Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bặt vô âm tín vị phó công an xã bị tố hiếp cháu họ đến mang thai

Chủ nhật, 09:00 27/03/2016 | Pháp luật

GiadinhNet – Trong lúc có đơn tố cáo của cháu họ N.T.H thì Phó công an xã Lý Học lại bỏ công việc ra đi và không ai liên lạc được.

Đình chỉ phó công an xã bị tố cưỡng hiếp cháu họ Đình chỉ phó công an xã bị tố cưỡng hiếp cháu họ

GiadinhNet – UBND xã Lý Học vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với vị phó công an xã bị tố cáo cưỡng hiếp cháu họ đến mang thai để phục vụ công tác điều tra.

Xin nghỉ chữa bệnh để làm kinh tế

Chúng tôi có mặt tại xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng vào chiều 25/3 khi dư luận tại đây đang xôn xao sự việc Phó trưởng công an xã Đỗ Tiến Đạo (sinh năm 1982) bị người cháu họ N.T.H (sinh 2000) thôn Triền Am, xã Lý Học tố cáo đã hiếp dâm 5 lần khiến cháu có thai 7 tháng.

Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc làm việc với lãnh đạo sở tại. Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Lý Học xác nhận, thông tin anh Đạo bị gia đình cháu H tố cáo là có thật và cùng với thời gian này anh Đạo bỏ nhà đi không một tin tức.


Phòng làm việc của Phó trưởng công an xã Đỗ Tiến Đạo bị tố cưỡng hiếp cháu H. Ảnh: Đ.Tuỳ

Phòng làm việc của Phó trưởng công an xã Đỗ Tiến Đạo bị tố cưỡng hiếp cháu H. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ông Phương cho hay: "Ngày 13/3, UBND xã đã mời anh Đạo lên làm việc và yêu cầu giải trình về sự xao lãng công việc, vắng mặt tại trụ sở. Hôm đó, anh Đạo có nhận lỗi về mình và nói rằng do bận công việc cá nhân, thường xuyên bị ốm đau và gia đình khó khăn về kinh tế. Cũng trong buổi làm việc đó, anh Đạo có nộp đơn xin nghỉ việc cho tôi, trong đơn nói là anh ấy xin nghỉ đi Hà Nội chữa bệnh và muốn xin nghỉ không làm ở Ban công an để đi ra ngoài làm kinh tế. Sau khi nhận được đơn và nghe trình bày nguyện vọng của anh Đạo, tôi động viên và làm tư tưởng cho anh ấy", ông Phương cho hay.

Chủ tịch UBND xã Lý Học nói: "Về nguyên tắc cán bộ, tôi bảo anh Đạo cứ đi chữa bệnh, còn công việc ở nhà giao cho người khác, khi nào ổn định về tiếp quản lại. Thứ hai, anh Đạo được uỷ ban hiệp thương bầu cử tín nhiệm giới thiệu trong danh sách ứng cử HĐND xã khoá này. Sau khi nghe tôi động viên và phân tích, anh Đạo đã cầm đơn về không nộp nữa và đồng ý tiếp tục công tác. Lúc này chưa có dư luận và gia đình cháu H có đơn tố cáo. Nhưng khoảng từ ngày 15/3 - 21/3, anh Đạo bỏ nhà, bỏ địa phương đi đâu không rõ".


Quyết định tạm đình chỉ công tác của UBND xã Lý Học đối với anh Đạo. Ảnh: Đ.Tuỳ

Quyết định tạm đình chỉ công tác của UBND xã Lý Học đối với anh Đạo. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ông Đinh Văn Đắc - Trưởng công an xã Lý Học cho phóng viên biết: "Trước khi anh ấy bỏ đi, anh ấy không nói gì với tôi và Ban công an, cũng không nộp đơn xin nghỉ cho tôi, nên tôi không biết".

Một vị lãnh đạo của xã Lý Học (xin giấu tên) nói thêm: "Anh Đạo bỏ đi khỏi địa phương không có tin tức lại trùng vào thời gian gia đình cháu H có đơn tố cáo, nên mọi người cứ suy đoán cho là thế này thế khác. Có người cho rằng chắc chắn anh Đạo đang chạy trốn vì đã gây ra hậu quả cho cháu H. Nhưng đó chỉ là suy luận, chứ cơ quan điều tra đã xác định anh Đạo là tội phạm đâu, vì đây chỉ nghe tố cáo một chiều".

Chưa thể xác định là đối tượng phạm tội

Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, Trung tá Trần Công Minh - Phó Trưởng công an huyện Vĩnh Bảo cho biết: "Hiện nay cơ quan công an điều tra huyện Vĩnh Bảo đã nắm được sự việc của anh Đỗ Tiến Đạo bị cháu gái tố cưỡng hiếp làm cho cháu có thai. Tuy nhiên, chúng tôi không thể xác định anh Đạo là đối tượng phạm tội".

