Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai huyện tại Bắc Giang cho học sinh nghỉ học từ ngày 30/1 để phòng chống COVID-19

GiadinhNet - Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang vừa chỉ đạo việc tạm dừng việc học chính khóa tất cả các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn 2 huyện Lục Nam, huyện Yên Dũng từ 7 giờ ngày 30/1.

Hai huyện tại Bắc Giang cho học sinh nghỉ học từ ngày 30/1 để phòng chống COVID-19 - Ảnh 1.

Giám đốc GD&ĐT tỉnh Bắc Giang vừa ban hành công văn gửi các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Theo đó, Sở yêu cầu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động dạy thêm, học thêm và các hoạt động bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống của tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ 7 giờ ngày 30/1 cho đến khi có chỉ đạo mới.

Tạm dừng việc học chính khóa đối với tất cả các trường học (mầm non, tiểu học, THCS, THPT) trên địa bàn 2 huyện Lục Nam, huyện Yên Dũng từ 7 giờ ngày 30/1 cho đến khi có chỉ đạo mới.

Để việc học tập của học sinh không bị ảnh hưởng trong thời gian nghỉ học phòng chống COVID-19, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang yêu cầu các đơn vị triển khai theo phương châm "Tạm dừng đến trường, không dừng việc học"; dạy học qua internet, trên truyền hình và các hình thức khác.

Việc tổ chức dạy học qua internet và các hình thức khác phải được tổ chức nghiêm túc, khoa học và có hiệu quả. Có tác dục thay thế một phần hình thức dạy học trực tiếp trong khi học sinh không đến trường, đảm bảo hoàn thành chương trình.

Hai huyện tại Bắc Giang cho học sinh nghỉ học từ ngày 30/1 để phòng chống COVID-19 - Ảnh 3.

Các trường học tại Lục Nam, Yên Dũng (Bắc Giang) tạm nghỉ học từ ngày 30/1. Ảnh minh họa

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang cũng có chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 với các nội dung cụ thể, quyết liệt. Đặc biệt, các cơ sở giáo dục, trung tâm giáo dục kỹ năng dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, dã ngoại, ngày hội, chào cờ, thể dục đông người.

Cũng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, từ 0 giờ ngày 29/01, yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên nếu không vì lý do công vụ không được di chuyển đến Hải Dương, Quảng Ninh. Trường hợp đặc biệt phải báo cáo với nhà trường, với Ban Chỉ đạo phòng chống, chống dịch cấp huyện, thành phố và khi về phải thực hiện cách ly 14 ngày và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch an toàn.

Các đơn vị, nhà trường tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ giáo viên nhân viên, học sinh sinh viên của cơ quan, đơn vị, trường học về tình hình dịch bệnh đầy đủ và chính xác; thực hiện tốt các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.

Quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế"; nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng, tham gia hoạt động ngoài trời, ngoài lớp học trong các nhà trường.

Tại trụ sở cơ quan, trường học cần bảo đảm và chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống dịch COVID-19 như khử khuẩn môi trường, nước sạch, xà phòng, dung dịch sát khuẩn có cồn (ít nhất 60% cồn), thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, phòng cách ly y tế tạm thời.

Các nhà trường rà soát, cập nhật thông tin cán bộ giáo viên nhân viên, học sinh sinh viên đã đi đến tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh kể từ ngày 15/01/2021 trở lại đây; đặc biệt là các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân COVID-19 (F1,F2) để phối hợp với địa phương thực hiện các biện pháp cách ly y tế phù hợp.

Hai huyện tại Bắc Giang cho học sinh nghỉ học từ ngày 30/1 để phòng chống COVID-19 - Ảnh 4.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top