Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phòng chống dịch

Hà Nội 'hỏa tốc' yêu cầu ngăn chặn dịch COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng

Hà Nội 'hỏa tốc' yêu cầu ngăn chặn dịch COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng

Y tế

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tăng cường, chủ động triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Lãnh đạo đơn vị/địa phương chịu trách nhiệm toàn diện nếu dịch bùng phát trên địa bàn.

Chỉ số CPI Hà Nội tăng vượt vì giá xăng dầu: Mục tiêu kiểm soát lạm phát 4% bị áp lực?

Chỉ số CPI Hà Nội tăng vượt vì giá xăng dầu: Mục tiêu kiểm soát lạm phát 4% bị áp lực?

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Theo UBND TP Hà Nội, chỉ số CPI bình quân 6 tháng đầu năm tăng đến 3,25%. Đây là mức tăng cao hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 1,14%).

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Du lịch

GiadinhNet - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) mở cửa liên tục cả ba khu vực: Làng Sen, Hoàng Trù và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan phục vụ khách tham quan.

Ngày 16/5: Có 1.550 ca COVID-19 ở 48 tỉnh, thành; đã tiêm hơn 2,5 triệu liều vaccine cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi

Ngày 16/5: Có 1.550 ca COVID-19 ở 48 tỉnh, thành; đã tiêm hơn 2,5 triệu liều vaccine cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi

Y tế

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 16/5 của Bộ Y tế cho biết có 1.550 ca mắc COVID-19 mới tại 48 tỉnh, thành phố; Trong ngày số khỏi bệnh nhiều gấp 3 lần số mắc. Đến nay cả nước đã tiêm hơn 2,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.

Quảng Ninh: Khôi phục thông quan với Trung Quốc qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 2

Quảng Ninh: Khôi phục thông quan với Trung Quốc qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 2

Xã hội

GiadinhNet - Sau thời gian dài tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 TP.Móng Cái, Quảng Ninh chính thức khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trở lại.

Thanh Hóa:  Phát động cuộc thi “Ngành dân số đồng hành cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19”

Thanh Hóa: Phát động cuộc thi “Ngành dân số đồng hành cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19”

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh Thanh Hoá vừa phát động cuộc thi sáng tạo clip trên nền tảng Tiktok “Ngành dân số đồng hành cùng cả nước phòng, chống dịch COVID-19".

Hà Nội: Lúng túng ban đầu nhưng chống dịch linh hoạt, đưa thành phố về trạng thái bình thường mới

Hà Nội: Lúng túng ban đầu nhưng chống dịch linh hoạt, đưa thành phố về trạng thái bình thường mới

Y tế

GiadinhNet - Mặc dù khá lúng túng trong công tác phòng chống dịch nhưng việc chủ động, linh hoạt trong phòng chống dịch và đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới là dấu mốc đặc biệt của Hà Nội.

Từ 0h ngày 8/4, quán karaoke, massage, bar ở Hà Nội chính thức được hoạt động trở lại

Từ 0h ngày 8/4, quán karaoke, massage, bar ở Hà Nội chính thức được hoạt động trở lại

Xã hội

GiadinhNet - Theo UBND TP Hà Nội, kể từ 0h ngày 8/4, các quán hát karaoke, massage, bar, trò chơi điện tử… chính thức được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Không tổ chức lễ hội, khách hành hương vẫn ùn ùn đổ về chùa Tây Phương lễ bái

Không tổ chức lễ hội, khách hành hương vẫn ùn ùn đổ về chùa Tây Phương lễ bái

Xã hội

GiadinhNet - Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chùa Tây Phương (Thạch Thất, Hà Nội) không tổ chức lễ hội nhưng du khách thập phương vẫn đổ về chùa lễ bái, hành hương.

Hôm nay các bậc học ở Nghệ An đón học sinh đến trường

Hôm nay các bậc học ở Nghệ An đón học sinh đến trường

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 4/4, tất cả các trường học còn lại trên địa bàn tỉnh Nghệ An đón học sinh đi học trở lại sau một thời gian dài nghỉ học trực tiếp do dịch COVID – 19 bùng phát. Đặc biệt, bậc học mầm non sau hơn 1 năm hôm nay là ngày trựu trường.

Du khách đến Quảng Ninh không phải trình vaccine hộ chiếu, xét nghiệm COVID-19

Du khách đến Quảng Ninh không phải trình vaccine hộ chiếu, xét nghiệm COVID-19

Du lịch

GiadinhNet - Du khách đến Quảng Ninh sẽ không phải trình hộ chiếu vaccine, không cần xác nhận F0 đã khỏi bệnh, không phải xét nghiệm PCR hoặc test nhanh và không nhất thiết phải đi theo tour khép kín.

Ngăn chặn nguồn lây – biện pháp phòng chống dịch hiệu quả

Ngăn chặn nguồn lây – biện pháp phòng chống dịch hiệu quả

Y tế

GiadinhNet – Chuyên gia cho rằng nguyên tắc phòng dịch chính là ngăn chặn nguồn lây bằng cách khử khuẩn, đeo khẩu trang, vệ sinh bề mặt loại bỏ vi khuẩn…. Đây là biện pháp phòng chống dịch hiệu quả.

Số ca mắc COVID-19 cộng đồng ở Thủ đô sẽ nhiều và nhanh, Hà Nội vào cuộc 'thần tốc'

Số ca mắc COVID-19 cộng đồng ở Thủ đô sẽ nhiều và nhanh, Hà Nội vào cuộc 'thần tốc'

Y tế

GiadinhNet - Trước dự báo số ca nhiễm SARS-CoV-2 nhanh và nhiều hơn với biến chủng Omicron, lãnh đạo thành phố Hà Nội khẳng định sẵn sàng, chủ động ứng phó và yêu cầu tập trung nguồn lực, tiết giảm tối đa tỷ lệ chuyển tầng và tử vong.

Nhộn nhịp các khóa lễ giải hạn đầu năm với nhiều mức 'giá'

Nhộn nhịp các khóa lễ giải hạn đầu năm với nhiều mức 'giá'

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Trước thềm Rằm tháng Giêng, các chùa lớn ở Hà Nội đều chung cảnh nhộn nhịp khách hành hương vừa hành lễ, vừa đăng ký làm lễ cần bình an, giải hạn.

Bất chấp thời tiết mưa, lạnh hàng nghìn du khách đổ về Yên Tử cầu may

Bất chấp thời tiết mưa, lạnh hàng nghìn du khách đổ về Yên Tử cầu may

Du lịch

GiadinhNet - Khác với cảnh đìu hiu của năm trước, ngay từ những ngày đầu năm mới, lượng khách đổ về khu di tích, danh thắng Yên Tử rất đông...

Thanh Hóa: Bãi đỗ xe Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Quốc gia đền Nưa - Am Tiên quá tải

Thanh Hóa: Bãi đỗ xe Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Quốc gia đền Nưa - Am Tiên quá tải

Xã hội

GiadinhNet - Dù đã có 2 bãi đỗ xe với cả nghìn mét vuông nhưng lượng du khách nhiều, phương tiện tăng khiến bãi đậu đỗ xe tại Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Quốc gia đền Nưa - Am Tiên (thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã quá tải ngay ngày “mở cổng trời”.

Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập đối với khẩu trang y tế, trang phục phòng chống dịch từ 15/3/2022

Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập đối với khẩu trang y tế, trang phục phòng chống dịch từ 15/3/2022

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Bộ Công Thương vừa có Thông tư 03/2022/TT về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch, từ ngày 15/3 – 31/12/2022.

Top