Hà Nội
23°C / 22-25°C
Choáng ngợp vườn nho Hạ đen sai trĩu quả cho lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Choáng ngợp vườn nho Hạ đen sai trĩu quả cho lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Là đề tài nghiên cứu khoa học, vườn nho Hạ đen ở Ninh Bình cho năng suất 1 - 1,2kg/cây (tương đương 1,2 tấn/3.000m2), thu hơn 130 triệu đồng/vụ.

Thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường chịu trách nhiệm toàn diện nếu các đầu mối ngang nhiên không cung ứng xăng dầu

Thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường chịu trách nhiệm toàn diện nếu các đầu mối ngang nhiên không cung ứng xăng dầu

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Trước tình trạng còn nhiều cửa hàng tạm dừng hoạt động, Bộ Công thương đã có công điện yêu cầu tăng cường giám sát việc thực hiện cam kết, nghiêm túc kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Một công ty phân phối xăng dầu ở Hà Nội bị đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh

Một công ty phân phối xăng dầu ở Hà Nội bị đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Công ty CP Dịch vụ và Thương mại tổng hợp Hải Hà là thương nhân phân phối xăng dầu, đã đóng cửa từ đầu năm 2022 đến nay. Cục Quản lý thị trường Hà Nội đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh của đơn vị này.

Lén lút bán thực phẩm chức năng không có giấy phép kinh doanh, đôi nam nữ quê Hải Dương bị xử phạt

Lén lút bán thực phẩm chức năng không có giấy phép kinh doanh, đôi nam nữ quê Hải Dương bị xử phạt

Xã hội

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, 2 người này đến địa phương không thông báo cho chính quyền sở tại, có hành vi lén lút bán hàng và không có giấy phép kinh doanh bán thực phẩm chức năng.

Trong 3 ngày tới, quận Hoàn Kiếm "dẹp" toàn bộ cơ sở kinh doanh ở đường tàu

Trong 3 ngày tới, quận Hoàn Kiếm "dẹp" toàn bộ cơ sở kinh doanh ở đường tàu

Xã hội

GiadinhNet - Trước tình trạng các điểm kinh doanh vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng trong 3 ngày tới thu hoàn toàn giấy phép kinh doanh đã cấp cho các cơ sở đang vi phạm.

Từ vụ hàng loạt thực khách đau bụng, nhiễm trùng đường ruột sau khi ăn lẩu Haidilao: Chuyên gia an toàn thực phẩm đồng loạt "lên tiếng"

Từ vụ hàng loạt thực khách đau bụng, nhiễm trùng đường ruột sau khi ăn lẩu Haidilao: Chuyên gia an toàn thực phẩm đồng loạt "lên tiếng"

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Các chuyên gia cho rằng, sự việc rất cần sự vào cuộc, lên tiếng của cơ quan chức năng về kết quả kiểm tra. Cơ quan chức năng cần lấy mẫu thực phẩm tại các cơ sở của lẩu Haidilao mà thực khách gặp hiện tượng đau bụng, nhiễm trùng đường ruột để kiểm nghiệm.

Hà Nội ưu tiên "chặt đứt" mầm bệnh nhưng không "ngăn sông cấm chợ"

Hà Nội ưu tiên "chặt đứt" mầm bệnh nhưng không "ngăn sông cấm chợ"

Y tế

GiadinhNet – Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, giai đoạn này, Hà Nội ưu tiên hàng đầu công tác ngăn chặn các ca nhiễm SARS-CoV-2 xâm nhập nhưng không vì thế mà "ngăn sông cấm chợ" người dân.

Rà soát giấy phép kinh doanh đối với vận tải hàng không

Rà soát giấy phép kinh doanh đối với vận tải hàng không

Xã hội

GiadinhNet - Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn số 2012/BGTVT - VT đề nghị Cục Hàng không Việt Nam rà soát đối với Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hà Nội nghiêm cấm cưỡng chế bằng cách cắt điện, nước tại các khu chung cư, tổ dân phố

Hà Nội nghiêm cấm cưỡng chế bằng cách cắt điện, nước tại các khu chung cư, tổ dân phố

Xã hội

GiadinhNet – Đây là một trong những yêu cầu của UBND TP Hà Nội đối với các địa phương khi Hà Nội đang cao điểm mùa nắng nóng, từ nay đến hết năm 2020.

