Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh viện dã chiến mới đưa vào hoạt động cứu sống bệnh nhân mắc COVID-19 thoát khỏi "cửa tử" ngoạn mục

GiadinhNet - Bệnh viện dã chiến Bình Chánh số 1 - cơ sở mới đưa vào hoạt động.- đã làm thủ tục xuất viện cho 8 bệnh nhân mắc COVID-19 đặc biệt nặng trong chiều 31/8. Đây là nỗ lực lớn của các y bác sĩ nơi đây để cứu được những ca bệnh đặc biệt nặng, tưởng chừng không qua khỏi.

Bệnh viện dã chiến mới đưa vào hoạt động cứu sống bệnh nhân mắc COVID-19 thoát khỏi cửa tử ngoạn mục - Ảnh 1.

Chiều 31/8, Bệnh viện dã chiến Bình Chánh số 1 (TP HCM) đã làm thủ tục xuất viện cho 8 bệnh nhân mắc COVID-19 đặc biệt nặng. Ông Trần Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Đào Gia Vượng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Bình Chánh đã chúc mừng và chia sẻ niềm vui với bệnh nhân trong ngày được ra viện.

Bệnh viện dã chiến mới đưa vào hoạt động cứu sống bệnh nhân mắc COVID-19 thoát khỏi cửa tử ngoạn mục - Ảnh 2.

Bác sĩ chúc mừng, chia sẻ niềm vui với bệnh nhân Đỗ Thị Thanh (áo đen), người đã chiến thắng bệnh tật, vượt qua "cửa tử" một cách ngoạn mục.

Các bệnh nhân được chữa khỏi COVID-19 và xuất viện tại Bệnh viện dã chiến Bình Chánh số 1 đều cư trú trên địa bàn huyện Bình Chánh. Trong đó, bệnh nhân Đỗ Thị Thanh (72 tuổi, trú xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) bị mắc COVID-19 nặng dẫn tới suy hô hấp trên nền bệnh lý suy tim, tiểu đường type 2. Bệnh nhân đã được điều trị thở máy 12 ngày, chăm sóc nghiêm ngặt từ thuốc men tới chế độ dinh dưỡng, được các bác sĩ và điều dưỡng chăm sóc theo dõi 24/24. 

Sau nhiều ngày phải nằm hồi sức tích cực và chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân Đỗ Thị Thanh đã được các bác sĩ dốc sức cứu chữa, cứu thoát "cửa tử" một cách ngoạn mục. Vui mừng khi đã thoát khỏi bàn tay của tử thần, bệnh nhân Đỗ Thị Thanh cho biết: "Tôi rất hạnh phúc khi khỏi bệnh và xuất viện về nhà đoàn tụ với gia đình. Trong quá trình nằm viện, tôi đã được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, chăm sóc, đặc biệt là Bác sĩ Lê Hoàng Khoa - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện đã đưa tôi từ cõi chết trở về. Thật sự không biết nói gì hơn, tôi xin gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện dã chiến Bình Chánh số 1".

Bệnh viện dã chiến mới đưa vào hoạt động cứu sống bệnh nhân mắc COVID-19 thoát khỏi cửa tử ngoạn mục - Ảnh 3.

Các bệnh nhân nặng đã được chữa khỏi, tạm biệt bác sĩ trở về với gia đình

Hay như trường hợp của bệnh nhân Phạm Thị Lệ (58 tuổi, trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) là ca bệnh có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, suy tim và diễn biến bệnh nặng khi vào viện. Đây là 1 trong số 35 bệnh nhân có tiên lượng nặng cũng được xuất viện trong ngày.

Bác sĩ Nguyễn Viết Thịnh - Phó Giám đốc Thường trực Bệnh viện dã chiến Bình Chánh số 1 cho biết: "Hiện tại Khoa Hồi sức cấp cứu đang có gần 70 ca bệnh nặng, đa số thở máy với chế độ chăm sóc cấp 1; việc cho bệnh nhân thở máy, thuốc men đinh dưỡng chăm sóc đều do các bác sĩ điều dưỡng thực hiện. Ở các ca suy hô hấp nặng, tỷ lệ tử vong rất cao gần như 90%. Vì vậy, những ca được xuất viện tại khu bệnh nặng là kết quả cho những nỗ lực chăm sóc và điều trị của các bác sĩ, điều dưỡng không quản ngày đêm với nguy cơ lây nhiễm rất cao".

Bệnh viện dã chiến mới đưa vào hoạt động cứu sống bệnh nhân mắc COVID-19 thoát khỏi cửa tử ngoạn mục - Ảnh 4.

Ông Trần Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy động viên, chúc mừng các bệnh nhân trong ngày được ra viện.

Được biết, sau khi xuất viện, 8 bệnh nhân này được huyện bố trí xe đưa về nhà cách ly 14 ngày, dưới sự theo dõi và giám sát của cơ sở y tế địa phương.

Thanh Bình 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Top