Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hà Nội - xe khách trá hình lập “bến cóc”: Treo biển “xe hợp đồng”vô tư đón khách trong phố

Hà Nội - xe khách trá hình lập “bến cóc”: Treo biển “xe hợp đồng”vô tư đón khách trong phố

Xã hội

GiadinhNet - Núp bóng dưới hình thức xe dành cho khách đi du lịch theo tour, một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải khách đã qua mặt cơ quan chức năng, tự tổ chức bán vé, đón, trả khách tại các trụ sở văn phòng để tung hoành ngay trên nhiều tuyến đường trung tâm TP Hà Nội.

Hà Nội: Xe khách trá hình ngang nhiên lập “bến cóc” khắp nội thành

Hà Nội: Xe khách trá hình ngang nhiên lập “bến cóc” khắp nội thành

Xã hội

GiadinhNet - Để đối phó với lực lượng chức năng, một số hãng xe khách vẫn đăng ký lấy lệ vài "nốt" tuyến cố định trong các bến xe sau đó đưa những phương tiện khác mang phù hiệu xe hợp đồng phục vụ đón khách tại văn phòng, "bến cóc" trong nội thành Hà Nội…

Xe khách bỏ bến, “đại náo” khu công nghiệp (4): Kiến nghị “nóng” gửi Chính phủ và Bộ GTVT

Xe khách bỏ bến, “đại náo” khu công nghiệp (4): Kiến nghị “nóng” gửi Chính phủ và Bộ GTVT

Xã hội

GiadinhNet - Nhận thấy vấn đề xe khách “bỏ bến chạy dù”, xe chạy sai hành trình, xe chở công nhân kết hợp chở khách, xe hợp đồng nhưng chạy theo tuyến cố định… khiến các doanh nghiệp vận tải hoạt động chân chính gặp nhiều khó khăn, Hiệp hội các Doanh nghiệp Vận tải ô tô và bến xe khu vực phía Bắc gồm 40 hội viên đã có kiến nghị gửi Chính phủ và Bộ GTVT.

Xe khách bỏ bến, “đại náo” khu công nghiệp (1): Bắc Ninh bến chính đìu hiu, “bến cóc” rộn ràng

Xe khách bỏ bến, “đại náo” khu công nghiệp (1): Bắc Ninh bến chính đìu hiu, “bến cóc” rộn ràng

Xã hội

GiadinhNet - Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, không ít doanh nghiệp vận tải chỉ vào bến xe khách Bắc Ninh đóng lệnh cho đủ thủ tục rồi quay ra các khu công nghiệp để đón khách. Một số nhà xe khác không vào bến, chấp nhận “chạy dù” bất chấp Sở GTVT và bến xe liên tục gửi thông báo vi phạm.

Vì sao xe khách trá hình vẫn còn “đất diễn”?

Vì sao xe khách trá hình vẫn còn “đất diễn”?

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều doanh nghiệp bức xúc khi tình trạng “xe dù, bến cóc” đã diễn ra suốt 4 - 5 năm nay nhưng vẫn không được xử lý dứt điểm. Doanh nghiệp vận tải hành khách liên tỉnh tuyến cố định phải chịu sự quản lý rất chặt chẽ, nhưng loại hình xe trá hình thì lại lỏng lẻo, dẫn tới phá vỡ quy hoạch luồng tuyến vận tải, gây mất trật tự an toàn giao thông...

Vụ giang hồ "vây" xe công an ở Đồng Nai": Chủ doanh nghiệp là đại biểu HĐND phường

Vụ giang hồ "vây" xe công an ở Đồng Nai": Chủ doanh nghiệp là đại biểu HĐND phường

Pháp luật

GiadinhNet - Theo xác nhận của P.Thống Nhất (TP.Biên Hoà), chủ doanh nghiệp gọi giang hồ vây xe công an là đại biểu HĐND phường này.

Nghệ An: 10 tài xế dương tính với chất ma túy

Nghệ An: 10 tài xế dương tính với chất ma túy

Xã hội

GiadinhNet - Qua đợt khám sức khỏe định kỳ cuối năm đối với các tài xế, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã phát hiện 10 tài xế dương tính với chất ma túy.

Hà Nội: Xe khách vào phố cấm, dừng đỗ chốn đông người

Hà Nội: Xe khách vào phố cấm, dừng đỗ chốn đông người

Xã hội

GiadinhNet - Dù đã có biển báo cấm, nhưng nhiều doanh nghiệp vận tải vẫn ngang nhiên đi vào đường Phùng Hưng (Hà Đông, Hà Nội) để đón trả khách. Hoạt động này diễn ra thường xuyên, gây ùn tắc giao thông nhưng lực lượng chức năng không xử lý dứt điểm.

