Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sinh viên quê vùng dịch được ở lại ký túc xá trong dịp nghỉ Tết Tân Sửu

GiadinhNet - Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhiều trường đại học đã cho sinh viên nghỉ Tết sớm hơn dự kiến, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên quê vùng dịch được ở lại ký túc xá dịp nghỉ Tết.

Sinh viên quê vùng dịch được ở lại ký túc xá trong dịp nghỉ Tết Tân Sửu - Ảnh 1.

Trường ĐH Thương mại vừa thông báo về điều chỉnh kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, theo nhà trường, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và người học toàn trường, Ban Giám hiệu quyết định điều chỉnh kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán như sau: Đối với người học: Nghỉ Tết từ thứ 7 (ngày 30/01/2021) đến hết thứ 6 (ngày 19/02/2021 tức ngày mồng 8 tháng Giêng).

Lịch thi đánh giá chuẩn đầu ra kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin sáng Chủ nhật (ngày 31/01/2021) sẽ chuyển sang thời gian sau khi nghỉ Tết, lịch thi cụ thể Trường sẽ thông báo sau. Cũng theo ĐH Thương mại, những trường hợp sinh viên hiện đang ở tại ký túc xá của trường nhưng gia đình cư trú trong vùng dịch, đang bị phong toả hoặc cách ly xã hội theo quy định, được tiếp tục ở lại ký túc xá (nếu có nhu cầu).

Đại diện trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho hay, để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, nhà trường đã tổ chức họp và đưa ra các biện pháp. Theo đó, nhà trường cho phép sinh viên nghỉ từ ngày 30/1. 

Bên cạnh đó, ĐH Kinh tế Quốc dân cũng đang thống kê số lượng sinh viên các địa phương bị phong tỏa như Hải Dương, Quảng Ninh và một số địa phương khác để có sự chuẩn bị chu đáo nhất, cho phép sinh viên được ở lại ký túc xá. Sinh viên có nhu cầu ở lại sẽ đăng ký với nhà trường và được tạo điều kiện tốt nhất có thể.

Sinh viên quê vùng dịch được ở lại ký túc xá trong dịp nghỉ Tết Tân Sửu - Ảnh 3.

Khu Ký túc xá ĐH Kinh tế Quốc dân sẵn sàng cho sinh viên ở lại vào dịp nghỉ Tết. Ảnh: Q.A


Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Trường ĐH Phenikaa đã phát đi Thông báo về việc tăng cường các biện pháp phòng chống trước diễn biến mới của dịch COVID-19. Theo đó, sinh viên toàn trường được nghỉ Tết Tân Sửu từ ngày 30/01 cho đến hết ngày 21/02. Do đó, trường quyết định đóng cửa toàn bộ khu ký túc xá sinh viên kể từ 17 giờ, ngày 30/01.

Theo quy định của ĐH Phenikaa, trong trường hợp đặc biệt, sinh viên muốn ở lại ký túc xá cần tuân thủ các quy định sau: Có đơn đăng ký ở lại được phê duyệt; Cam kết chỉ ra ngoài trường trong các khung giờ quy định. Sau khi có đơn đăng ký và cam kết, sẽ được cấp thẻ ra vào; Khi ra vào cổng trường phải đeo thẻ, khẩu trang và tuân thủ việc kiểm soát thân nhiệt của lực lượng kiểm soát.

Sinh viên ở lại ký túc xá chỉ được ra ngoài mua đồ sinh hoạt, ăn uống vào các khung giờ: Buổi sáng từ 6h00 - 8h00; buổi trưa từ 11h00 - 13h00; buổi chiều từ 16h30 - 19h30. Nhà trường tổ chức rà soát, thống kê, xây dựng phương án báo cáo Lãnh đạo trường hỗ trợ sinh viên ăn tết tại ký túc xá.

Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục. Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19, Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm xem xét, quyết định cho sinh viên, học viên nghỉ học và thực hiện việc dạy và học theo hình thức trực tuyến.


Sinh viên quê vùng dịch được ở lại ký túc xá trong dịp nghỉ Tết Tân Sửu - Ảnh 5.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top