L mới 15 tháng tuổi, đi học tại cơ sở mầm non tư thục Sơn Ca (TP.Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình) từ ngày 30/9/2015, từ khi đi học cháu xuất hiện nhiều vết thâm tím. Đến ngày 5/10, mẹ cháu bé đã “canh” camera lớp học và phát hiện thấy con bị các giáo viên đánh.

Bố mẹ bé đã đến lớp và bắt quả tang 3 giáo viên đang đè sấp cháu bé trên sàn nhà, trói tay chân và một cô đang nhét khăn vào miệng.


Vụ việc giáo viên dùng dép đánh học sinh ở cơ sở mầm non Sen Vàng vẫn đang được cơ quan công an làm rõ.

Vụ việc giáo viên dùng dép đánh học sinh ở cơ sở mầm non Sen Vàng vẫn đang được cơ quan công an làm rõ.

Trước sự việc nghiêm trọng, ngày 8/10/2015, UBND TP. Đồng Hới đã ra quyết định xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng đối với bà Trần Thị Thúy Hằng - chủ cơ sở nơi xảy ra vi phạm, đồng thời giải thể cơ sở này.

Quá trình điều tra, CATP Đồng Hới nhận thấy có đủ cơ sở xác định cô Lê Thị Hoài Linh và Nguyễn Tú Anh là giáo viên đã có hành vi đối xử tàn nhẫn với cháu P.L. Đồng thời tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là giáo viên về tội “Hành hạ người khác”.

Liên quan tới sự việc, chiều 10/2 gia đình của bé D.M (xuất hiện trong clip bị giáo viên đánh) cho biết, sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, chủ cơ sở mầm non Sen Vàng cùng người nhà giáo viên Đặng Thị Bình - người trực tiếp đánh bé D.M đã đến xin lỗi gia đình và mong gia đình lượng thứ vì cô giáo còn trẻ, hành động bột phát...

Gia đình đã cho cô Bình một cơ hội, không muốn khiếu kiện vì không giải quyết được gì.

Bị giáo viên bạo hành trẻ có thể bị trầm cảm sau này Bị giáo viên bạo hành trẻ có thể bị trầm cảm sau này

GiadinhNet - Sau vụ việc giáo viên dùng dép đánh trẻ em ở Hà Nội, các chuyên gia tâm lý, bác sỹ cho rằng bạo hành sẽ gây tác hại rất lâu dài về mặt tâm lý. Phụ huynh cần quan sát biểu hiện của con để phát hiện, phòng ngừa bạo hành.

Q.Anh - N.Hằng

Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top