Hà Nội
23°C / 22-25°C
Trung tâm Hồi sức Tích cực COVID-19 BV Bạch Mai dốc tâm lực điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng

Trung tâm Hồi sức Tích cực COVID-19 BV Bạch Mai dốc tâm lực điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng

Y tế

Để công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng được tốt nhất, mới đây, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cùng đoàn công tác Bộ Y tế đã đến động viên, nắm bắt tình hình tại Trung tâm Hồi sức Tích cực COVID-19 BV Bạch Mai. TS. Lương Ngọc Khuê đánh giá cao sự nỗ lực tận tâm của các y bác sĩ đang làm việc tại đây. Bệnh viện dã chiến 16 có tổng cộng gần 3.000 giường, trong đó có 500 giường hồi sức tích cực. Bệnh viện Bạch Mai đảm trách chính hoạt động của cả Bệnh viện dã chiến số 16 và Trung tâm Hồi sức tích cực. Bệnh viện Bạch Mai đã đưa vào đây khoảng 400 y, bác sĩ.

Trung tâm Hồi sức COVID-19 của Bệnh viện Nhi Trung ương tại Vĩnh Long chính thức đi vào hoạt động

Trung tâm Hồi sức COVID-19 của Bệnh viện Nhi Trung ương tại Vĩnh Long chính thức đi vào hoạt động

Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Nhi Trung ương cử tới đây 21 y, bác sĩ tham gia công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19 và thực hiện đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho các cán bộ y tế tại tỉnh Vĩnh Long về hồi sức tích cực và kiểm soát nhiễm khuẩn để đảm bảo được nhân lực hoạt động cho Trung tâm.

Trung tâm hồi sức kỹ thuật cao lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long sẵn sàng đi vào hoạt động

Trung tâm hồi sức kỹ thuật cao lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long sẵn sàng đi vào hoạt động

Y tế

GiadinhNet - Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long đang được hoàn thiện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và dự kiến đi vào hoạt động vào ngày 16/8/2021. Trung tâm sẽ tiếp nhận điều trị những ca nhiễm COVID-19 nguy kịch ở các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một trong 12 ICU quốc gia được Bộ Y tế thành lập trên cả nước.

Đường dây nóng của Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai tại TP Hồ Chí Minh luôn nóng

Đường dây nóng của Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai tại TP Hồ Chí Minh luôn nóng

Y tế

GiadinhNet - Sau một tuần khánh thành, Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 do Bệnh viện Bạch Mai phụ trách tại Bệnh viện Dã chiến 16 (đường Đào Trí, Quận 7, TP.HCM) đã tiếp nhận gần 200 bệnh nhân nặng. Có 20 ca đã hồi phục, chuyển nhẹ dần. Các bệnh nhân khác được áp dụng đúng các phác đồ điều trị của Bộ Y tế.

Cấp tốc đào tạo năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị COVID-19

Cấp tốc đào tạo năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Các bệnh viện liên hệ với các cơ sở có trung tâm hồi sức tích cực quốc gia để được đào tạo, tập huấn cấp tốc về cấp cứu, hồi sức tích cực, sử dụng máy thở.

Thành lập 12 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia quy mô gần 8.000 giường

Thành lập 12 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia quy mô gần 8.000 giường

Y tế

GiadinhNet - Trong đề án mới được ban hành, Bệnh viện Bạch Mai sẽ thiết lập Trung tâm ICU quy mô 1.000 giường, các trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 TP. HCM có 3.000 giường...

Chiến lược "đánh chặn từ xa" giúp TP.HCM phát hiện sớm bệnh nhân COVID-19 chuyển nặng

Chiến lược "đánh chặn từ xa" giúp TP.HCM phát hiện sớm bệnh nhân COVID-19 chuyển nặng

Y tế

GiadinhNet - Nếu một bệnh nhân được chỉ định điều trị tại tầng 2 nhưng được điều chuyển đến tầng 3, tầng 4 sẽ gây nên tình trạng quá tải ảo tại các bệnh viện chuyên điều trị cho bệnh nhân nặng, nguy kịch. Sự quá tải ảo này không chỉ gây nên ảnh hưởng đến bệnh nhân mà còn ảnh hưởng đến nhân lực điều trị.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Ưu tiên nhân lực, trang thiết bị tốt nhất để điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

Bộ trưởng Bộ Y tế: Ưu tiên nhân lực, trang thiết bị tốt nhất để điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế đã xuất cấp các máy thở chức năng cao cho Bệnh viện Hồi sức COVID-19 của TP HCM có quy mô 1.000 giường hồi sức tích cực nhằm phục vụ điều trị bệnh nhân nặng.

