Hà Nội
23°C / 22-25°C

Doanh nghiệp vận tải

Giấy phép hết hạn,  xe vẫn vào phố cấm đón khách

Giấy phép hết hạn, xe vẫn vào phố cấm đón khách

Xã hội

GiadinhNet - Phản hồi đến Báo GĐ&XH, đại diện Phòng CSGT CATP. Hà Nội khẳng định, giấy phép đi vào các tuyến phố cấm xe khách cấp cho Công ty Hưng Long đã hết hạn từ năm 2015 và đến nay không còn giá trị. Dù vậy, theo ghi nhận của PV, hoạt động vận tải trá hình của nhà xe này vẫn diễn ra ngang nhiên và rầm rộ.

Hà Nội lại loạn “xe dù, bến cóc” (1): Về quê nhưng ký hợp đồng… đi du lịch

Hà Nội lại loạn “xe dù, bến cóc” (1): Về quê nhưng ký hợp đồng… đi du lịch

Xã hội

GiadinhNet - Gắn vào xe phù hiệu hợp đồng, chở khách du lịch… nhiều doanh nghiệp vận tải ngang nhiên dừng đỗ, đón trả khách dọc các tuyến phố, thậm chí cả trong nội thành. Với chiêu trò tinh vi này, họ vô tư trốn thuế và tạo nên một bộ mặt nhếch nhác cho Thủ đô.

“Bảo kê” kiểu VIP

“Bảo kê” kiểu VIP

Xã hội

GiadinhNet - Ngày hôm qua, tin bắt một số cán bộ thanh tra giao thông nhận tiền “bảo kê” hàng tỷ đồng chình ình mặt tiền các báo. Quý vị phản ứng thế nào?

Từ 1/8 giảm phí đường cao tốc

Từ 1/8 giảm phí đường cao tốc

Xã hội

GiadinhNet- Thông cáo báo chí vừa được phát đi của Tổng Cty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết giảm khoảng 10% mức cước phí đường cao tốc.

Dời bến xe Lương Yên, hành khách đi lại ra sao?

Dời bến xe Lương Yên, hành khách đi lại ra sao?

Xã hội

GiadinhNet - Chỉ hơn tháng nữa, bến xe (BX) Lương Yên sẽ phải di dời theo quyết định của UBND TP Hà Nội. Bến xe này vốn đã và đang phục vụ hàng nghìn lượt đi lại/ngày, vậy sau khi di dời thì hành khách sẽ đi lại như thế nào?

Giá cả hàng hóa sẽ chưa bị ảnh hưởng bởi giá xăng tăng?

Giá cả hàng hóa sẽ chưa bị ảnh hưởng bởi giá xăng tăng?

Sản phẩm - Dịch vụ

Thông tin giá xăng tăng khiến nhiều người lo ngại cước vận tải sẽ tăng lên kéo theo giá cả hàng hóa. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho rằng không cần thiết phải tăng giá cước vào lúc này.

363 hãng taxi đã giảm giá cước

363 hãng taxi đã giảm giá cước

Xã hội

GiadinhNet - Bộ Tài chính cho biết đã có 978 tuyến cố định; 67 tuyến xe buýt và 363 hãng taxi giảm giá cước.

Bỏ điều kiện chấp thuận tuyến vận tải: Đấu thầu tuyến cũng dễ sinh tiêu cực!

Bỏ điều kiện chấp thuận tuyến vận tải: Đấu thầu tuyến cũng dễ sinh tiêu cực!

Xã hội

GiadinhNet - Nhằm xóa tình trạng xin – cho mà doanh nghiệp vận tải đang đối mặt, Bộ GTVT dự kiến trong tháng 11 tới sẽ bỏ điều kiện chấp thuận tuyến như đang quy định trong lĩnh vực vận tải hành khách. Nhiều ý kiến ủng hộ nhưng cũng có không ít lo ngại về những tiêu cực có thể nảy sinh khi tiến hành đấu thầu khai thác tuyến.

Xăng tăng giá, doanh nghiệp vận tải kẻ khóc người cười

Xăng tăng giá, doanh nghiệp vận tải kẻ khóc người cười

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Cước vận tải nhiều ngày trước chịu sức ép dư luận phải giảm. Một số doanh nghiệp vừa giảm “khóc mếu”, số chây ì còn lại mỉm cười khi xăng tăng giá trở lại.

