Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cơ sở mầm non có giáo viên đánh trẻ trả lại học phí cho phụ huynh

Thứ ba, 19:51 07/02/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều ngày 7/2, cơ sở mầm non Sen Vàng (Hà Nội) - nơi xảy ra vụ việc giáo viên bạo hành học sinh đã thông báo các bậc phụ huynh tới trường nhận lại học phí tháng 2 đã đóng trước đó.

Sáng nay (ngày 7/2), cơ quan chức năng đã có cuộc kiểm tra cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của cơ sở Mầm non Sen Vàng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đoàn công tác Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng, UBND phường Minh Khai có buổi làm việc trực tiếp tại cơ sở mầm non Sen Vàng để sớm đưa ra kết luận vụ việc.

Kết quả của buổi kiểm tra, làm việc cùng với kết luận của cơ quan công an về vụ việc giáo viên bạo hành trẻ em là cơ sở để đưa ra kết luận thu hồi giấy phép, giải thể cơ sở này hay không.

Trước đó, lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng cho biết, sau khi đoạn clip được đưa lên mạng xã hội tại cơ sở mầm non Sen Vàng, các cơ quan đang điều tra làm rõ sự việc, nếu phát hiện cơ sở chưa đáp ứng đủ điều kiện sau khi cấp phép chúng tôi sẽ “giải tán” nhóm lớp tư thục này.


Từ sáng 7/2 nhiều phụ huynh đưa con tới cơ sở mầm non Sen Vàng để tìm hiểu thông tin. Ảnh: Q.A

Từ sáng 7/2 nhiều phụ huynh đưa con tới cơ sở mầm non Sen Vàng để tìm hiểu thông tin. Ảnh: Q.A

Cũng trong buổi sáng 7/2, nhiều phụ huynh có con học tại cơ sở mầm non Sen Vàng đã tới tìm hiểu, thậm chí đưa con tới cơ sở này để “nắm bắt” tình hình xem cơ sở Sen Vàng có bị đóng cửa hay không khi có đoàn kiểm tra tới làm việc tại cơ sở này. Có khá nhiều phụ huynh bức xúc trước việc giáo viên của cơ sở mầm non Sen Vàng đối xử thô bạo với trẻ em đang theo học tại địa điểm này suốt thời gian vừa qua, một số phụ huynh đã chuyển trường cho con.

Tuy nhiên, không ít phụ huynh bày tỏ lo ngại chưa biết tìm trường cho con học ở đâu vì các trường ở gần có chất lượng, học phí rất khác nhau. Nhiều phụ huynh đã phải nghỉ làm, nhờ gửi người quen suốt 2 ngày nay. Chưa biết sẽ phải gửi con ở đâu trong thời gian tới, bởi sẽ phải tìm hiểu kỹ lưỡng về trường học rồi mới đăng ký cho con học.

Chiều ngày 7/2, nhiều phụ huynh nhận được tin nhắn, cuộc gọi từ cơ sở mầm non Sen Vàng tới để trả lại học phí đã đóng cho tháng 2. Được biết, học phí tháng 2 đã được đa số phụ huynh đóng từ trước Tết. Mức học phí của cơ sở mầm non Sen Vàng dao động mỗi tháng từ 2,5 - 2,7 triệu đồng/trẻ. Số trẻ theo học tại cơ sở này là trên 70 cháu.

Trước đó, ngày 6/2 công an phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng cũng đã vào cuộc triệu tập giáo viên trực tiếp bạo hành trẻ em trong clip lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra làm rõ sự việc. Được biết, tại cơ quan công an, cả hai giáo viên đã thừa nhận hành vi bạo hành trẻ em của mình. Lý do đưa ra là do các cháu mới đi học, khóc quấy, đi ngoài nhiều lần dẫn đến hành động mất kiểm soát của giáo viên.

Liên quan tới sự việc, chiều 7/2, chị N.H.Sương - mẹ của bé trai bị đánh trong clip cho biết: "Hiện tại bé Min (tên gọi ở nhà - PV) hiện đang bị sốt, bà ngoại ở quê xem trên tivi xong, biết cháu bị cô giáo đánh cũng nhập viện luôn. Tôi đang muốn tìm trường cho con, sẽ cố gắng tìm trường nào có khuôn viên, cơ sở vật chất và đặc biệt giáo viên phải có kĩ năng nuôi dạy trẻ".

Như thông tin đã đưa, ngày 5/2, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh cô giáo trường mầm non Sen Vàng cầm dép đánh vào đầu, quát mắng một bé trai khiến dư luận vô cùng bức xúc. Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội xác minh, làm rõ đồng thời tiến hành kiểm tra các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn toàn thành phố.

Vụ cô giáo cầm dép đánh trẻ mầm non: Đóng cửa nhóm lớp Sen Vàng Vụ cô giáo cầm dép đánh trẻ mầm non: Đóng cửa nhóm lớp Sen Vàng

GiadinhNet - Theo lãnh đạo phường Minh Khai (Hà Nội), cơ quan chức năng đã vào cuộc tiến hành xác minh, làm rõ sự việc giáo viên bạo hành trẻ em xảy ra tại nhóm lớp Sen Vàng.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 32 phút trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 4 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Top