TP.HCM chuẩn bị thêm 1.000 giường hồi sức cho bệnh nhân COVID-19 nguy kịch

TP.HCM chuẩn bị thêm 1.000 giường hồi sức cho bệnh nhân COVID-19 nguy kịch

Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế đã triển khai kế hoạch 1.000 giường hồi sức dành cho các trường hợp COVID-19 nguy kịch tại 4 bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn Thành phố.

TP.HCM lên kế hoạch điều trị 500 trường hợp COVID-19 nặng

TP.HCM lên kế hoạch điều trị 500 trường hợp COVID-19 nặng

Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế TP.HCM vừa xây dựng kế hoạch ứng phó COVID-19 với 500 trường hợp nặng song song với kế hoạch tăng số giường điều trị COVID-19 theo kịch bản 10.000 – 15.000 trường hợp mắc.

Sinh nhật đáng nhớ tại tâm dịch Bắc Giang của điều dưỡng chiến đấu qua 4 mùa COVID-19

Sinh nhật đáng nhớ tại tâm dịch Bắc Giang của điều dưỡng chiến đấu qua 4 mùa COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Sau gần 1 tháng cùng đoàn của Bệnh viện Trung ương Huế chi viện cho Bắc Giang, điều dưỡng Nguyễn Thành Trung cho biết, kỷ niệm anh đem theo về Huế là cái nắng nóng của mảnh đất vải thiều và một lần đón sinh nhật khó quên từ tâm dịch.

Hai ca bệnh nặng phải đặt ECMO tại Trung tâm Hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc

Hai ca bệnh nặng phải đặt ECMO tại Trung tâm Hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc

Y tế

GiadinhNet - Chiều 15/6, đội ngũ y bác sĩ điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực đặt tại Bệnh viện Tâm thần (Bắc Giang) đã tiến hành đặt ECMO (tim phổi nhân tạo) cho một bệnh nhân nữ 37 tuổi.

Tin vui đầu tiên từ Trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc

Tin vui đầu tiên từ Trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc

Y tế

GiadinhNet - Sáng 12/6, BS Nguyễn Tấn Hùng - Trưởng đoàn chi viện của BV Đà Nẵng tại Bắc Giang vui mừng thông báo ca thở máy đầu tiên tại Trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc (Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang) đã cai máy thở, rút ống nội khí quản thành công.

BS Nguyễn Thanh Xuân: “150 y  bác sĩ của BV TW Huế đang chờ tới  lượt chi viện cho Bắc Giang"

BS Nguyễn Thanh Xuân: “150 y bác sĩ của BV TW Huế đang chờ tới lượt chi viện cho Bắc Giang"

Y tế

GiadinhNet - “Với sự chỉ đạo sâu sát và quyết liệt từ Chính phủ, Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh và sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân cả nước hướng về Bắc Giang, tôi tin tưởng Bắc Giang sẽ chiến thắng, dập được dịch, cứu sống nhiều bệnh nhân và kết quả chúng ta sẽ nhìn thấy trong 1-2 tuần tới”, TS.BS Nguyễn Thanh Xuân - Trưởng đoàn BV TW Huế chia sẻ sau gần 1 tuần chi viện Bắc Giang.

Trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc đón 6 ca bệnh nặng đầu tiên

Trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc đón 6 ca bệnh nặng đầu tiên

Y tế

GiadinhNet - Chiều 5/6, Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) đặt tại Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang đã chính thức tiếp nhận 6 ca bệnh nặng đầu tiên được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc chính thức đi vào hoạt động

Trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc chính thức đi vào hoạt động

Y tế

GiadinhNet - 16h00 ngày 4/6, Trung tâm hồi sức tích cực với quy mô 101 giường đặt tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang đã chính thức hoàn thiện, sớm hơn dự kiến 1 ngày.

Top