Di chuyển bến xe Lào Cai: Lo ngại "miếng bánh không được chia đều"

Di chuyển bến xe Lào Cai: Lo ngại "miếng bánh không được chia đều"

Xã hội

GiadinhNet - Việc di chuyển bến xe Lào Cai về địa điểm mới cách bến cũ 12km đã gặp phản ứng dữ dội của hàng chục doanh nghiệp đang khai thác vận tải. Nhiều người người lo ngại chuyện “lợi ích nhóm” trong việc di dời này.

Di chuyển bến xe Lào Cai ra địa điểm mới: Mất nhiều hơn được

Di chuyển bến xe Lào Cai ra địa điểm mới: Mất nhiều hơn được

Xã hội

GiadinhNet - Trước chủ trương di dời bến xe Phố Mới ở trung tâm TP Lào Cai ra một bến xe xã hội hoá cách đó 12 km, hàng loạt người dân, doanh nghiệp phản ứng dữ dội. Sự việc khiến UBND tỉnh Lào Cai và Sở GTVT phải tạm dừng để tiếp tục đối thoại lần ba.

Giao thông Hải Phòng sẽ rối mù vì... bến xe?!

Giao thông Hải Phòng sẽ rối mù vì... bến xe?!

Xã hội

GiadinhNet - Chỉ còn vài ngày nữa, mọi tuyến xe liên tỉnh đang hoạt động ở bến xe Tam Bạc sẽ được di dời sang bến xe Thượng Lý thì bất ngờ, Sở GTVT, Hải Phòng đã ra một thông báo thay đổi quyết định việc di dời bến. Theo đó, việc lựa chọn bến xe để hoạt động thay cho bến Tam Bạc sẽ do doanh nghiệp vận tải lựa chọn. Nhiều người đã không khỏi lo lắng cho tình hình giao thông nội đô, tình trạng tranh giành khách… lại tiếp tục tiếp diễn.

"Nói doanh nghiệp chưa giảm giá vé đã đòi tăng thì hơi quá"

"Nói doanh nghiệp chưa giảm giá vé đã đòi tăng thì hơi quá"

Xã hội

GiadinhNet -“Ví dụ trước Tết, xe chạy tuyến Hà Nội - Vinh xuất phát từ đầu Hà Nội sẽ đầy khách còn chiều ngược lại sẽ không có khách", ông Liên phân tích.

Cận Tết, vé ô tô, phí gửi xe máy vẫn cao

Cận Tết, vé ô tô, phí gửi xe máy vẫn cao

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Bộ GTVT khẳng định giá cước vận tải đường bộ, đường sắt, hàng không giảm sâu sau lần giảm giá xăng mới đây. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy, mảng đường bộ, một số tuyến đường dài vẫn áp mức giá cũ hoặc giảm nhỏ giọt. Đồng thời, giá các dịch vụ khác như gửi xe máy của đường sắt, đường bộ vẫn cao chót vót.

Sẽ đình tài nhà xe vi phạm

Sẽ đình tài nhà xe vi phạm

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 20/1, sau bài phản ánh trên Báo GĐ&XH (số 8, ra ngày 19/1), lãnh đạo Bến xe Giáp Bát (thuộc Công ty cổ phần Quản lý bến xe Hà Nội) thừa nhận có vấn đề về trật tự an ninh bến và quả quyết sẽ đình tài nhà xe Cao Nguyên khi có đủ bằng chứng vi phạm. Lãnh đạo nhà xe Cao Nguyên cũng thừa nhận sai sót và khẳng định sẽ chấn chỉnh lái xe liên quan.

Bộ Tài chính: Cước vận tải đã giảm phù hợp

Bộ Tài chính: Cước vận tải đã giảm phù hợp

Xã hội

GiadinhNet - Bộ Tài chính vừa cho biết qua kiểm tra của đoàn công tác liên ngành, giá cước vận tải đã giảm. Trong đó, cước ô tô khách tuyến cố định có nơi giảm đến 21,7%. Bộ Tài chính đánh giá mức giảm trên sát với mức giảm giá xăng dầu.

Hành khách vẫn bị “chặt chém”  trong kỳ nghỉ

Hành khách vẫn bị “chặt chém” trong kỳ nghỉ

Xã hội

GiadinhNet - Giá xăng dầu giảm nhiều lần, những người xa quê vui mừng khi nghĩ rằng giá cước vận tải dịp Tết Dương lịch sẽ giảm. Thế nhưng, họ vẫn bị “chặt chém” trên những cung đường trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch này.

Top