“Nghịch lý” mùa bán vé xe Tết 2018

“Nghịch lý” mùa bán vé xe Tết 2018

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Tại các bến xe, doanh nghiệp vận tải ở miền Nam chưa chính thức mở bán thì đã hết vé. Trong khi ở miền Bắc, hành khách muốn mua vé Tết thì vẫn phải chờ...

Nhiều bất cập trong 1 Quyết định khiến "huyết mạch" vận tải hàng hóa ở Thủ đô bị bóp nghẹt

Nhiều bất cập trong 1 Quyết định khiến "huyết mạch" vận tải hàng hóa ở Thủ đô bị bóp nghẹt

Xã hội

GiadinhNet - Quyết định 06/2013/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội có một số nội dung mâu thuẫn với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2016/BGTVT).

Cần gỡ bỏ những "rào cản" để phát triển dịch vụ vận tải hàng hóa ở Thủ đô

Cần gỡ bỏ những "rào cản" để phát triển dịch vụ vận tải hàng hóa ở Thủ đô

Xã hội

GiadinhNet - Được UBND TP. Hà Nội ban hành và có hiệu lực từ năm 2013, Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND đã bộc lộ nhiều bất cập gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải và cuộc sống người dân.

Nên bỏ quy hoạch tuyến vận tải cố định

Nên bỏ quy hoạch tuyến vận tải cố định

Xã hội

GiadinhNet - Đây là ý kiến của đại diện Hiệp hội vận tải Hà Nội khi nói về quy hoạch tuyến vận tải cố định. “Sớm quy hoạch, chiều sửa thì quy hoạch cái gì. Không dựa trên cơ sở khảo sát, kiểm đếm, đánh giá thì quy hoạch làm gì?”, ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội nói.

Sau việc điều chuyển các tuyến xe khách tại Hà Nội: Doanh nghiệp vận tải hoạt động cầm chừng, lo phá sản

Sau việc điều chuyển các tuyến xe khách tại Hà Nội: Doanh nghiệp vận tải hoạt động cầm chừng, lo phá sản

Xã hội

GiadinhNet - Sau cuộc lãn công ngày 28/2, các doanh nghiệp vận tải nằm trong diện bị điều chuyển khỏi Bến xe Mỹ Đình từ tháng 1/2017 đã trở lại hoạt động ở Bến xe Nước Ngầm nhưng cũng chỉ cầm chừng. Giải pháp kéo khách về Bến xe Nước Ngầm không biết lúc nào có và doanh nghiệp đang đối diện nguy cơ phá sản cận kề…

Hà Nội: Các bến xe vắng khách bất thường dịp đầu năm

Hà Nội: Các bến xe vắng khách bất thường dịp đầu năm

Xã hội

GiadinhNet - Trong những ngày đầu xuân Đinh Dậu 2017, lượng khách đi lại tuyến cố định ở các bến xe trong TP Hà Nội giảm nhiều so với mọi năm khiến các doanh nghiệp vận tải rơi vào cảnh ế ẩm.

Thừa Thiên - Huế: “Loạn” xe khách núp bóng hợp đồng ngày gần Tết

Thừa Thiên - Huế: “Loạn” xe khách núp bóng hợp đồng ngày gần Tết

Xã hội

GiadinhNet - Thời gian vừa qua, Báo Gia đình & Xã hội nhận được phản ánh của nhiều nhà xe chạy tuyến cố định từ TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đi các tình phía Bắc về việc nhiều xe khách lợi dụng hình thức kinh doanh vận tải hợp đồng, du lịch để hoạt động như tuyến cố định.

Hà Nội: Hành khách, nhà xe bấn loạn trước yêu cầu điều chỉnh luồng tuyến

Hà Nội: Hành khách, nhà xe bấn loạn trước yêu cầu điều chỉnh luồng tuyến

Xã hội

GiadinhNet - Chỉ còn ít ngày nữa là tới “giờ G”, hàng loạt phương tiện vận tải hoạt động tại các bến xe (BX) ở Hà Nội phải điều chuyển theo quyết định của UBND TP Hà Nội. Thời điểm này, thay vì chú tâm vào chăm sóc xe cộ, chấn chỉnh dịch vụ để phục vụ Tết thì hàng trăm doanh nghiệp vận tải phải “chụm đầu” vào để họp, kiến nghị để... được ở lại bến cũ!?

Top