Cưỡng đoạt 100 triệu của doanh nghiệp, Trưởng phòng Pháp chế - Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa bị bắt

Cưỡng đoạt 100 triệu của doanh nghiệp, Trưởng phòng Pháp chế - Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa bị bắt

Pháp luật

GiadinhNet – Sau khi đe dọa hồ sơ của doanh nghiệp không đủ năng lực, ông Nguyễn Ngọc Đính - Trưởng phòng Pháp chế Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã bị bắt sau khi nhận tiền của doanh nghiệp.

Nghệ An: Một cơ sở nghi làm giả hơn 30.000 khẩu trang y tế

Nghệ An: Một cơ sở nghi làm giả hơn 30.000 khẩu trang y tế

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Tiến hành kiểm tra một cơ sở may ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An), lực lượng chức năng phát hiện trên 30.000 chiếc khẩu trang giống khẩu trang y tế 3 lớp và không có lớp kháng khuẩn.

Khởi tố hình sự vụ tai nạn kinh hoàng khiến 15 người thương vong tại Hải Dương

Khởi tố hình sự vụ tai nạn kinh hoàng khiến 15 người thương vong tại Hải Dương

Pháp luật

GiadinhNet - Đại diện Công an tỉnh Hải Dương xác nhận, chiều cùng ngày, cơ quan CSĐT đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông theo điều 260 Bộ Luật hình sự.

Nghệ An: Thông tin thêm về việc xử phạt doanh nghiệp, cá nhân mua bán ngoại tệ, vàng miếng không phép

Nghệ An: Thông tin thêm về việc xử phạt doanh nghiệp, cá nhân mua bán ngoại tệ, vàng miếng không phép

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 10/12, ông Lê Đức Cường – Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An - cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành 3 quyết định xử phạt hành chính đối với cá nhân và doanh nghiệp về hành vi “Mua, bán ngoại tệ giữa các cá nhân với nhau” và “Mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng”.

Hà Nội: Lộ diện giám đốc công ty “ma” được UBND huyện Phúc Thọ chỉ định tham gia nhiều dự án

Hà Nội: Lộ diện giám đốc công ty “ma” được UBND huyện Phúc Thọ chỉ định tham gia nhiều dự án

Xã hội

GiadinhNet - Kiên trì lần theo các dấu vết thu thập được, nhóm PV đã tìm thấy vị giám đốc công ty “ma” Xuân Phúc. Từ lời kể của vị “giám đốc bù nhìn” này, nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng đã được hé lộ.

Bí thư huyện Phúc Thọ nói về việc chỉ định công ty “ma” tham gia dự án: “Nhiều khi do mình tin anh em”

Bí thư huyện Phúc Thọ nói về việc chỉ định công ty “ma” tham gia dự án: “Nhiều khi do mình tin anh em”

Xã hội

GiadinhNet – “Xảy ra việc của Công ty Xuân Phúc nhiều khi cũng là do mình tin anh em…” – Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ (Hà Nội) Hoàng Mạnh Phú chia sẻ với phóng viên báo Gia đình và Xã hội.

"Chuyện lạ" ở Phúc Thọ, Hà Nội: Công ty chưa thành lập đã được UBND huyện giao khảo sát lập dự án

"Chuyện lạ" ở Phúc Thọ, Hà Nội: Công ty chưa thành lập đã được UBND huyện giao khảo sát lập dự án

Xã hội

GidinhNet - Thời gian gần đây, Báo Gia đình và Xã hội nhận được một số phản ánh của người dân về những khuất tất liên quan đến 2 dự án chiếu sáng trên địa bàn huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Sau khi phóng viên vào cuộc điều tra, nhiều sự thật bất ngờ đã được hé lộ.

Top