"Khi có đơn tố cáo, cơ quan điều tra sẽ phải xuống hiện trường xác minh, lấy lời khai của hai bên, người tố cáo và người bị tố cáo. Nhưng hiện nay chúng tôi mới chỉ lấy được lời khai của người tố cáo. Nếu như bây giờ chúng tôi xác định là đối tượng gây ra hậu quả cho cháu H, tức là anh Đạo phạm tội là sai với nguyên tắc", ông Minh nói.


Cháu H có đơn tố cáo anh Đỗ Tiến Đạo là người cưỡng hiếp cháu, khiến cháu mang thau. Ảnh: Đ.Tuỳ

Cháu H có đơn tố cáo anh Đỗ Tiến Đạo là người cưỡng hiếp cháu, khiến cháu mang thau. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch xã cho hay: "Vào ngày 21/3, UBND xã đã nhận được đơn tố cáo của gia đình cháu H, cho rằng anh Đạo cưỡng hiếp 5 lần cháu ở các địa điểm khác nhau. Bây giờ chúng tôi cũng không thể xác định được anh Đạo có phạm tội hay không, vì chúng tôi có được gặp trực tiếp để đối thoại với anh Đạo đâu".

"Việc ngày 24/3 UBND xã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với anh Đạo là đúng quy trình, khi UBND huyện Vĩnh Bảo có công văn đề nghị. Tôi xin nói rõ: đây là quyết định tạm đình chỉ công tác để cơ quan pháp luật tiến hành điều tra phục vụ cho việc bầu cử, chứ không phải anh Đạo là tội phạm mà chúng tôi đình chỉ, cho nên rất nhiều người cho rằng anh Đạo là tội phạm", ông Phương thông tin.

Theo ông Phương, trước khi có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với anh Đạo, địa phương đã kết hợp với gia đình nhiều lần tìm cách liên lạc với anh Đạo nhưng không được. Xã cũng thành lập một đoàn công tác tiến hành mở tủ làm việc của anh Đạo, thấy toàn bộ giấy tờ của công dân đến làm hộ khẩu vẫn còn nguyên và chưa được anh Đạo triển khai làm.

"Quan điểm của chúng tôi là không bao che và dung túng cán bộ, nếu sau này cơ quan điều tra xác định đúng là anh Đạo phạm tội, lúc đó chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý sau"", ông Phương nói.

Về việc bắt giữ, trung tá Minh khẳng định: "Phải có đầy đủ nhân chứng, lời khai của hai bên, sau khi có đầy đủ căn cứ, chúng tôi mới xin ý kiến ra lệnh bắt, lúc có lệnh bắt thì anh Đạo mới là đối tượng phạm tội. Chứ bây giờ cho rằng anh Đạo là đối tượng tội phạm là sai vì không đủ căn cứ xác thực. Dù thế nào thì anh Đạo cũng nên về địa phương để làm bản tường trình về sự việc cháu H có đơn tố cáo. Chứ anh ấy bặt tăm tin tức thế này thì dư luận lại càng đồn đoán là chính anh Đạo gây ra sự việc rồi bỏ trốn.

Hiện tại, ngay cả bên cơ quan công an, người nhà và chúng tôi đã có căn cứ bảo anh Đạo là tội phạm đâu, cho nên tốt nhất anh Đạo nên về địa phương để xem thực hư thế nào, chứ cứ không có tin tức gì thì chỉ khổ gia đình bị dư luận đàm tiếu".

Báo Gia đình & Xã hội tiếp tục thông tin về sự việc này

Vụ phó công an xã bị tố 5 lần hiếp cháu họ: Bác ấy nhờ trông con rồi cưỡng hiếp cháu Vụ phó công an xã bị tố 5 lần hiếp cháu họ: "Bác ấy nhờ trông con rồi cưỡng hiếp cháu"

GiadinhNet – “Từ ngày xảy ra chuyện, H ít nói, không dám đi đâu sợ xấu hổ, mọi người đàm tiếu. Gia đình chúng tôi đi đâu cũng bị mọi người soi mói, xì xào to nhỏ. Khổ lắm”, mẹ nạn nhân bức xúc.

Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 17 giờ trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 1 ngày trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng liên quan đến vụ việc thi thể khô trên sofa khu căn hộ ở Hà Nội.

Công an Đồng Nai kiểm tra  loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Công an Đồng Nai kiểm tra loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Pháp luật - 1 ngày trước

300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia làm 9 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 9 quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”, phát hiện nhiều vi phạm.

Top