Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Xuất hiện một số trường hợp "lách luật" để vào thành phố

GiadinhNet-Trước việc siết chặt người và các phương tiện từ vùng có dịch vào thành phố trong đợt cao điểm chống dịch COVID-19, nhiều người đã "lách" bằng cách theo xe tải, xe container để qua trạm, chốt vào Hải Phòng, thậm chí có người đi đường vòng theo tàu cá di chuyển vào đất liền.

Hải Phòng: Xuất hiện một số trường hợp theo xe tải, xe container vào thành phố - Ảnh 1.

Tại cuộc họp trực tuyến bàn các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 của Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng với các quận, huyện, sở, ban, ngành sáng 5/4, một số địa phương đã phản ánh có hiện tượng di chuyển từ tỉnh khác vào Hải Phòng bằng xe container, xe tải, tàu cá, xe máy … 

Việc kiểm soát người dân đi từ các địa phương khác bằng xe máy là khó kiểm soát; có trường hợp ở quận Lê Chân còn đi xe máy từ TP HCM ra Hải Phòng; 02 trường hợp ở huyện Kiến Thụy được phát hiện theo xe container và xe tải đi từ tỉnh khác về Hải Phòng ngày 4/4 ...

Hải Phòng: Xuất hiện một số trường hợp theo xe tải, xe container vào thành phố - Ảnh 2.

Hiện có những trường hợp "lách" bằng cách theo xe tải, xe container vào Hải Phòng

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải báo cáo: Hiện có 2 đường chính ra vào Hải Phòng là đường thủy và được bộ; đường thủy cơ bản đã được kiểm soát chặt chẽ; đường bộ hiện có 10 chốt ra vào thành phố. Sau khi có Công văn số 2449 của UBND thành phố, ngành đã thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo, phối hợp kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào thành phố. Đặc biệt, sau khi dừng hoạt động 100% xe taxi đã hạn chế được các trường hợp đến từ các tỉnh khác đi bộ vào trạm kiểm soát sau đó bắt taxi vào Hải Phòng.

Hải Phòng: Xuất hiện một số trường hợp theo xe tải, xe container vào thành phố - Ảnh 3.

Có những trường hợp còn theo xe tải qua trạm để vào thành phố

Sở GTVT cũng nhấn mạnh, chốt cuối cùng tại các Tổ dân phố là rất quan trọng vì sẽ quản lý, giám sát được mọi trường hợp từ nơi khác về địa phương. Đối với các xe container, xe tải, yêu cầu tối đa 2 người trên xe; nếu thêm người thứ 3 thì một là quay đầu xe, 2 là vào cách ly trả phí.

Hải Phòng: Xuất hiện một số trường hợp theo xe tải, xe container vào thành phố - Ảnh 4.

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng - bà Phạm Thu Xanh cũng đề cập vấn đề dư luận đang quan tâm là các trường hợp hoàn thành cách ly y tế ở địa phương khác sẽ về Hải Phòng như thế nào. 

Hải Phòng: Xuất hiện một số trường hợp theo xe tải, xe container vào thành phố - Ảnh 5.

Những người hoàn thành cách ly y tế tại địa phương khác, thành phố giao Sở Y tế đảm nhiệm việc đón về và bàn giao cho địa phương giám sát cách ly tiếp 14 ngày tại nhà

Về vấn đề này, bà Xanh đề xuất Thành phố bố trí xe đưa đón tập trung về Hải Phòng, đồng thời tiến hành xét nghiệm lại lần 2 đối với những trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 tại các địa phương khác. Tuy nhiên, tại thời điểm này, việc đưa đón người hoàn thành cách ly đang được Quân khu Thủ đô và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp đưa về và bàn giao cho địa phương giám sát việc cách ly tại nhà tiếp 14 ngày.

Đối với các trường hợp cách ly phải thanh toán chi phí, lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng cũng đề xuất thành phố giao các địa phương tiến hành thu phí.

Hải Phòng: Xuất hiện một số trường hợp theo xe tải, xe container vào thành phố - Ảnh 6.

Chủ tịch thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định thành phố sẽ kiểm soát thêm cả người đi xe máy qua các chốt, tập trung hướng quốc lộ 5

Trước những thông tin từ đơn vị quận, huyện báo cáo, Chủ tịch thành phố Nguyễn Văn Tùng khẳng định thành phố sẽ kiểm soát thêm cả người đi xe máy qua các chốt, tập trung hướng quốc lộ 5. Đối với các chốt khác của quận, huyện, xã tập trung kiểm soát các trường hợp đi từ tỉnh có dịch vào, nếu các chốt vòng ngoài bỏ lọt. Đối với các chốt tổ dân phố, cần rà soát chặt chẽ người từ các địa phương khác về địa bàn, giám sát người dân không ra ngoài, kiểm soát thân nhiệt cho nhân dân, phân công đi rà soát từng nhà, phát hiện các trường hợp lọt từ vòng ngoài vào thành phố.

Hải Phòng: Xuất hiện một số trường hợp theo xe tải, xe container vào thành phố - Ảnh 7.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành yêu cầu toàn thành phố thực hiện nghiêm các qui định cụ thể tại CV số 2449 của UBND thành phố

Kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh: "Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh có nguy cơ lây lan ra cộng đồng, chưa xác định ngày khống chế được; mục tiêu đặt ra là phải tiếp tục duy trì phát triển kinh tế - xã hội, nhưng nhiệm vụ số một vẫn phải là ngăn chặn không được để dịch bệnh lây lan vào thành phố. Chúng ta phải kiểm soát chặt chẽ các nguồn dịch vào thành phố, đặc biệt là các chốt kiểm soát tại các cửa ô, khu vực biên giới của thành phố. Toàn thành phố thực hiện nghiêm các quy định cụ thể tại Công văn số 2449 do UBND thành phố đã ban hành ngày 4/4, đồng thời tiếp tục kiểm soát tốt tại các chốt ở các Tổ dân phố để đảm bảo không trường hợp nào vào khu dân cư mà không được kiểm soát".

Hải Phòng: Xuất hiện một số trường hợp theo xe tải, xe container vào thành phố - Ảnh 8.

Đồ họa: Hoàng Việt

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top